Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Vé tết còn nhiều, khách than khó mua

Lê Anh –

Qua số liệu thống kê từ các cơ quan quản lý hàng không và đường sắt, năm nay lượng vé tàu và máy bay tết còn khá nhiều. Thông thường, ở những năm trước, vé tàu và máy bay tết bán rất nhanh, nhưng năm nay sức mua chậm hẳn.

Còn, hết tùy tuyến

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2018 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 26-12-2017, các hãng hàng không đã đăng ký tăng gần 3.000 chuyến bay cho dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, tính đến thời điểm ngày 26-12-2017, các hãng hàng không mới bán được gần 30% tổng số ghế và vẫn còn hơn 70% số ghế chưa bán được.

Khi nghe thông tin các phương tiện truyền thông đăng còn nhiều vé, anh Long, ngụ ở quận Thủ Đức, TPHCM đã truy cập vào trang web của các hãng để săn vé chặng TPHCM – Chu Lai thì thấy rằng những ngày cao điểm không còn vé. Anh Long thắc mắc tại sao cơ quan quản lý nói còn đến 70% vé chưa bán được mà đặt mua lại không có. Mà cũng không riêng gì anh, nhiều hành khách bức xúc khi một số chặng bay ngày cao điểm giáp tết đã hết vé mà cơ quan chức năng vẫn công bố còn nhiều vé.

Đem những bức xúc của hành khách đến hỏi đại diện một hãng hàng không thì được biết, vào dịp tết các hãng thường ưu tiên các chặng bay chính như TPHCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… còn các đường bay nhánh số lượng chuyến bay tăng cường ít nên một số ngày cao điểm đã hết vé. Con số thống kê 70% số lượng vé còn là tính tổng chung cho tất cả các đường bay, chứ không riêng đường bay nào.

Những người trong ngành cho biết vé máy bay tết năm nay bán chậm hơn so với mọi năm. Ảnh: Lê Anh

Chị Hà, chủ đại lý vé máy bay ở quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, việc các phương tiện truyền thông đưa tin không rõ ràng khiến hành khách hiểu lầm. Khi đưa ra con số cần phân biệt rõ 70% vé còn là ở chiều đi hay chiều vào và ở những chặng nào. Thông thường trước tết, chiều từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung nhu cầu tăng cao nên lượng vé bán ra khá nhanh. Trong khi chiều vào thì ít khách nên lượng vé còn rất nhiều. Chính vì thông tin chung chung, không rõ ràng nên nhiều hành khách cứ ngỡ rằng vé chiều ra vẫn còn đến 70%.

Không chỉ ngành hàng không, ngành đường sắt cũng thông báo lượng vé tết năm nay vẫn còn khá nhiều. Đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến ngày 2-1-2018, ngành đường sắt còn nhiều vé đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc – Nam chủ yếu là các ngày trước 29 tết và sau Tết âm lịch. Cụ thể, hiện vẫn còn 14.724 chỗ đi từ ga Sài Gòn đến Nha Trang và từ ga Nha Trang đến ga Hà Nội vào thời gian trước tết, từ ngày 20 đến 23 và ngày 29 tháng Chạp.

Ở chiều ngược lại đi từ ga Hà Nội đến Nha Trang và từ Nha Trang đến Sài Gòn sau tết, từ ngày mùng 4 đến 16 tháng Giêng âm lịch còn 59.278 chỗ. Ngoài ra, còn nhiều chỗ do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán hoặc trả lại vé.

Giá cao nên bán chậm

Anh Hảo một công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết, giá vé máy bay năm nay khá cao, giá vé rẻ nhất tuyến TPHCM – Hà Nội là hơn 3 triệu đồng. “Gia đình tôi khi ra đại lý đặt bốn vé khứ hồi thấy tổng giá tiền lên đến 26 triệu đồng thấy nhiều quá nên quyết định ở lại thành phố ăn tết”. Theo anh Hảo, ngoài giá vé cao, việc đi lại dịp tết vất vả, nhất là phải chờ đợi do bị chậm chuyến nên thấy ngán ngẩm. “Gần đến ngày bay mà thấy tin nhắn báo chuyến bay thay đổi giờ khởi hành là mệt mỏi” anh Hảo giải thích lý do ở lại thành phố ăn tết.

Do giá vé máy bay khá cao nên nhiều hành khách đang đắn đo chọn về hoặc ở lại thành phố ăn tết. Anh Hoàng quê ở Quảng Bình cho biết, vợ chồng anh đắn đo mãi việc chọn đi máy bay hay đi xe giường nằm vì giá vé máy bay lên đến 2,8 triệu đồng/lượt, trong khi đó vé xe khách giường nằm là 1,4 triệu đồng. Do giá vé máy bay quá cao so với thu nhập nên anh chị quyết định về quê bằng xe khách.

Chị Thành quê ở Hà Nội cũng cho biết, vợ chồng chị năm nay quyết định ở lại TPHCM ăn tết vì đi lại dịp tết giá vé quá cao so với thu nhập của gia đình chị. Chị cho biết giờ đây người dân đã thay đổi quan niệm không còn như xưa là tết cứ nhất thiết phải về đoàn tụ cùng gia đình. Hơn nữa, kể từ khi có máy bay giá rẻ đi lại thuận tiện nên có thể về quê vào các dịp khác giá vé vừa rẻ vừa tiết kiệm. Đó là chưa kể giờ mạng xã hội phát triển, gọi điện có thể nhìn thấy nhau nên khoảng cách cũng không còn quá xa.

Nói về sức mua năm nay, chị Hà chủ đại lý vé máy bay ở quận Bình Thạnh cho biết, hiện nay vé máy bay tết bán chậm hơn so với năm trước, một phần do các hãng hàng không tăng chuyến nên số vé còn nhiều. Điều này được thể hiện qua số liệu được công bố từ Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 30- 1-2018 đến 4-3-2018, tổng số chuyến bay nội địa của các hãng hàng không là 22.300 chuyến, tăng 15%, số ghế cung ứng là 4,1 triệu ghế, tăng 19% so với cùng kỳ tết năm ngoái.

Bên cạnh đó, do còn khoảng 1,5 tháng nữa mới đến tết, nhiều người chưa sắp xếp được lịch nghỉ nên chưa mua vé. Hơn nữa, vào thời điểm này, nhiều công ty chưa thưởng tết nên nhiều người chưa mua vé. Không chỉ giá vé máy bay tăng cao, vé tàu tết năm 2018 cũng tăng từ 3-5%. Cụ thể, giá vé ngồi mềm tuyến TPHCM – Hà Nội đã tăng lên 1,85 triệu đồng/lượt, giá vé giường nằm khoảng 2 triệu đồng/lượt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối