Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Trường đại học tung học bổng hút thí sinh

Đăng Nam

Vào giai đoạn cao điểm mùa tuyển sinh đại học 2017, nhiều trường đại học tại TPHCM công bố nhiều chương trình học bổng để thu hút thí sinh.

Nhiều học bổng trường ngoài công lập

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) vừa công bố chương trìng học bổng đại học 2017. Trường sẽ tặng học bổng 100% học phí cho thí sinh trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia 2017 có tổng điểm thi 3 môn từ 27 điểm, không tính điểm ưu tiên. Học bổng này cũng dành cho thí sinh trong đội tuyển và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đồng thời, HUTECH sẽ trao học bổng 50% học phí toàn khóa với thí sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển khoảng 24-27 điểm, học bổng 25% cho thí sinh có điểm xét tuyển đạt 22-24 điểm.

HUTECH còn tặng suất học bổng “Thủ khoa đầu vào 2017” trị giá 100 triệu đồng cho thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển có tổng điểm 3 môn từ 24 điểm và cao nhất trong các thí sinh.

Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đa số tân sinh viên sẽ nhận học bổng với các mức khác nhau. Với ngành Dược, thí sinh đạt 15,5-20 điểm xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia hoặc 15,5-22 điểm theo cách xét học bạ 3 môn lớp 12 sẽ nhận học bổng 1 triệu đồng.

Từ 20-22 điểm thi THPT quốc gia hoặc 22-24 điểm xét học bạ, tân sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ nhận 2 triệu đồng. Từ 22 điểm thi THPT quốc gia và từ 24 điểm xét học bạ, tân sinh viên nhận 3 triệu đồng. Thí sinh nhập học ngành Công nghệ sinh học nhận học bổng 3 triệu đồng, ngành May-Thời trang nhận 2,8 triệu đồng, ngành Kiến trúc có điểm năng khiếu từ 7 trở lên nhận 3 triệu đồng. Với các ngành còn lại, thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia hoặc xét học bạ từ 15,5 điểm trở lên có cơ hội nhận học bổng 1-3 triệu đồng.

Tương tự, Đại học Văn Hiến cũng công bố quỹ học bổng Trái tim Hùng Hậu trao cho sinh viên hàng năm. Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TPHCM (UEF) cũng sẽ trao các suất học bổng trị giá 25-100% học phí dành cho thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia theo các thang điểm 18-27 điểm.

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định đưa ra gói học bổng 10 tỉ đồng dành cho tân sinh viên năm nay. Theo đó, trường này tặng học bổng toàn phần suốt 4 năm học cho sinh viên nghèo nhập học vào trường.

 Sinh-viên-trường-Đại-học-Nguyễn-Tất-Thành-trong-một-giờ-học-ngoại-khóaSinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong một giờ học ngoại khóa. Ảnh: Đăng Nam

Trường công lập cũng tung học bổng

Không chỉ các trường ngoài công lập, một số trường công lập cũng tung học bổng hút thí sinh. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thí sinh đạt từ 25 điểm, chưa tính điểm ưu tiên sẽ được xét học bổng. Mỗi ngành có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất được cấp học bổng với giá trị mỗi điểm là 1 triệu đồng. Trường cũng tặng 1.000 suất học bổng cho sinh viên nghèo, khó khăn để hỗ trợ một phần học phí.

Ở trường Đại học Nông lâm TPHCM, thủ khoa đầu vào sẽ được cấp học bổng 100% học phí năm đầu, tặng laptop, các khóa học tiếng Anh… Một số trường khác như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Tài chính-Marketing, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM cũng công bố các quỹ học bổng từ vài tỉ đồng.

[box] Một chuyên gia tuyển sinh tại TPHCM cho rằng, việc các trường trao học bổng cho thí sinh đạt điểm cao hoặc hoàn cảnh khó khăn là điều tích cực. Song, không ít học bổng mang tính “câu” thí sinh, bởi yêu cầu quá cao, thí sinh khó đạt được. “Điều quan trọng là các em phải cân nhắc kỹ ngành nghề, trường mình yêu thích và khả năng tài chính. Nhiều trường có học bổng giá trị nhưng học phí trong các năm học rất cao, những em nhà khó khăn sẽ không theo nổi”, chuyên gia nói.[/box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối