Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Sách giáo khoa cũ cho năm học mới

Cẩm Anh

Để tiết kiệm chi phí, một số phụ huynh chọn mua cho con em mình những bộ sách giáo khoa cũ với giá thấp hơn sách mới.

Tại các cửa hàng sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5, TPHCM, đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 được đóng riêng thành từng chồng để người mua dễ dàng lựa chọn.

 

Tiết kiệm chi phí

Những ngày này, nhiều phụ huynh đến các cửa hàng sách cũ để chọn sách cho con. Chị Hồng, nhà ở quận Bình Thạnh cũng mua sách cũ cho con gái năm nay vào lớp 10. Chị cho biết nếu mua một bộ sách giáo khoa và sách bài tập mới phải tốn hơn 300.000 đồng, còn với sách cũ chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền. Ngoài ra, việc mua sách cũ còn giúp chị chọn thêm cho con khá nhiều đầu sách tham khảo được xuất bản những năm gần đây. “Mua sách cũ vừa đảm bảo nội dung để cháu học tập, vừa tiết kiệm được chi phí nên không có gì phải lo ngại”, chị nói.

Một số học sinh cũng tự đến các hiệu sách để chọn mua sách giáo khoa cũ. Đang kiểm tra bộ sách giáo khoa lớp 12 vừa mới mua, một học sinh tên Mai Phương, nhà ở quận 10, cho biết đã có thói quen mua sách cũ từ bốn năm nay. “Nói là sách cũ nhưng nhiều khi tôi vẫn lựa được những cuốn sách khá mới do chủ nhân cũ giữ gìn cẩn thận. Cũng có khi bề ngoài sách còn mới nhưng bên trong lại bị viết vẽ khá nhiều nên phải kiểm tra từng cuốn trước khi mua”, Phương cho biết.

 Mua-sam-trang-14_1Khách hàng chọn mua sách giáo khoa cũ trong một hiệu sách trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5, TPHCM.  Ảnh: Cẩm Anh

Lấy từ nhiều nguồn

Các chủ tiệm sách cũ cho biết, từ khoảng tháng 6, họ đã tập trung thu mua sách cũ từ nhiều nguồn. Những vựa ve chai hoặc các gia đình có sách cũ cũng thường đem bán lại khi kết thúc năm học. Khách hàng mua sách cũ phần nhiều là những chủ tiệm sách từ các tỉnh khác mua về bán lại, hoặc một số người mua tặng trẻ em nghèo. Riêng những khách hàng mua lẻ phải đặt trước một vài ngày mới có đủ sách để tạo thành một bộ.

Bà Cẩm Vân, chủ tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5, cho biết năm nay giá bán sách giáo khoa mới đã tăng so với trước, nhưng đối với sách cũ bà vẫn giữ nguyên giá. Thời gian này, nhiều người đã tìm đến để mua sách cũ cho con. “Năm nay tôi mua số lượng sách cũ gần gấp đôi năm ngoái mới đáp ứng đủ nhu cầu của người mua. Có hôm cửa hàng bán được gần 100 bộ sách giáo khoa cũ. Trong đó, lớp 10, 11, 12 là bán chạy nhất”, bà nói.

Theo ông Đức, chủ một hiệu sách trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, sách giáo khoa cũ sau khi mua về được ông lựa chọn kỹ, tránh trường hợp sách cũ nát không dùng được. Chủ yếu khách hàng tới mua theo bộ nên ông phải bỏ thời gian ra để gom đủ bộ cho khách. Nhiều phụ huynh đến mua cũng kiên nhẫn tìm kiếm cho đủ bộ, cũng có một số trường hợp mua từng cuốn.

 

Bán cân ký và theo cuốn

Có hai hình thức bán sách giáo khoa cũ, nếu bán theo ký thì sách lớp 1 đến lớp 10 có giá 14.000 đồng/kg, sách lớp 11 có giá 15.000 đồng/kg và lớp 12 có giá 20.000 đồng/kg. Trung bình 1 kg tương đương với 4-5 cuốn sách. Khách chọn mua theo hình thức này phải dành nhiều thời gian chọn lựa. Những khách hàng muốn mua theo từng cuốn giá sẽ cao hơn, 5.000-7.000 đồng/cuốn tùy độ dày của sách. Trường hợp khách hàng lấy số lượng nhiều sẽ được tính đồng giá 5.000 đồng/cuốn.

Bên cạnh đó, các trang web bán sách cũ như khosachcu.com, muabansachcuonline.com, sachcuhagia.com, hay trên các trang mạng xã hội, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sách giáo khoa mình cần. Giá sách lớp 1 khoảng 60.000 đồng/bộ, mỗi cấp lớp sẽ tăng thêm 8.000 đồng/bộ. Riêng sách lớp 10, 11, 12 giá 150.000-170.000 đồng/bộ. Một số trường hợp sau khi con học xong, phụ huynh sẽ đăng trên mạng để bán lại nguyên bộ sách.

Theo quản lý một số trang mạng bán sách giáo khoa cũ, người mua thường đặt hàng các loại sách từ cấp trung học trở lên, vì sách bậc tiểu học học sinh thường viết vẽ và dính nhiều mực rất khó sử dụng. Sau khi mua, sách sẽ được giao hàng tận nơi. Tuy nhiên với việc đặt mua qua mạng, người mua cần kiểm tra kỹ khi nhận hàng để tránh tình trạng sách bị rách hoặc quá cũ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối