Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Xác lập kỷ lục thế giới siêu trí nhớ quốc kỳ

HÀ ĐÌNH NGUYÊN –

Ngày 19-9 tại khách sạn Liberty (quận 1, TPHCM), Hội Kỷ lục gia Việt Nam-Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam  (VietKings) đã tổ chức buổi xác lập kỷ lục thế giới về siêu trí nhớ cho kỷ lục gia trí nhớ Việt Nam Nguyễn Phùng Phong.

anh-nguyen-phung-phong-dang-ghi-nho-lan-cuoi-quoc-ky-cac-nuoc-va-vi-tri-cua-noAnh Nguyễn Phùng Phong đang ghi nhớ lần cuối quốc kỳ các nước và vị trí của nó.

Nguyễn Phùng Phong hiện là giảng viên dạy các kỹ năng ghi nhớ cho nhiều trường quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong nước như Trung tâm Adamkhoo Việt Nam, Trung tâm đào tạo giáo dục Tâm Trí Lực. Anh tham gia khóa học về trí nhớ của Bimemo (tên viết tắt của trung tâm huấn luyện nâng cao năng lực não bộ và cơ thể) từ tháng 10-2014. Trong quá trình học, anh may mắn gặp thầy Biswaroop Roy Chowdhur (người Ấn Độ, đang giữ hai kỷ lục thế giới về trí nhớ, hiện là Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á). Anh học thầy hai khóa (chỉ trong 4 ngày) nhưng luyện tập suốt gần hai năm qua.

Lúc đầu, anh định học để nâng khả năng nhớ của mình lên, phục vụ cho công việc nhưng khi đi sâu vào khóa học với “thầy Bi” (cách gọi của anh), anh đã xác định cho mình mục tiêu là sẽ trở thành kỷ lục gia thế giới. Để đạt được điều đó, anh đã tích cực rèn luyên mỗi ngày.

Ngày 29-8-2015, tại Đại hội Kỷ lục gia lần thứ 30, Nguyễn Phùng Phong đã biểu diễn đọc 500 dãy số (đọc các dãy số trên bảng một lần, ghi nhớ vào não bộ trong 15 phút, rồi xoay người nhắm mắt đọc) chính xác từng con số.

Sau sự kiện này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng Kỷ lục về trí nhớ cho anh và chọn là một trong các ứng cử viên tiêu biểu mà VietKings kỳ vọng trong việc chọn thi giải quốc tế về trí nhớ năm 2016.  “Chinh phục giải vô địch thế giới về ghi nhớ là ước mơ và khát khao mãnh liệt của tôi, dù đó là việc rất khó. Hiện tôi đang rèn luyện theo bộ đề thi mà ban tổ chức cuộc thi này yêu cầu. Những kết quả tôi đạt được tính tới thời điểm này là rất khả quan. Ví dụ, kỷ lục gia Trung Quốc Wang Feng đang giữ về ghi nhớ 2.660 số trong 1 giờ thì tôi đã chạm mốc 1.500 số trong 46 phút. Còn trong bộ môn Speed Cards, kỷ lục gia người Đức Simon Reinhard đang giữ 5 phút 22,4 giây thì tôi đã chạm mốc 6 phút 12 giây”, anh Phong cho hay.

Tuy nhiên, để cho chắc chắn, ban tổ chức đã chọn bộ đề thi “Nhớ quốc kỳ các quốc gia và vùng lãnh thổ”  vì theo ông Dương Duy Lâm Viên, Giám đốc điều hành Tổ chức VietKings thì trên thế giới chưa có ai giữ kỷ lục về nhớ quốc kỳ, cho nên việc kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong nhớ được đến 198 quốc kỳ sẽ là một sự kiện rất thuyết phục để Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận kỷ lục thế giới cho anh.

Các bước xác lập kỷ lục trí nhớ được tiến hành như sau: Người dẫn chương trình mời 5 người bất kỳ lên, mỗi người chọn 20 quốc kỳ (người cuối cùng nhận 18 quốc kỳ). Một cô gái sẽ cầm từng quốc kỳ lên cho hội đồng thẩm định và khán giả xem và anh Phong viết tên quốc gia (hoặc vùng lãnh thổ vào tờ giấy trước mặt). Cô gái gắn quốc kỳ lên tấm bảng có 198 ô (phía sau mỗi quốc kỳ có gắn tên quốc gia, nhưng không để cho ai thấy). Sau khi gắn hết 198 quốc kỳ lên kín 198 ô trên bảng, chờ cho anh Phong định thần, rồi ra hiệu cho đồng hồ bấm giờ. Lúc này anh Phong phải tập trung ghi vào não bộ tên 198 quốc gia và vùng lãnh thổ và vị trí, số thứ tự trên bảng.

Điều này rất khó nhận định chính xác vì trong khi anh Phong đang tập trung tư tưởng thì người viết bài này quan sát bảng quốc kỳ, có rất nhiều quốc kỳ na ná nhau, rất khó phân biệt. Chẳng hạn các quốc gia Hồi giáo thường có biểu tượng mặt trăng trên quốc kỳ (10 quốc kỳ), 8 quốc kỳ có biểu tượng chữ thập nằm ngang, 8 quốc kỳ có ngôi sao ở giữa (như quốc kỳ của Việt Nam), 6 quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung có biểu tượng quốc kỳ Anh trên góc trái và có đến 53 quốc kỳ gồm 3 phần (vạch) như các nước Pháp, Nga, Đức, Ý…

Vậy mà sau hơn 30 phút (chính xác là ở thời điểm 30 phút 14 giây 95% của giây), anh Phong ra hiệu đã hoàn tất phần ghi nhớ, lúc này anh ngồi xoay mặt lại đối diện với Hội đồng thẩm định (gồm tiến sĩ-luật sư Nguyễn Văn Viễn, luật gia Nguyễn Mạnh Toàn, ông Trần Hoàng, ông Lê Trần Trường An và ông Dương Duy Lâm Viên), để mỗi thành viên của hội đồng chọn bất kỳ một ô (số thứ tự) trên bảng quốc kỳ (lúc này ở vị trí sau lưng anh Phong) và anh Phong phải trả lời chính xác vị trí ấy là quốc kỳ của quốc gia nào.

Bắt đầu với việc ông Nguyễn Văn Viễn chọn ô số 120, anh Phong trả lời ngay: “Vị trí đó là quốc kỳ của Philippines” (chính xác). Ông Trường An chọn số 163, đáp chính xác: “Quốc kỳ của Gambia”. Có một khoảng khựng lại, hồi hộp khi anh Phong không trả lời ngay được ở ô số 102, phải đến gần 5 phút bóp trán anh mới bật ra được “Đó là quốc kỳ của Marocco”. Cả hội đồng thẩm định cũng bật dậy vỗ tay. Ô số 56 là quốc kỳ của Togo và câu cuối cùng chọn ô thứ 11 cũng gây hồi hộp không kém, vì đây là câu quyết định anh có thành công hay không? Sau 3 phút, anh đã đáp chính xác quốc kỳ ở ô đó là của Nepal.

Sau phần biểu diễn của anh Phong, tới phần của học trò của anh: Hồ Thái Quỳnh với khả năng nhớ và nói chính xác 52 quân bài đã được 2 người xáo trộn (xào bài). Anh Quỳnh đọc từng quân bài rồi ghi vào bộ nhớ trong vòng 8 phút 41 giây 24% giây và nhắm mắt đọc chính xác theo thứ tự từ trên xuống dưới (do thầy Nguyễn Phùng Phong đứng sau lưng Quỳnh lật cho khán giả coi). Dịp này VietKings đã trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về trí nhớ cho anh Quỳnh.

VietKings cũng đã tổ chức Đội tuyển Kỷ lục gia Trí nhớ Việt Nam nhằm tham dự Cuộc thi trí nhớ quốc tế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18-12-2016 tại Singapore – đây là cuộc thi được khởi nguồn từ Vương quốc Anh và đã tổ chức được 25 lần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Kết nối