Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

“Phi” hai bánh về quê

Chánh Tài –

Giá vé các phương tiện giao thông công cộng vừa cao lại khó mua khiến hàng triệu công nhân làm việc xa quê ở Trung Quốc quyết định lái xe máy về quê ăn tết.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp sắp đến Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu công nhân Trung Quốc làm việc xa quê lại ùn ùn kéo ra các bến tàu xe để về quê sum họp cùng gia đình. Cảnh tượng rừng người chen lấn là hình ảnh thường thấy vào những ngày này tại các ga tàu của các thành phố có đông lao động nhập cư ở Trung Quốc. Dù vậy, không phải ai cũng đặt mua được vé tàu để về quê. Thế nên, hàng triệu công nhân không mua được vé hoặc ngại cảnh chen lấn ở ga tàu đã quyết định cưỡi xe máy về quê bất chấp thời tiết giá rét và đường đi khó khăn.

Hành trình gian nan

Anh 1-2Nhiều công nhân ở tỉnh Phúc Kiến lên đường về quê ăn tết bằng xe máy.         Ảnh: New China

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 18-1, hàng ngàn người công nhân nhập cư ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc đã khởi hành về quê ăn tết trên những chiếc xe máy. Họ chọn đi xe máy vì chi phí rẻ hơn nhiều so với đi tàu hoặc xe khách. Hầu hết công nhân nhập cư đều đến từ các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi hệ thống đường xá kém và khó đi nên xe máy trở nên hữu dụng đối với họ.

Vào những dịp lễ lớn, các đoàn người lái xe máy xuất hiện khắp nơi các cung đường ở miền Nam Trung Quốc. Anh Zhou Anping đã quyết định chở người vợ Lyu Huazhen bằng xe máy vượt qua chặng đường 1.300 km từ tỉnh Phúc Kiến đến thị trấn quê hương của họ ở tỉnh Hồ Bắc. Cả hai mặc mấy lớp áo để giữ ấm trên đường đi và khoác thêm chiếc áo phản quang bên ngoài để giúp những tài xế xe lớn trên đường dễ dàng nhìn thấy họ, tránh những va chạm không mong muốn.

Zhang Yuanxue, một công nhân làm việc ở Phúc Kiến, tỏ vẻ đầy hứng khởi khi trả lời tờ New China và chuẩn bị lái xe máy vượt quãng đường 570 km để về đến quê nhà ở tỉnh Giang Tây. Đây là lần thứ tư anh chạy xe máy về quê ăn tết.

Thời tiết ở miền Nam Trung Quốc rất lạnh và ẩm ướt trong mùa đông. Do vậy, đường xá thường trơn và tầm nhìn bị hạn chế và điều này khiến hành trình về quê bằng xem máy thêm khó khăn. Khi nhiệt độ xuống quá thấp, tấm kính chắn gió trước mũ bảo hiểm của các tài xế sẽ bị mờ đục vì hơi thở của họ, khiến họ phải dỡ nó lên và phơi mặt giữa cái lạnh tê buốt. Các công nhân cũng thường đèo sau xe máy những thùng và vali lớn đựng đồ đạc, áo quần và quà cáp cho người nhà và khối hành lý cồng kềnh này càng khiến hành trình về quê của họ thêm khó khăn.

Háo hức trở về thăm gia đình sau một năm làm việc vất vả, các công nhân không chút nao núng khi cưỡi xe máy dù biết có nhiều gian nan chờ đón họ trong hành trình mỗi năm mới có một lần. Đối với họ, chỉ cần nghĩ đến giây phút được sum vầy với người thân, những mệt mỏi và gian nan trên đường đi sẽ tan biến.

Để hỗ trợ những công nhân ở tỉnh Phúc Kiến về quê bằng xe máy, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã cung cấp đồ ăn nóng và xăng miễn phí cho họ tại các trạm xăng của CNPC. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, CNPC thực hiện chương trình hỗ trợ này. Thông thường, các tài xế xe máy sẽ nghỉ ngơi, ăn uống trong quãng thời gian ngắn ở trạm xăng trước khi tiếp tục hành trình.

“Đội quân” xe máy

Anh 2Một công nhân ở tỉnh Phúc Kiến chở theo nhiều hành lý khi lái xe máy về quê đón tết cùng gia đình.  Ảnh: New China

Trước đó, vào ngày 13-1, nhiều công nhân nhập cư ở tỉnh Quảng Đông cũng lục đục lên đường về quê bằng xe máy. Khoảng 8 giờ sáng hôm đó, hàng ngàn công nhân đợi ở một trạm xăng của Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông để được đổ xăng miễn phí.

Khoảng 10.000 công nhân ở tỉnh Quảng Đông, những người chọn cách lái xe máy về quê ăn Tết, đã đăng ký trước với Sinopec để được đổ xăng, áo mưa, thuốc men, nước nóng miễn phí ở 238 trạm xăng của Sinopec ở tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết mỗi năm, có một “đội quân” hơn 400.000 công nhân ở tỉnh Quảng Đông lái xe máy về quê đoàn tụ gia đình vào dịp tết vì việc đặt mua tấm vé tàu quá khó khăn khi hàng trăm triệu người có nhu cầu đi tàu.

Hầu hết những công nhân ở Quảng Đông về quê bằng xe máy đều có gốc gác ở các vùng lân cận. Những người có quê quán ở khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây chỉ mất vài giờ chạy xe máy là đến nhà. Trong khi đó, đối những người có quê quán từ các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, hành trình về quê bằng xe máy có thể kéo dài đến bốn ngày.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối