Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thợ sửa máy lạnh lại giở chiêu trò

Anh Đài (TPHCM) –

Sài Gòn đang bắt đầu vào mùa nắng nóng nên việc mua bán và sửa chữa các loại máy điều hòa nhiệt độ ở các cửa hàng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Điều đáng buồn là một số thợ sửa máy điều hòa nhiệt độ tham lam đang giở các chiêu trò để móc túi người tiêu dùng.

Mới đây, gia đình tôi – ở quận Thủ Đức (TPHCM) – gọi thợ sửa máy điều hòa nhiệt độ (sau đây gọi là máy lạnh) của một cửa hàng sửa chữa máy lạnh tới bảo dưỡng và bơm thêm gas cho chiếc máy lạnh đang sử dụng. Những người thợ đến rất trễ so với giờ hẹn, nhưng nghĩ đến việc họ tỏ vẻ nhiệt tình, nói năng hoạt bát, lại từng đến sửa máy lạnh cho công ty của chồng tôi nên tôi cũng thấy tin tưởng.

Ban đầu, người thợ yêu cầu được làm vệ sinh cho máy lạnh vì nó quá bẩn. Sau đó, anh thợ mới tiến hành bơm gas điều hòa… trong vòng năm phút. Tổng chi phí tôi phải trả hết 500.000 đồng, gồm 250.000 đồng tiền cho một lần nạp gas và 150.000 đồng tiền làm vệ sinh cho máy cùng với 100.000 đồng tiền công.

Hai ngày sau khi sửa, tôi thấy máy vẫn chạy yếu, độ làm mát không hơn lúc chưa sửa là mấy. Tôi nghi ngờ nên gọi họ đến kiểm tra lại nhưng họ cứ khất lần này đến lần khác. Bí quá, tôi nhờ tới một trung tâm bảo dưỡng máy lạnh có uy tín đến xem. Lúc đó, tôi mới được biết rằng, gas điều hòa chỉ mới được bơm một nửa so với yêu cầu của lượng gas điều hòa của máy lạnh, nghĩa là – theo trung tâm bảo dưỡng – sẽ mất một khoảng thời gian bơm gas chừng 15 phút. Nhớ lại cách làm chớp nhoáng trong năm phút của anh thợ hai ngày trước, tôi có cảm giác mình đã bị lừa gạt. Cũng gần như trường hợp của tôi, một người bạn của tôi mang máy đi sửa vì máy không chạy. Đến cửa hàng, người thợ cho biết: “Sẽ nạp nguồn vi mạch cho máy chạy, giá là 200.000 đồng. Nhưng nếu máy vẫn không hoạt động thì phải thay thế toàn bộ với giá gần 1 triệu đồng”. Người bạn tôi không đồng ý và mang máy đến một trung tâm khác thì được biết, bộ nguồn và bộ cảm biến điều hòa của máy đã bị tráo hàng dỏm vào, phải tốn gần 2 triệu đồng sửa chữa.

Để hạn chế tình trạng nhân viên “dùng mánh” lừa người tiêu dùng, các công ty cần lên bảng giá cụ thể để nhân viên đưa khách hàng tham khảo. Sau khi đồng ý thì thợ mới được phép sửa chữa và cả hai bên cùng ký tên vào bảng giá thanh toán có đóng dấu của công ty. Có như vậy mới đảm bảo lòng tin ở khách hàng, đồng thời quản lý tốt không cho phép nhân viên dở chiêu trò “móc túi” người tiêu dùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối