Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trái cây cũng được xách tay

VŨ YẾN –

Trên một số trang Facebook cá nhân gần đây đưa thông tin giới thiệu và bán một vài loại trái cây nhập khẩu… theo đường xách tay. Người bán cho rằng đây là những loại trái cây hiếm, lạ, với số lượng không nhiều nên chỉ đưa về theo dạng hàng xách tay, và cũng vì vậy không thể có được các chứng nhận đã qua kiểm dịch khi bán ra thị trường.

Gia đình chị Bùi Hà ở quận 1, TPHCM lâu nay vẫn thích mua trái cây nhập khẩu về ăn hoặc để biếu tặng. Gần đây có vài loại trái cây được chị chọn mua trên một số trang Facebook cá nhân. Theo chị Hà, sở dĩ chị mua trên Facebook thay vì ra các cửa bán trái cây nhập khẩu là bởi các loại trái cây này khá lạ, độc đáo và số lượng không nhiều do hàng được đưa về theo đường xách tay.

13Nho Shine Muscat của Nhật, hay còn gọi là nho mẫu đơn xanh, được giới thiệu trên một số trang Facebook cá nhân.

“Ban đầu là nho móng tay của Mỹ, rồi mới đây là nho Shine Muscat của Nhật, và thỉnh thoảng là trái lựu nhập từ Mỹ. Cũng bởi lạ nên giá bán khá đắt, ví dụ nho móng tay Mỹ giá gần 500.000 đồng/kg, nho Nhật hơn 1,2 triệu đồng/kg…”, chị Hà nói.

Chị Minh ở quận Gò Vấp, TPHCM, cũng cho biết công việc của chị cần ngoại giao nhiều nên chị thường tìm mua các loại quà biếu độc đáo, trong đó có các loại trái cây lạ nhập về bằng đường xách tay nói trên. Chị thường vào các trang Facebook cá nhân, các trang web bán trái cây nhập khẩu để tìm các loại trái cây này vì theo chị nó ngon, lạ, thích hợp để biếu tặng. “Tôi nghĩ, một hai ký trái cây lạ, đắt tiền kèm trong một giỏ trái cây tươi ngon sẽ thích hợp làm quà biếu, tặng trong thời buổi ai cũng tăng cường ăn rau xanh, trái cây như bây giờ”, chị Minh nói.

Ông L., đại diện một đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối sỉ và lẻ trái cây tại thị trường TPHCM, cho biết bên cạnh việc nhập khẩu chính ngạch, hiện tại đơn vị ông cũng nhập một số loại trái cây theo đường xách tay. Số lượng này thường không nhiều nhưng đơn vị ông bán thử để thăm dò thị trường.

“Đợt vừa rồi loại nho Shine Muscat của Nhật, hay còn gọi là nho mẫu đơn xanh, khá hút khách, vì vậy tôi nhờ người quen liên tục mua xách tay về. Giá loại này có nơi bán tới 1,25 triệu đồng/kg và thường chia ra bán theo hộp nhỏ. Bên tôi bán giá 880.000 đồng/kg nên có khi không đủ hàng để bán”, ông L. nói.

Khi được hỏi về việc sản phẩm có được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi ra thị trường không, ông L. cho rằng vì đây là hàng xách tay, số lượng không nhiều nên thông thường sẽ không có đơn vị nào kiểm tra. Tuy nhiên, theo ông L., đối với các sản phẩm ngoại nhập, người tiêu dùng có thể yên tâm vì đã được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm kỹ lưỡng từ phía đơn vị cung cấp.

Anh K., chủ một cửa hàng bán trái cây ngoại trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM khẳng định những loại trái cây nhập theo đường xách tay hiện đang bán ở cửa hàng anh là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, anh cũng nhìn nhận là hàng xách tay thì không thể có các giấy tờ chứng nhận đã qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm khi nhập hàng vào Việt Nam.

Ông Đặng Văn Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, cho biết trái cây không phải là mặt hàng cấm nên nếu người mua hàng ở nước ngoài rồi xách tay về mà không khai báo thì cũng không đủ lực lượng để có thể kiểm tra, kiểm soát hết được. Nhưng ông cũng cho rằng, nếu không được kiểm dịch, các sản phẩm trái cây dễ có nguy cơ mang dịch, khả năng sâu bệnh vào Việt Nam.

“Người tiêu dùng khi mua các sản phẩm nhập khẩu qua đường xách tay cần lưu ý mua ở những địa chỉ uy tín, có giấy tờ vì không ngoại trừ khả năng sản phẩm đó được gắn mác hàng cao cấp, hàng xách tay để bán với giá cao”, ông Hoàng nói thêm.

Một cán bộ hải quan không muốn nêu tên cũng cho biết, đối với một số đồ cá nhân, không phải hàng cấm, nếu hành khách khai báo thì cơ quan hải quan mới làm thủ tục hải quan, thực hiện việc kiểm tra hay phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch. Nếu không thì cũng không có sự kiểm tra.

Nói riêng về loại nho Nhật được bán trên trang Facebook cá nhân thời gian gần đây, TS. Nguyễn Hữu Đạt, Giám Đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2, cho biết loại nho này chưa được phép nhập vào Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Giá trái cây tăng nhẹ dịp cận tết

0
(SGTT) - Cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua sắm trái cây chưng tết, biếu tặng bắt đầu tăng cao. Các chợ đầu...

Giá bán sầu riêng ‘vua’ Musang King hiện đã giảm hơn...

0
(SGTT) - Hiện nay, sầu riêng Musang King được thu mua tại vườn với giá chỉ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại...

Khai mạc tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền ở...

0
(SGTT) - Sáng nay (17-6), Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” quận 8, TPHCM năm 2023 đã chính thức khai mạc tại...

TPHCM: Vải thiều tràn ngập chợ, siêu thị, giá rẻ hơn...

0
Những ngày gần đây, các siêu thị, cửa hàng trái cây cùng các xe bán trái cây dạo trên nhiều nẻo đường tại TPHCM...

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm

0
(SGTT) - Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì sự tăng trưởng khá cao từ đầu năm đến nay với mức 39% so...

Vì sao trái cây vào Mỹ không như kỳ vọng?

0
Mỹ được xác định là thị trường cao cấp trong tiêu thụ nhiều loại trái cây của Việt Nam. Thế nhưng, việc đưa trái...

Kết nối