Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nóng sản phẩm giải nhiệt

Vũ Yến –

Nắng nóng, nhiệt độ có ngày lên tới 39 độ C tại TPHCM thời gian qua khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân phần nào bị xáo trộn. Các sản phẩm tiêu dùng, các loại thực phẩm giải nhiệt cũng dần “nóng” lên.

Sức mua hàng điện máy tăng

1

Tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM, vợ chồng chị Giang, (quận Bình Thạnh) đang tham khảo các loại máy lạnh. Chị cho biết nắng nóng kéo dài khoảng hai tuần trở lại đây khiến con gái chị ốm liên tục. Vì vậy, mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng chị vẫn quyết định lắp máy lạnh tại chỗ ở trọ. Sau khi tham khảo anh chị đã mua chiếc máy lạnh Sharp 1 HP giá gần 6,6 triệu đồng, mức giá này đã giảm 20%.

Anh Hiếu, nhà ở quận Thủ Đức, TPHCM cũng vừa mua thêm một chiếc quạt phun sương Sunhouse giá gần 2,5 triệu đồng sau khi giảm 27%. Anh cho biết, chiếc quạt phun sương cùng hiệu sử dụng một thời gian thấy công suất không còn như lúc đầu, thời tiết lại quá nóng bức nên anh mua cái mới.

Theo ghi nhận thực tế, những ngày này tại hệ thống các siêu thị, trung tâm điện máy như Nguyễn Kim, Thiên Hòa, một số cửa hàng điện lạnh người đến tham quan, mua sắm đông hơn ngày thường.

Ông Trần Tấn Hoàng Hậu, Giám đốc tiếp thị trung tâm điện máy Thiên Hòa, cho biết bắt đầu từ những ngày đầu tháng 4, khi nhiệt độ ở TPHCM tăng cao thì lượng người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm giải nhiệt tại Thiên Hòa tăng từ 60% đến 70% so với những ngày trước đó.

Trong đó, các dòng sản phẩm máy lạnh tích hợp công nghệ tiết kiệm điện (công nghệ inverter) của các thương hiệu như Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Sharp, Reetech được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Giá trung bình các sản phẩm này từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng tùy thuộc vào tính năng.

Ngoài ra, theo ông Hậu, các sản phẩm quạt lạnh, quạt hơi nước, quạt phun sương cũng rất được người tiêu dùng quan tâm bởi chi phí trang bị thấp, tiết kiệm điện hơn, không cần phải tốn phí bảo trì, dễ dàng lắp đặt. Giá những sản phẩm quạt  dao động từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đồng thời, các sản phẩm quạt điện thông thường của các thương hiệu Asia, Panasonic, KDK, Mitsubishi, mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình.

“Do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các mặt hàng như máy xay sinh tố, máy ép trái cây cũng tăng 30-50% so với những ngày trước đó”, ông Hậu cho biết thêm.

Dự đoán về sức tiêu thụ của các mặt hàng giải nhiệt, ông Hậu cho rằng sức mua sẽ tăng mạnh từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5 với mức tăng khoảng 150% so với khoảng thời gian cuối tháng 3 đầu tháng 4.

Nước trái cây, sinh tố hút hàng

nhân-viên-hướng-dẫn-khách-hàng-dùng-quạt-phun-sươngNhân viên hướng dẫn khách hàng sử dụng quạt phun sương tại một siêu thị điện máy.  Ảnh: Thành Hoa

Không chỉ thiết bị giải nhiệt có sức mua tăng cao mà các loại nước giải khát cũng có sức tiêu thụ cao hơn ngày thường.

Theo nhân viên một số cửa hàng bán nước ép trái cây trên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, TPHCM sức tiêu thụ các loại nước trái cây nguyên chất thời gian vừa qua tăng khá cao, vào thời điểm nắng nóng của ngày, từ 10 giờ tới 17 giờ cửa hàng rất đông khách.

“Ngày thường bán khoảng 60-70 chai nước ép các loại thì gần đây mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 chai”, chị Hiền, một nhân viên tại cửa hàng Ken trên đường này cho biết.

Anh Bình Trung, chủ của hai quán sinh tố bơ, nước trái cây có tên Sinh tố Ban Mê cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến sức tiêu thụ của mỗi quán tăng lên khoảng 30% so với con số 200-300 ly/quán/ngày trước đó. Tuy nhiên, anh Trung cũng cho biết, do nắng nóng, trái cây mất mùa nên nguồn nguyên liệu đầu vào cũng không ổn định và giá cao hơn.

Trái dừa tươi cũng là mặt hàng hút khách và giá tăng cao. Anh Toàn, chủ cửa hàng bán sỉ và lẻ loại trái này ở chợ Thị Nghè cho biết, hiện nay mỗi ngày anh tiêu thụ khoảng 200 trái dừa tươi, nhiều hơn trước đây khoảng 50 trái/ngày, giá 17.000-19.000 đồng/trái tùy trái lớn, nhỏ, tăng 7.000-9.000 đồng so với ngày thường.

Cùng với đó, tại các chợ như Thái Bình (quận 1), Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức), chợ Bình Triệu (Thủ Đức), sức tiêu thụ và giá các loại cam, quýt cũng đã tăng lên. Giá cam và quýt các loại dao động mức 40.000-60.000 đồng/kg tùy loại, tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với tuần trước.

Theo một số người bán các sản phẩm chống nắng như quần áo, khẩu trang, găng tay trên các tuyến đường như Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, quốc lộ 13…. thì với thời tiết nắng nóng như hiện nay các sản phẩm này cũng có sức mua cao hơn.

“Do nắng nóng, nhất là thời điểm buổi trưa, đầu giờ chiều nên nhiều người đi đường phải dừng lại mua thêm khẩu trang, găng tay, trong đó có không ít nam giới mua khẩu trang, tăng lượng sản phẩm mà tôi bán ra”, chị Hồng, một người bán các mặt hàng này trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM chia sẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối