Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trời lạnh, nhớ món cháo lòng 80 năm tuổi

Hoài Châu –    

Ở Sài Gòn, trên đường Cô Giang, quận 1 có một quán cháo lòng đã tồn tại đến nay được hơn 80 năm, trải qua nhiều thế hệ. Chủ quán hiện thời được thực khách quen gọi là cô Út – gánh cháo lòng của cô Út.

img_9155

Sài Gòn những ngày cuối năm se se lạnh vào buổi sáng sớm khiến bạn có cảm giác thèm một món ăn nào đó nóng hổi cho ấm bụng để bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Món cháo lòng trải qua ba đời của nhà cô Út có thể là một địa chỉ để bạn tham khảo.

Thoạt nhìn, cháo lòng của cô Út cũng không có gì lạ so với những quán cháo lòng khác ở Sài Gòn. Nhưng, có dịp thưởng thức có thể bạn sẽ dành cho một điểm cộng đối với món cháo lòng ở đây khi mà không phải ngẫu nhiên quán cháo đã tồn tại lâu đến vậy.

Quán chỉ bán duy nhất món cháo lòng nấu theo kiểu miền Nam. Cháo lòng ở đây có màu xỉn hơi ngả đen, do nấu cùng huyết tươi được pha chế và luộc theo công thức gia truyền.

Theo cách nấu cháo thông thường của nhiều nơi khác thì chỉ vo gạo rồi nấu, nhưng đối với với cháo lòng của cô Út thì có vẻ công phu hơn. Cô Út cho biết, gạo tẻ sau khi được rang vàng mới nấu chín nhừ, sánh đặc. Nước ngọt của cháo lòng cũng do huyết tươi tạo ra. Huyết được pha và luộc tại nhà nên có độ mềm, dai vừa đủ chứ không như huyết luộc sẵn bán ngoài chợ. Cháo được hầm với xương má, xương ống, xương vai để cho nước thơm và ngọt hơn.

Nhắc đến cháo lòng thì không thể thiếu được lòng heo tươi ngon được lấy từ đầu mối quen thuộc. Lòng heo được luộc kỹ, khi ăn với nước mắm sẽ không cảm nhận được mùi nội tạng và vị đắng cũng tan biến.

Bên cạnh đó, tô cháo lòng đầy đủ còn có phần ăn kèm là dồi. Hương vị miếng dồi khá đặc biệt dù thành phần cơ bản không có gì khác lạ: thịt nạc, mỡ, sụn, sả bằm giòn. Hỗn hợp này sẽ được chiên vừa đủ dai, có màu nâu, khi cắt không bị vỡ, mùi thơm thật hấp dẫn khẩu vị. Nếu ăn riêng món dồi bạn sẽ cảm thấy béo nhưng lại không ngán.

Nước chấm cho lòng, dồi chỉ bắt đầu pha chế khi nào khách kêu cháo chứ không pha để sẵn, bởi vậy nhiều thực khách rất ghiền nước chấm ở đây. Món lòng, dồi cần có chén nước chấm thơm ngon mới cảm nhận được đầy đủ cung bậc hương vị của món ăn bình dân mà hấp dẫn này.

Khi đến quán, thực khách nên gọi một phần đầy đủ các món gồm một tô cháo lòng, bánh quẩy, đĩa dồi mới đủ hết tinh túy của món cháo lòng ở cái quán có tuổi đời rất lâu này tại Sài Gòn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Kết nối