Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Sức hút từ thời trang outlet

Mỹ Huyền-

Để mua hàng hiệu với giá rẻ, nhiều người đã tìm đến những cửa hàng bán các sản phẩm qua mùa (outlet). Các cửa hàng này tập trung nhiều ở khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất và một số trung tâm thương mại tại quận 1, TPHCM.

Hàng outlet là cách gọi những mặt hàng thời trang tồn kho từ các nhà máy trong nước hoặc hàng nhập khẩu đã qua mùa. Theo những người am hiểu, hàng tồn kho thường là các món được may dư số lượng để dự phòng hoặc bị một số lỗi khó nhận biết về đường may, kiểu dáng… Chúng thường không có đủ các màu và kích cỡ. Riêng hàng nhập khẩu nếu đã qua mùa thu đông hoặc mùa xuân hè sẽ được giảm giá.

 Hàng-qua-mùa-khá-đa-dạng-mẫu-mã-và-giá-cả.-Ảnh-Mỹ-HuyềnHàng qua mùa khá đa dạng mẫu mã và giá cả.  Ảnh: Mỹ Huyền

Hàng xuất khẩu

Để chen chân vào thị trường outlet, các cửa hàng bán hàng Việt Nam xuất khẩu thường đẩy mạnh phần tiếp thị trên các trang mạng, nhất là Facebook và Instagram, như trường hợp các cửa hàng của Factory Outlet.

Anh Nguyễn Hải Long, quản lý Factory Outlet, cho biết cửa hàng chuyên bán quần áo và giày dép xuất khẩu qua mùa từ các nhà máy gia công trong nước cung cấp. Trong đó, giày dép là mặt hàng chính với đủ loại giày da, giày thể thao nhiều nhãn hiệu. “Ban đầu tôi chỉ bán cho khách nước ngoài vì giày có kích cỡ lớn và khó phù hợp khí hậu Việt Nam. Sau một thời gian tiếp thị trên mạng, khách hàng trong nước biết đến nhiều hơn và dần chiếm số đông”, anh Long nói.

Giày nam ở tiệm anh Long thường có giá từ 860.000 đồng/đôi trở lên với nhiều nhãn hiệu: Clarks, Dr Martens, Tommy Hilfiger… Dù chúng là hàng lỗi mốt nhưng do thiết kế đơn giản nên vẫn dễ lựa chọn. Ngoài ra, các mặt hàng giày cho phụ nữ và trẻ em có giá từ 300.000 đồng/đôi cũng bán khá chạy. Anh Klaus Stini, một khách hàng, cho biết giá tại đây rẻ bằng một phần ba so với hàng ở Áo quê hương anh và chất lượng khá đảm bảo.

Với quy mô nhỏ hơn, các cửa hàng outlet khác cũng đẩy mạnh bán hàng trực tuyến cho những người bận rộn. Các cửa hàng như Tara tại quận 5, Quần áo xuất khẩu tại quận Bình Thạnh bán theo cách này cũng thu hút một lượng lớn khách hàng. Mặt hàng ở những tiệm này khá đa dạng, từ quần áo nam nữ cho đến phụ kiện với giá mỗi sản phẩm vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số người do có người quen ở nước ngoài nên cũng thường xuyên đặt hàng giảm giá các nước về bán lại. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, kính mát, túi xách, đồng hồ. Nhu cầu đặt hàng qua kênh này cũng khá ổn định vì người bán thường là những người có lượng theo dõi lớn trên trang cá nhân.

 

Cửa hàng outlet nhập khẩu

Trong số những cửa hàng bán thời trang nhập khẩu qua mùa, Nike và Adidas chiếm phần không nhỏ. Dù là mẫu mã đang chuộng, khi đã qua chiến dịch bán hàng thì vẫn được giảm giá thường xuyên. Chúng thường sẽ giảm theo đợt, đợt đầu 15-30%, đợt sau giảm một nửa giá.

Tại một cửa hàng Adidas trên đường Pasteur, quận 1, giá của các mặt hàng khá mềm sau khi giảm. Các sản phẩm bày chật kín trên diện tích khá nhỏ, áo thun thể thao nam nữ giá khoảng 400.000 đồng/áo, quần từ 350.000 đồng/quần. Các loại ba lô, túi xách giá từ 500.000 đồng/món, giày thể thao từ 500.000 đồng/đôi.

Gần đó, cửa hàng Puma cũng có các mặt hàng thời trang thể thao qua mùa với giá thấp hơn. Cửa hàng Nike Factory tại quận Tân Bình có phần rộng rãi hơn nhưng hàng qua mùa chỉ chiếm một nửa lượng hàng tại đây. Giá của chúng sau khi giảm 30-50% sẽ còn từ 1,2 triệu đồng/đôi giày, quần thể thao khoảng 1,9 triệu đồng/quần, áo thun từ 650.000 đồng/áo.

Đối với thời trang thường ngày, các chi nhánh của Ms. JoJo và Hoàng Phúc cũng bày bán các mặt hàng của nhiều thương hiệu. Ms. JoJo có ba cửa hàng ở quận 1 và quận 3 chuyên bán quần áo và túi xách ngoại nhập. Nhân viên tại đây cho biết, giá các mặt hàng này bằng 50-60% giá bán tại Mỹ: váy đầm giá từ 450.000 đồng/cái, túi xách từ 400.000-900.000 đồng/chiếc. Tương tự, các cửa hàng của Hoàng Phúc cũng bán giày dép, đồ thể thao với nhiều mức khuyến mãi vào những ngày lễ lớn.

[box] Theo nhận định của người trong nghề, do các cửa hàng outlet hiện nay khá nhiều nên để cạnh tranh, họ cung cấp nhiều hình thức khuyến mãi, chăm sóc khách hàng bằng thẻ tích điểm mỗi lần mua. Chẳng hạn, cửa hàng Factory Outlet thường có các chương trình giảm giá và làm mới giày miễn phí cho khách, đồng thời khách có thể thoải mái đổi trả và bảo hành. Còn tiệm Ms. JoJo ưu đãi giảm 5-10% cho khách hàng lâu năm, tư vấn thời trang theo phong thuỷ để gợi ý màu sắc phù hợp. [/box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối