Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Tiểu thương ngán cách tính thuế mới

TÂM AN –

Quy định mới về căn cứ doanh thu tính thuế áp dụng từ đầu năm 2016 đối với các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế đã được thông báo khá lâu. Tuy vậy, những tiểu thương buôn bán tại chợ truyền thống, chủ cơ sở, cửa hàng sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ…, những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, vẫn đang rất băn khoăn.

11Từ đầu năm 2016, doanh thu tính thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Bà Ứng Thị Liên, chủ sạp chuyên kinh doanh bánh mứt tại chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM), cho biết bà đã đi họp ở chi cục thuế để nghe thông báo về cách tính thuế mới. Với bản thân bà, từ đầu năm sau, ngoài khoản thuế khoán phải đóng cố định hàng tháng với mức 6,8 triệu đồng như hiện nay, nếu xuất tờ hóa đơn nào bà phải đóng thêm khoản thuế bằng 1,5% doanh thu (1% thuế giá trị gia tăng, 0,5% thuế thu nhập cá nhân của lĩnh vực cung ứng hàng hóa) trên tờ hóa đơn đó.

Điều này hoàn toàn thay đổi so với cách tính thuế cho hoạt động kinh doanh của bà lâu nay. Đó là mỗi tháng bà được xuất hóa đơn với tổng doanh thu trong vòng 700 triệu đồng (tương ứng với mức thuế khoán 6,8 triệu đồng kể trên), nếu vượt quá thì mới phải đóng thêm. Vì vậy, điều chắc chắn là từ đầu năm sau bà Liên sẽ mất thêm tiền.

Bà Liên nói rằng bà phải tính toán lại, cân nhắc giữa chuyện giá bán và chi phí để bảo đảm lợi nhuận. Trong khi đó, mức lãi thời gian qua đã sụt giảm rất nhiều. Để duy trì bà chỉ còn mỗi cách tăng giá bán. Nhưng tăng giá lại đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, chủ một tiệm photocopy, cho biết lâu nay doanh thu của cửa hàng được cơ quan thuế ấn định ở mức 30 triệu đồng/tháng và bà phải đóng 1,35 triệu đồng/tháng tiền thuế khoán. Công việc kinh doanh khó khăn, vốn đầu tư lớn mà tiền thu vào bạc cắc. Vì vậy, từ đầu năm sau, tiền thuế khoán của bà sẽ tăng lên (theo nguyên tắc thuế năm sau cao hơn năm trước) và xuất hóa đơn phải đóng thêm thuế thì công việc kinh doanh càng thêm khó khăn.

Chị Quỳnh, tiểu thương kinh doanh tại chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM, lo lắng thuế tăng sẽ kéo các khoản phí tăng theo. Trong khi đó, theo chị việc kinh doanh ngày càng khó, cạnh tranh không lại với hàng loạt siêu thị mở liên tục.

[box] Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, doanh thu tính thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. Công văn gửi các cơ quan thuế trực thuộc, Tổng cục Thuế nói rõ, quy định trên được hiểu rằng, từ ngày 1-1-2016, trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ vào doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn, không phân biệt hóa đơn sử dụng theo quyển hay hóa đơn sử dụng lẻ theo từng số. Nghĩa là cá nhân kinh doanh phải đóng thêm thuế riêng cho các hóa đơn mua thêm, ngoài khoản thuế đóng dựa trên doanh thu khoán. Quy định hiện hành (Thông tư số 111/2013/TT-BTC) đang phân biệt hai trường hợp là sử dụng hóa đơn theo quyển và hóa đơn lẻ. Trong đó, trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển, nếu doanh thu trên hóa đơn thấp hơn hoặc bằng doanh thu khoán thì cá nhân chỉ phải nộp thuế khoán; nếu doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán thì ngoài việc nộp thuế khoán cá nhân phải nộp bổ sung thuế đối với phần doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán.[/box]

Bà Liên cho biết nội dung của cuộc họp mà cơ quan thuế đề cập không chỉ dừng lại ở việc nộp thuế nhiều hơn mà là các hộ kinh doanh cần phải “lên” doanh nghiệp để được tự khai, tự nộp.

Tuy nhiên, theo bà Liên, bà cũng như hàng ngàn hộ kinh doanh khác ở chợ Bình Tây, dù có thế nào cũng nhất định không chuyển đổi thành doanh nghiệp. Lên doanh nghiệp đồng nghĩa với việc phải lo sổ sách kế toán, một việc mà theo bà là rất mệt, không phù hợp với người kinh doanh không qua trường lớp như bà. Đó là chưa kể hàng hóa bà lấy từ nhiều cơ sở, không có mấy nơi cung cấp hóa đơn để bà hợp thức hóa đầu vào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối