Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Nhiều sản phẩm chữa cháy mới cho hộ gia đình

Cẩm Anh

Bên cạnh bình xịt, trên thị trường hiện có khá nhiều sản phẩm hỗ trợ chữa cháy mới như bình chữa cháy dạng ném, thang dây thoát hiểm, đèn thông minh, mền chống cháy, mặt nạ chống nhiệt và khí độc…

Thời gian gần đây, những vụ cháy lớn xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước với thiệt hại nghiêm trọng về người và của, vì thế nhu cầu mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình ngày càng được chú trọng.

Theo ghi nhận của người viết, những cửa hàng bán sản phẩm phòng cháy chữa cháy ở đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TPHCM), đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, TPHCM)… có khá nhiều thiết bị mới với tính năng hiện đại, được nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức, Trung Quốc…

Bình chữa cháy có khá nhiều loại với đủ kích cỡ từ dạng ném, dạng bột cho tới dạng xịt bột foam và khí CO2. Các loại này đều có tác dụng chữa cháy đối với xăng, dầu, nệm mút, máy móc, chất lỏng, hóa chất, cháy thiết bị điện… Theo một chủ cửa hàng, đây cũng là những mặt hàng được khách hàng tìm mua nhiều trong thời gian gần đây. Các bình khí CO2 chữa cháy như MT3, MT5, bình xe đẩy thường chỉ dùng khi có cháy nổ lớn tại các cửa hàng gas, các cơ quan, khu chế xuất… Còn loại bình bột như MFZ2, MFZ4, MFZ8 thì thông dụng hơn, thích hợp sử dụng trong gia đình.

Bên cạnh bình chữa cháy truyền thống, hiện có thêm bình chữa cháy dạng ném, giá 330.000 đồng/bình thể tích 1 lít. Sản phẩm này nhỏ gọn, bất cứ ai, kể cả trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng được. Chỉ cần được ném vào đống lửa, bình sẽ vỡ, dung dịch chống cháy lập tức bắn ra ngăn chặn, dập tắt đám cháy.

Tại trung tâm bán sản phẩm phòng cháy chữa cháy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 có nhiều loại bình chữa cháy cầm tay dạng xịt nặng khoảng 0,5-1 kg được bày bán. Các loại bình này có vỏ bằng inox, dán tem dạ quang phát sáng giúp xác định vị trí bình trong tối, thành phần bọt chống cháy trong sản phẩm sẽ giúp ngăn lửa bén vào người nếu xịt lên da. Sản phẩm có giá 748.000 đồng/bình.

Các sản phẩm hỗ trợ khi có cháy xảy ra như thang dây thoát hiểm mới tích hợp cho hai người, kể cả người già, trẻ nhỏ, người tàn tật với chiều dài tối đa 90 m dành cho chung cư 30 tầng, giá hơn 5 triệu đồng/10 m. Đèn pin thông minh với ánh sáng vàng chiếu trong điều kiện có khói có giá dao động 150.000-200.000 đồng/cái. Đèn có ánh sáng vàng vì ánh sáng trắng trùng màu khói mà lúc đám cháy gây mất điện, đèn sẽ tự sáng giúp người sử dụng xác định phương hướng.

Một sản phẩm phòng cháy chữa cháy hữu ích khác cũng được bày bán trên thị trường là mặt nạ chống nhiệt và khí độc. Khác mặt nạ phòng khói độc chỉ bảo vệ được mũi, loại mặt nạ này trùm kín đầu chống nhiệt, có lớp tráng bạc bên ngoài giúp tránh hít khói độc và chống hơi nóng… Ngoài ra, còn có mền chống cháy làm từ sợi thủy tinh, có thể dập đám cháy nhỏ hoặc choàng lên người để thoát thân.

H1Các loại bình phòng cháy chữa cháy.

H2Mặt nạ trùm kín đầu có lớp bạc tráng bên ngoài giúp chống hít khói độc và chống hơi nóng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối