Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Nhiều việc làm thêm cuối năm cho sinh viên

Cẩm Anh

Cuối năm, nhu cầu tuyển lao động thời vụ của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tăng. Nhiều sinh viên cố gắng làm thêm đến cận tết để có nguồn thu, có những sinh viên lựa chọn không về quê mà ở lại làm việc trong những ngày tết.

Nhiều mức thù lao

Nhiều nơi tại TPHCM đã bắt đầu tuyển nhân viên cho mùa tết, các công việc như làm nhân viên tiếp thị, nhân viên cho cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà sách, bảo vệ, giữ xe… Ngoài ra, những công việc như giúp việc nhà theo giờ, gói giỏ quà, kiểm kê, dán tem hàng hóa khá phù hợp với sinh viên nữ.

Tùy theo tính chất của công việc, thù lao dịp cuối năm và trong những ngày tết có thể gấp hai, thậm chí 3-4 lần ngày thường. Bên cạnh đó, nhiều công việc thời vụ dịp tết thường không đòi hỏi về chuyên môn, giúp nhiều sinh viên dễ dàng tìm được việc.

Tiếp thị sản phẩm tại cửa hàng là công việc lương cao được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm trong dịp cuối năm. Ảnh: Cẩm Anh

Ở các trung tâm thương mại và các siêu thị như Big C, Lotte, Vincom vào thời gian này, không ít sinh viên trong bộ đồng phục của nhãn hàng sẽ tiếp thị về điện thoại, mỹ phẩm, đồ nội thất… Công việc không quá vất vả nên người làm có thể làm theo ca từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lương từ 200.000-300.000 đồng/ca. Ai có sức khỏe tốt có thể làm 12 tiếng, thù lao từ đó sẽ tăng gấp đôi.

Thúy Vân, nhân viên tiếp thị mỹ phẩm tại một siêu thị, cho biết thường ngày Vân đi làm thêm chỉ được 150.000-180.000 đồng/ca sáu tiếng, nhưng làm dịp tết có thể cao gấp đôi, gấp ba. “Nếu chịu khó làm qua tết có thể kiếm được 8-10 triệu đồng. Tết năm ngoái mình kiếm được gần 10 triệu chỉ trong ba tuần cuối năm, và có thể mua sắm nhiều thứ cũng như trang trải phí sinh hoạt”, Vân nói.

Huy Đức, sinh viên trường Đại học Sài Gòn, hiện đang làm nhân viên giao hàng tự do, chia sẻ: “Ngày thường tôi tranh thủ làm vào những lúc được nghỉ học. Dịp cuối năm khi nhu cầu của nhiều cửa hàng tăng lên thì tôi có thể nhận đơn cả ngày, nhiều khi còn phải từ chối cả chục đơn. Giá giao hàng dịp này cũng sẽ tăng, chỉ cần chăm chỉ sẽ kiếm được 500.000-600.000 đồng/ngày”.

Ngoài công việc ở các siêu thị, cửa hàng thì dịch vụ dọn dẹp nhà đón tết theo giờ cũng là công việc thời vụ phù hợp với nhiều sinh viên. Ngày thường, giúp việc nhà có giá khoảng 50.000-70.000 đồng/giờ nhưng dịp giáp tết có thể lên 130.000-160.000 đồng/giờ. Đặc biệt, sinh viên nào không về quê, ở lại thành phố đón tết có thể tranh thủ giúp việc nhà vào những ngày tết thì giá cao hơn, chưa kể đến việc được chủ nhà mừng tuổi và thưởng thêm.

Ở lại thành phố để làm thêm

Ngoài những sinh viên cố gắng làm đến những ngày cận tết, nhiều sinh viên cho biết đã quyết định ở lại làm thêm đến qua tết.

Minh Huyền, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết năm nay sẽ ở lại làm MC cho một chương trình tiếp thị sản phẩm đến mồng 8 tết. “Số tiền nhận được trong những ngày tết này có thể đủ lo cho cả tháng sau đó. Khoản tiền đó mình sẽ dành đóng tiền học và đỡ đần bố mẹ phần nào. Mình cũng mong sẽ có thêm trải nghiệm khi đón tết xa quê”, Huyền nói.

Đối với một số sinh viên có quê xa, việc ở lại làm thêm trong tết sẽ đỡ tốn chi phí về quê. Mỹ Duyên, sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, quê ở Thanh Hóa, chia sẻ: “Riêng tiền vé tàu, vé máy bay về tết đã tốn hơn ba triệu đồng, nếu ở lại không về quê thì vừa tiết kiệm được số tiền đó lại vừa có cơ hội kiếm tiền, đỡ được đồng nào hay đồng ấy.” Tuy buồn vì không được về quê nhưng Duyên cho rằng việc ở lại thành phố sẽ giúp cô có thêm những kinh nghiệm và bản thân cũng cần phải tự thích nghi với môi trường ở thành phố này.

Thận trọng khi tìm việc

Những công việc thời vụ cuối năm tuy khá dễ tìm và thu nhập cao nhưng điều đó cũng tiềm ẩn không ít sự cố, đòi hỏi sinh viên cần thận trọng khi tìm việc.

Thực tế, vì nóng lòng muốn tìm việc làm thêm, một số sinh viên không tìm hiểu kỹ thông tin về các trang việc làm trực tuyến và công ty tuyển dụng. Điều này đã tạo cơ hội cho nhiều cá nhân, nơi giới thiệu việc làm lợi dụng để lừa đảo, yêu cầu sinh viên phải trả tiền “môi giới” việc làm dù không có việc hoặc việc không đúng thoả thuận.

Theo những sinh viên đã có kinh nghiệm làm thêm dịp tết, người tìm việc nên thận trọng khi tìm việc trên mạng và việc làm đăng trong những tờ rơi tuyển dụng. Bởi các đối tượng lừa đảo luôn thay đổi phương thức nhằm gạt sinh viên năm nhất hoặc sinh viên chưa có kinh nghiệm làm thêm. Những nơi tuyển dụng dễ dàng, công việc nhẹ nhàng mà trả lương cao thì sinh viên nên tìm hiểu kỹ và tránh việc đưa tiền đặt cọc bất hợp lý.

Để tìm được việc làm thời vụ phù hợp, sinh viên cần tìm hiểu kỹ nhu cầu việc làm và theo dõi công việc thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín hoặc thông tin tuyển dụng từ những công ty lớn không qua trung gian. Sinh viên có thể chủ động tìm đến và trao đổi với nhà tuyển dụng mà không cần phải qua môi giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối