Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Trái cây “giá bèo” xuống đường

Nguyễn Quyên

Những ngày qua, hình ảnh các xe bán trái cây tràn xuống đường hoặc các sạp trái cây “mọc” trên vỉa hè ở TPHCM dồn dập xuất hiện. Thời điểm này được xem như bắt đầu rộ mùa của một số loại trái cây và vì thế giá bán cũng giảm xuống rất mạnh.

“Mười lăm ngàn hai ký”

Theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, trên đường Tân Sơn (quận Gò Vấp), đoạn đường tuy ngắn nhưng có đến gần chục chiếc xe trái cây tự phát tụ tập bán đa dạng các loại trái cây. Tại đây, mức giá được người bán đưa ra cho hầu hết sản phẩm là dưới 10.000 đồng/kg. Cá biệt, có những loại được ghi giá bán cho 2 kg là 15.000 đồng. Tạt vào một xe trái cây lưu động, chị Lan, một công nhân làm trong nhà máy cách đó không xa, cho biết hôm nào chị cũng ghé nơi đây mua trái cây. Món mà chị Lan mua thường xuyên là dưa lê, với lý do “dưa vừa ngon vừa mát nên gia đình tôi ai cũng thích. Đặc biệt, giá lại rẻ hơn trước nên phù hợp với đồng lương công nhân”.

Những chiếc xe đẩy bán ổi 15.000 đồng/2 kg xuất hiện nhiều trên các con đường tại TPHCM.
Những chiếc xe đẩy bán ổi 15.000 đồng/2 kg xuất hiện nhiều trên các con đường tại TPHCM.

Tại đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), không khó để bắt gặp những chiếc xe đẩy bán trái cây với giá mà người bán gọi là “rẻ như cho”. “Mua ổi đi chị, ổi Đài Loan ngon ngọt, mười lăm ngàn đồng hai ký”, ông Năm, một người bán trái cây lâu năm tại đây, chào mời nhiệt tình khi thấy có người ghé vào. Ông Năm cho biết giá rẻ vậy vì ổi được mùa và nói rằng thời điểm này năm ngoái giá bán là 15.000 đồng/kg nhưng năm nay có nhiều vùng trồng ổi nên giá mới rớt thê thảm như vậy.

Ông Năm cho biết thêm, mỗi sáng, ông lên chợ đầu mối lấy gần chục thùng ổi về để hai vợ chồng cùng đi bán dạo. “Hàng rẻ, ổi lại giòn nên tiêu thụ nhanh hơn những loại trái cây đắt tiền khác”, ông nói. Không chỉ các xe hàng rong, mà tại các chợ khu vực này, giá bán các loại trái cây cũng thấp hơn trước. Nhiều tiểu thương cho hay, so với cùng thời điểm những năm trước, mức giá này đã giảm đi một nửa. Lượng hàng về chợ nhiều nên bắt buộc phải giảm giá mới có thể cạnh tranh.

Hàng càng rẻ, sức mua càng yếu

Bốn giờ sáng một ngày giữa tuần, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị có mặt tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM), từng chiếc xe chở trái cây đổ về, trái cây đầy các sạp, chất đống khắp nơi. Đến khoảng 10 giờ trưa, tại một số sạp, những túi đựng dưa lê 20 kg vẫn xếp thành từng dãy, xoài keo la liệt dưới nền đất. Ông Phan Anh Tuấn, chuyên viên kinh doanh tại chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết các loại dưa lê, ổi, mận trúng mùa nên hàng về chợ nhiều. Dưa lê tại chợ được đóng thành từng túi loại 20 kg có giá 140.000-170.000 đồng; dưa hấu có nhiều loại, nhiều xuất xứ nhưng dưa hấu Long An loại 1 cũng chỉ 8.000 đồng/kg, mận 4.000-5000 đồng/kg. “Mức giá này rẻ hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, giá giảm vì cung vượt cầu. Đơn cử như các giống ổi Đài Loan, ổi nữ hoàng mấy năm trước ít người trồng nên giá bán tại chợ đầu mối vào khoảng 10.000-12.000 đồng/kg. Bây giờ, do nhiều người thấy ổi được giá đã đổ xô vào trồng khiến ổi rớt giá mạnh chỉ có 3.000-5.000 đồng/kg tùy loại. “Đây đang là tình trạng chung của những loại trái cây khác. Hàng về nhiều trong khi ít người mua nên tiểu thương cứ phải hạ giá mới bán được”, ông Tuấn giải thích thêm.

Nói về trái cây xuống giá, ông Quang Khánh, một chủ vựa trái cây tại quận Gò Vấp, cho rằng do cứ nghĩ trái cây giá rẻ sẽ có nhiều người mua nên nhập về nhiều. “Tuy nhiên, mọi thứ không giống như tôi nghĩ, ổi nhập về một thùng khoảng 20 kg, một ngày chỉ bán được mấy ki lô gam, xoài cũng chỉ bán được một nửa. Buôn bán ế ẩm nên mấy hôm nay tôi không còn dám nhập hàng nhiều, chỉ bán theo kiểu cầm chừng”, ông Khánh nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hiểu hơn về những loại trái cây tốt cho sức khỏe...

0
Trái cây là thực phẩm cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất thiếu yếu cho cơ thể. Hơn thể nữa, chất xơ và lượng nước,...

TPHCM: Giá trái cây tăng nhẹ dịp cận tết

0
(SGTT) - Cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua sắm trái cây chưng tết, biếu tặng bắt đầu tăng cao. Các chợ đầu...

Giá bán sầu riêng ‘vua’ Musang King hiện đã giảm hơn...

0
(SGTT) - Hiện nay, sầu riêng Musang King được thu mua tại vườn với giá chỉ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại...

Khai mạc tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền ở...

0
(SGTT) - Sáng nay (17-6), Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” quận 8, TPHCM năm 2023 đã chính thức khai mạc tại...

TPHCM: Vải thiều tràn ngập chợ, siêu thị, giá rẻ hơn...

0
Những ngày gần đây, các siêu thị, cửa hàng trái cây cùng các xe bán trái cây dạo trên nhiều nẻo đường tại TPHCM...

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm

0
(SGTT) - Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì sự tăng trưởng khá cao từ đầu năm đến nay với mức 39% so...

Kết nối