Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trẻ nghịch dại, cha mẹ lo sốt vó

Khánh Ngan –

Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, Trưởng khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), trẻ con vốn tò mò, nghịch ngợm nên có thể những món đồ chơi, thức ăn bình thường lại trở thành “vũ khí” gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho trẻ. Hoặc, có những trò nghịch dại của trẻ làm phụ huynh tưởng con mắc bệnh nặng, khiến cha mẹ lo sốt vó.

Hoang mang vì tưởng con mắc bệnh lạ

Vợ chồng chị Thu, ở quận 12, TPHCM, mới đây dẫn con gái 4,5 tuổi vào Bệnh viện Da Liễu TPHCM. Theo gia đình bé, vào buổi sáng hôm trước, bé khỏe mạnh bình thường, vùng da dưới rốn vẫn hồng hào, mịn màng. Tuy nhiên, vào buổi chiều, sau khi ngủ dậy, bé bỗng dưng bị nổi vệt hồng ban đỏ như sẹo lồi ở vùng da này.

Chị Thu hoảng hốt ấn tay vào thì thấy mềm mềm; và con cho biết không đau, không ngứa. Bà ngoại nghi bé bị dời leo, còn chồng chị Thu đinh ninh con bị kiến hay con gì chích. Chị Thu kiểm tra khắp cơ thể con thì thấy ở vùng bẹn cũng nổi mẩn đỏ tương tự, nên chị phát hoảng, liền đưa bé đến bác sĩ gần nhà khám.

Bác sĩ cho biết: “Cái này không phải dời leo, cũng không phải bị côn trùng, hay kiến ba khoang cắn đốt. Có lẽ bé bị dị ứng. Nếu uống thuốc ngày mai không giảm thì đưa bé đến Bệnh viện Da liễu, có thể bé mắc một bệnh nào khác”.

Tưởng bé bị mắc bệnh lạ, nhưng hóa ra “tổn thương” là bã kẹo cao su.

Đến sáng hôm sau, thấy những mẩn đỏ của con vẫn không thuyên giảm và con có dấu hiệu ngứa, gãi khắp người nên gia đình chị Thu đưa bé đến Bệnh viện Da liễu. Bác sĩ tại đây xem kỹ vết mẩn đỏ và hỏi bé: “Con có bị ngứa, rát hay nóng sốt?”. Chị Thu và bé trả lời “không”.

Bác sĩ lại xem tiếp, vì theo bác sĩ, thông thường với những nốt mẩn đỏ như thế này phải đi kèm ngứa, sưng, nóng rát… Khi đó, chị Thu mới nói ở bẹn cháu cũng có. Bác sĩ xem và thấy vết mẩn đỏ ở vùng bẹn hơi bong tróc nên nạy ra thì vế này tróc nguyên một mảng, lộ ra bên dưới là làn da lành lặn. Bác sĩ nạy tiếp phần ở bụng, cũng bong tróc hết và da không có tổn thương. Bác sĩ cầm “miếng da bong tróc” đưa lên xem thì phát hiện đó là… bã kẹo cao su.

Khi đó, bà ngoại bé mới kể, trước khi đi ngủ, bé có ăn kẹo cao su, nên có thể trong lúc buồn ngủ, bé đã bôi kẹo vào người mà không hay.

Thổi kèn, nuốt luôn vào phổi

Lõi kèn bị bé B. hít vào phổi suốt 8 tháng.

Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, có những trường hợp trẻ đang chơi với món đồ chơi quen thuộc nhưng lại gặp tai nạn không ngờ. Như gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu bé B., 4 tuổi, ở Cần Giuộc (Long An), bị hóc dị vật là cây kèn nằm trong phổi đến 8 tháng.

Anh L., ba của bé B., kể: “ Bé B. có món đồ chơi yêu thích là cây kèn nhỏ bằng ngón tay út. Khoảng gần cuối năm 2016, khi đang chơi, bé B. chạy vào nói với bà nội: con nuốt cây kèn”.

Cả nhà tôi cứ nghĩ bé nuốt vào sẽ thải ra theo đường bài tiết nên cũng không để ý. Chừng một tháng sau, bé bị ho, gia đình cũng tưởng bị cảm thông thường nên cho đi khám ở bác sĩ gần nhà. Bác sĩ nói bé bị viêm phế quản. Tuy nhiên, uống thuốc cả tháng mà bé vẫn không khỏi bệnh.

Sau đó, cả nhà ngạc nhiên khi thỉnh thoảng bé ho hay thở mạnh thì cơ thể bé lại phát ra âm thanh như tiếng kèn đồ chơi. Gia đình lại đưa bé đến bệnh viện ở địa phương, bác sĩ khám, chụp X-quang vẫn không thấy bất thường, nên cũng kết luận bé bị viêm phế quản và cho thuốc uống, nhưng bé cũng không dứt bệnh.

Thấy con bị ho kéo dài, anh L. đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 và được bác sĩ Nguyễn Tuấn Như khám. Bác sĩ Như kể: “Khi nghe người nhà kể tình trạng của bé, chúng tôi nghĩ ngay đến dị vật ở đường thở nên cho chụp CT scan 3D (chụp X-quang không thể thấy)”.

“Chúng tôi phát hiện có dị vật bị kẹt ở phổi phải, làm phổi còn lại bị thiếu khí, gây khó thở và làm viêm phế quản, viêm phổi. Chúng tôi đã nội soi gắp dị vật là lõi cây kèn, bé đã hết khó thở, hết viêm phế quản và đã được xuất viện”, bác sĩ Như cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Như, dị vật đường thở rất hay gặp, trung bình mỗi năm, khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 30-40 ca. Những dị vật mà trẻ dễ nuốt, hít sặc phải là kèn, hòn bi, hạt đậu…

Bác sĩ Như nhắc nhở: “Với trẻ nhỏ, khi bé chơi cần có sự giám sát của người lớn. Khi mua đồ chơi cho trẻ, phụ huynh cần phải đọc hướng dẫn xem có phù hợp với độ tuổi, nhất là những đồ chơi nhỏ, dễ bị tách rời mà trẻ có thể nhét vào mũi, tai, hay nuốt vào miệng, hít vào phổi rất nguy hiểm”.

“Khi trẻ bị hóc dị vật, tuyệt đối không được móc họng cho trẻ nôn ra, vì hành động này vô tình đẩy dị vật vào sâu bên trong, làm tình trạng nguy kịch hơn. Nên sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất”, bác sĩ Như nói.

[box type=”bio”] Chị Tuyền, nhân viên ngân hàng, cũng từng một phen “mất hồn vía” khi đang đi làm thì người giúp việc gọi điện báo bé gái con chị (4 tuổi) nhét một hạt chuỗi vào mũi, và bé la khóc hoảng loạn.

Chị Tuyền cho biết từng đọc một mẹo của bác sĩ hướng dẫn. Đó là cho bé ngửi tiêu xay thật nồng để bé nhảy mũi mạnh, khi ấy dị vật sẽ văng ra.

Vì vậy, chị Tuyền dặn người giúp việc bình tĩnh để trấn an bé và lấy tiêu xay cho bé ngửi. Thật may mắn, chỉ sau vài lần nhảy mũi, hạt chuỗi bằng đầu đũa (có lẽ trong dây đeo cổ búp bê của bé) đã văng ra.

Chị Tuyền chia sẻ thêm: “Tôi cho con thử mẹo này trong lúc chuẩn bị đưa bé đi bệnh viện. May mà nó văng ra, chứ tôi nghĩ không nên trì hoãn ở nhà, làm mọi cách để lấy ra, mà cần đưa bé đến bệnh viện càng nhanh càng tốt”.[/box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối