Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thời trang lấy cảm hứng từ… hội họa

Thanh Dương –

Hội họa theo trường phái lập thể trong tranh của họa sĩ Picasso đã được nhà thiết kế thời trang Devon Nguyễn đưa vào bộ sưu tập của mình và thế mới thấy, sức sáng tạo trong dòng chảy thời trang là không có điểm dừng.

tt_4 tt_3 tt_2 tt_1 Một số thiết kế trong bộ sưu tập thu đông của nhà thiết kết thời trang Devon Nguyễn với những họa tiết trong tranh Picasso trên trang phục, cùng những chiếc nón cách tân và giày cao gót đầy màu sắc.

Mới đây trong một sự kiện thời trang, nhà thiết kế (NTK) nữ Devon Nguyễn đã cho ra mắt bộ sưu tập (BST) thu đông Dream and Reality (Giấc mơ và thực tế), lấy cảm hứng từ các tác phẩm của danh hoạ Picasso với sự phá cách cùng chất liệu len, cườm… trên nền tảng vải cao cấp của Huddersfield Cloth, nhà sản xuất vải cao cấp của Anh.

Devon Nguyễn cùng Huddersfield Cloth, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa một NTK có tên tuổi trong làng thời trang Việt Nam và thương hiệu vải cao cấp lâu đời đến từ Anh. Giới mộ điệu đã được chứng kiến bước chuyển mình của xu hướng thời trang chất liệu và nếu như trước đây, thời trang Việt Nam thường chú trọng hơn về kiểu dáng, mẫu mã thì nay chất liệu đang được các nhà thiết kế tôn vinh như một giá trị cốt lõi tạo nên tính mỹ thuật cho trang phục.

NTK Devon Nguyễn cho biết muốn đưa xu hướng thời trang chất liệu cao cấp đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Hudderfield Cloth là thương hiệu vải cao cấp, lâu đời và đã được dùng trong những phim nổi tiếng như KingsMan, Downtown Abbey, do vậy thương hiệu thời trang Devon London của NTK Devon Nguyễn đã thể hiện sự phá cách trên những chất liệu cổ điển đắt tiền mang đặc trưng của nước Anh, trở thành những sản phẩm ready-to-wear (có thể tạm hiểu là hàng may sẵn). Những mảng miếng màu sắc và những nét cọ vẽ bay bổng được tái hiện lại một cách đầy sáng tạo và mới mẻ trong bộ sưu tập. Đó là kỹ thuật kết cườm thủ công và thêu tay tỉ mỉ đặc trưng của Việt Nam, kết hợp với những kỹ thuật sáng tạo với len, tạo nên bề mặt chất liệu độc đáo, nổi bật và cầu kỳ. Ngoài những bộ trang phục tinh tế và cầu kỳ, nhà thiết kế này còn thể hiện tình yêu thời trang của mình thông qua những món phục kiện độc đáo, từ những chiếc nón cách tân đến những đôi giày cao gót đầy màu sắc.

Cô đã thổi cảm hứng từ nét vẽ của danh họa Picasso vào những thước vải vốn quen thuộc với bespoke suit (những bộ trang phục may đo riêng cho từng người và theo mẫu riêng) lịch lãm, tạo nên trang phục ready-to-wear đậm chất nghệ thuật nhưng có tính ứng dụng cao.

Thông qua bộ sưu tập này, nhà thiết kế Devon Nguyễn đã thực sự thay đổi những quan điểm và tư duy thông thường về chất liệu trong thời trang, khẳng định sự sáng tạo trong nghệ thuật là không giới hạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối