Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Những lớp học “bồi dưỡng tâm hồn”

Trương Huỳnh Như Trân –

Ngoài những lớp học thêm với mục đích nhồi nhét kiến thức, mong con mình đến trường sẽ được điểm cao hơn, một bộ phận các ông bố bà mẹ đã bắt đầu tìm đến các lớp học khác cho con, ngoài giờ học trên trường. Phần lớn các phụ huynh này quan tâm đến những môn học mang tính giả trí, rèn luyện sức khỏe như học vẽ, học đàn, học bơi, học võ, múa ba lê…

trung-tam-Armuli

Đây là những lớp học mang lại cho các em sự thư giãn, chân tay được vận động, trí não được kích thích sáng tạo, nâng cao cả chỉ số EQ (emotional quotient – chỉ số cảm xúc). Nhận ra những lợi ích này, các phụ huynh dần dần chú trọng hơn mảng “học mà chơi” này cho các con của mình. Ngày càng nhiều các trung tâm mở ra, đón đầu nhu cầu thiết thực này, và ngày càng sáng tạo hơn trong cách dẫn dắt các em khám phá thế giới muôn màu xung quanh. Đây là những lớp học vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ năng, kích thích sáng tạo cho học sinh, vừa giúp phụ huynh có chỗ để các con sinh hoạt vui chơi khi giờ làm việc ở cơ quan bao giờ cũng “lệch pha” so với giờ tan trường.

Vì vậy, danh sách các trung tâm “bồi dưỡng tâm hồn” được săn lùng ráo riết thay cho những lớp ngoại ngữ, rèn chữ, toán…

Để bé vừa học vẽ vừa có thể bước chân vào thế giới màu sắc vui tươi, phụ huynh có thể đến trung tâm Magic Arts (183 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM). Đây là trung tâm đào tạo mỹ thuật ngắn hạn, với những khóa học được thiết kế riêng dành cho nhiều đối tượng, trong đó tập trung lứa tuổi từ 4 tới 18 tuổi. Đặc biệt, phụ huynh trong lúc chờ đón bé về có thể đăng ký một lớp học cho riêng mình, thỏa mãn sở thích thể hiện cảm xúc bằng tranh vẽ. Magic Arts có nhiều chương trình học tùy theo nhu cầu: Magic Studio, Glass Painting Classe (Vẽ trang trí thủy tinh), Ceramic Painting Classe (Vẽ trang trí gốm sứ), trung tâm cũng có môn học nặn đất sét cho bé nào yêu thích: Clay for Kids.

Bé Trương Khánh Châu, một học viên nhí của trung tâm cho biết: “Con thấy môi trường học tốt, thầy cô nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu. Con thích chương trình học mới vì con được vẽ nhiều hơn, học được nhiều chất liệu hơn”.

Chuyên về nặn đất sét, có trung tâm của “nữ hoàng đất sét” Linh Vy ở 133/8 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Với quan điểm “nặn đất sét không hề khó”, và với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực này, chị Linh Vy đã tạo ra những sản phẩm đất sét sinh động, đáng yêu, thu hút nhiều sự quan tâm của mẹ và bé.

Âm nhạc khai thông cảm xúc và giúp bé sáng tạo hơn. Nhiều phụ huynh muốn cho con tiếp cận với thế giới âm nhạc sớm để không lãng phí thời gian phát triển tư duy cho con trẻ. Trung tâm âm nhạc Armuli Music Center là một lựa chọn khá hợp lý. Armuli có nhiều giảng viên giỏi, có cả giảng viên nước ngoài, với môi trường học thân thiện, là sân chơi thú vị dành cho các bé. Phụ huynh có thể đưa bé đến học piano tại Armuli ở địa chỉ 176 trần não, phường Bình An, quận 2, TPCHM.

Một lớp học khá lạ, hấp dẫn nhiều bà mẹ và các bé hiện nay là lớp học làm cơm Bento của cô giáo Phan Sắc Cẩm Ly. Nước Nhật nổi tiếng với cách dạy con thông minh và chế độ ăn khoa học. Phong cách làm cơm Bento là một “đặc sản” xứ hoa anh đào mà Cẩm Ly đã dày công học tập, nghiên cứu, viết sách để chia sẻ cách làm những hộp cơm quyến rũ đầy màu sắc. Các mẹ đến lớp học mang theo cả bé để mẹ và bé cùng học, cùng cảm nhận và có lẽ là các bé sẽ ăn ngon miệng hơn với thành phẩm dễ thương cho chính tay mình làm ra. Lớp học diễn ra vào cuối tuần ở địa chỉ: 29 đường 47, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM.

Nếu phụ huynh muốn có một nơi tập trung khá đầy đủ các môn học nghệ thuật giải trí cho trẻ, có thể tham khảo lớp học Toa Tàu. Đây là một lớp học khá ấn tượng dành cho cả trẻ em và người lớn với nhiều môn học: vẽ, nặn đất sét, làm đồ handmade, xếp giấy Origami, âm nhạc, nhảy múa, viết văn, chụp ảnh, cả làm phim nữa. Toa Tàu còn có lịch sinh hoạt artclub hàng tuần dành cho các gia đình bận rộn có thể thư giãn cuối tuần ở một không gian của sáng tạo và nghệ thuật. Địa chỉ của Toa Tàu tại 632 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Ngoài ra, để trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết, nhiều phụ huynh cho con tham gia sinh hoạt lớp Hướng Đạo Sinh vào chủ nhật hàng tuần ở công viên Tao Đàn. Ở lớp học này, các em được học tập nếp ứng xử đúng mực. Bên cạnh đó các bé còn được học một số kỹ năng đơn giản như thắt nút, buộc dây, dựng lều, tham gia các trò chơi vui nhộn. Đến với lớp học, các em được rèn luyện sức khỏe, trí óc và đạo đức, ngoài ra còn có tinh thần trách nhiệm, tự tin và hòa đồng hơn.

Những lớp học ngoại khóa không chỉ mang lại cho các em kiến thức, sự mở mang trí óc, kích thích sáng tạo mà còn đem lại những phút giây thư giãn cho các em sau giờ học căng thẳng. Và đó có khi cũng là dịp để gia đình cùng tham gia với bé, giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối