Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Ra phố với trang phục ánh kim

Sa Nguyễn –

Ngoài những dịp tiệc tùng, trang phục ánh kim có thể phối hợp nhiều món phụ kiện để đến công sở, dạo phố mà không ngại bị cho là diêm dúa. Với thiết kế và chất liệu đa dạng, người mặc có thể lựa chọn các kiểu áo, váy, áo liền quần… bằng vải bóng, đính kim sa theo một số gợi ý dưới đây.

Lựa chọn đầm ánh kim

Trang phục ánh kim thường tạo vẻ sang trọng và nổi bật cho người mặc, nhất là các kiểu đầm dáng dài. Năm nay, một số nhà thiết kế đã nhấn nhá mẫu mã bằng cách sử dụng các loại kim sa, hạt đá bản lớn để đính trên bề mặt vải trơn. Chẳng hạn, một chiếc đầm dài màu trắng được đính những miếng kim sa tròn óng ánh dọc chiều dài chiếc đầm sẽ là lựa chọn thích hợp cho các buổi tiệc đêm hoặc dạo phố. Bên cạnh đó, sự kết hợp các chất liệu vải khác nhau như phi bóng, vải thêu chỉ kim tuyến nổi, đính hạt… trên cùng một chiếc đầm sẽ thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Không chỉ những chiếc đầm gợi cảm ôm lấy cơ thể, trang phục ánh kim thời gian gần đây còn có đa dạng những chiếc đầm dáng suông, đầm quá khổ hoặc đầm xòe. Chúng cũng có nhiều màu sắc hơn, thiết kế giúp tôn vóc dáng với những đường cắt cúp khéo léo. Tùy theo chiều cao và cân nặng mà người mặc lựa chọn chiếc đầm phù hợp. Theo đó, những người cao và gầy nên chọn đầm dáng suông màu sắc tươi sáng, các chi tiết ánh kim có thể dày đặc để tạo cảm giác đầy đặn hơn cho vóc dáng. Nếu có dáng người nhỏ nhắn, người mặc có thể chọn đầm ánh kim hai dây có độ bó vừa phải, hoặc đầm cổ rộng không tay.

Một kiểu đầm suông đính kim sa đơn giản.

Khi phối phụ kiện với đầm ánh kim, người mặc lưu ý màu sắc và sự tối giản của chúng. Vì trang phục ánh kim vốn đã nổi bật, phụ kiện đi kèm nên là những loại cùng chất liệu, cùng màu để tổng thể hài hòa. Một chiếc đầm dài ánh bạc nên đi cùng ví cầm tay bạc, giày mũi nhọn cùng tông, trang sức bằng đá hoặc kim loại đắt tiền để tôn vẻ sang trọng. Trang phục loại này không thích hợp phối cùng trang sức lòe loẹt hoặc những trang sức chất liệu gỗ, nhựa…

Bên cạnh đó, những người vóc dáng tròn trịa nên cân nhắc khi lựa chọn các loại đầm ánh kim. Nếu yêu thích, người mặc có thể diện đầm ánh kim tông màu tối, đầm dài không ôm sát cơ thể, giỏ xách quai mảnh để trông thon gọn hơn. Người đầy đặn nên từ chối các loại đầm xòe lấp lánh hoặc đầm suông vì càng khiến cơ thể trở nên đẫy đà.

Chân váy, quần dài “lấp lánh”

Chân váy xòe lấp lánh phối với áo và giày cùng tông.

Mang hơi thở đời sống hơn, những loại váy, quần dài “lấp lánh” được những người yêu thời trang ứng dụng rộng rãi hàng ngày. Chúng thậm chí còn có thể kết hợp với các loại áo thun bụi bặm, giày thể thao để tạo nét trẻ trung cho người mặc.

Đầu tiên là chân váy. Người mặc có thể chọn chân váy bút chì, váy chữ A ánh kim để diện cùng áo thun màu tối, áo sơ mi dáng rộng. Với những chân váy xòe hoặc xếp ly cao trên đầu gối, áo đi kèm nên là áo len mỏng, áo chui đầu hoặc áo hoodie nếu trời se lạnh. Khi mặc như vậy, người mặc có thể phối cùng giày thể thao trắng hoặc các loại giày thể thao độn gót, túi xách quá khổ hoặc ba lô nhỏ đều được.

Một kiểu phối đồ với trang phục ánh kim được ứng dụng khá nhiều đó là phối một chiếc áo bất kỳ với chân váy lấp lánh màu xám trắng. Chân váy này thường may bằng vải mềm hơi rũ, dài gần chạm mắc cá chân, mặc cùng áo thun trơn, áo dây tươi trẻ hoặc áo lửng. Để vẻ ngoài thu hút hơn, người mặc nên diện sandal đế cao hoặc giày kiểu chiến binh, đeo túi xách bằng chất liệu da có chút tua rua.

Các loại quần dài bằng chất liệu vải bóng không khó phối đồ như nhiều người e ngại. Nếu có đôi chân tương đối thon gọn, người mặc có thể dễ dàng phối kiểu quần này cùng các loại áo. Cách đơn giản nhất là mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản cùng quần dài ánh kim, dưới chân là đôi giày thể thao năng động. Khi diện trang phục như vậy, người mặc có thể phối thêm phụ kiện là nón lưỡi trai, kính mát kiểu dáng thể thao, các loại vòng tay bản to…

Ngoài ra, để làm giảm cảm giác “màu mè”, các loại váy, quần theo xu hướng này hiện nay còn mang hơi hướng thể thao khi được may thêm đường sọc dọc hai bên hông. Nhờ đó, chúng được mặc trong nhiều hoàn cảnh mà vẫn đảm bảo sự năng động, thoải mái.

Nếu không chuộng trang phục ánh kim, người mặc có thể diện một bộ quần áo bằng vải trơn thông thường và kết hợp phụ kiện ánh kim như ví cầm tay, giày cao gót. Lưu ý là gương mặt cần được trang điểm sắc nét để phù hợp với loại trang phục này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý hành vi ‘thổi giá’...

0
(SGTT) - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá và...

Ngắm cầu gỗ dài nhất Việt Nam từ trên cao

0
(SGTT) – Với độ dài khoảng 800m, cầu gỗ ông Cọp là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm xứ...

Kết nối