Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Nhiều bệnh viện TPHCM sẽ bớt quá tải

Minh An –

Hiện nay, một số công trình xây dựng của các bệnh viện đã hoàn thành và sắp sửa đưa vào hoạt động, nhằm giảm quá tải cho nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TPHCM.

bv-nhi-dong-tpBệnh viện Nhi đồng TPHCM đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào hoạt động từ 1-1-2017.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Nhi đồng TPHCM tại số 15 đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh dự kiến sẽ bắt đầu khám bệnh từ ngày 1-1-2017. Bên cạnh đó, Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2) cũng đã hoàn thành, đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ ngày 5-12 vừa qua.

Theo BS. Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, mỗi ngày cơ sở 2 của bệnh viện này khám chữa bệnh cho 1.000 bệnh nhân. Cơ sở mới của bệnh viện khá khang trang, rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh, giúp bệnh nhân khám bệnh tiện lợi mà không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Cơ sở 2 của Bệnh viện quận Gò Vấp có quy mô 1 trệt, 6 lầu với 300 giường bệnh nội trú gồm các khoa hồi sức cấp cứu, khoa chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn, liên chuyên khoa mắt – tai mũi họng, răng hàm mặt, khoa phẫu thuật… Ngoài trang thiết bị cơ bản phục vụ cho việc khám, chữa bệnh thông thường, bệnh viện tiếp tục đầu tư mua một số máy X-quang, máy CT-Scanner, máy chạy thận nhân tạo… Tổng kinh phí đầu tư cho bệnh viện là 470 tỉ đồng.

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM sau 2 năm thi công đã cơ bản hoàn thành. Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, bệnh viện này có quy mô 1.000 giường bệnh và tổng mức đầu tư là 4.500 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 12,47 ha. Đây là bệnh viện hạng 1, chuyên khoa Nhi trực thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM có 10 phòng chức năng và 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, được trang bị hiện đại với khối hồi sức tích cực chống độc có máy ô xy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO). Trong lĩnh vực ngoại khoa, bệnh viện được trang bị phòng mổ Hybride cho phẫu thuật tim mạch, khoa ngoại thần kinh với hệ thống kính vi phẫu, thiết bị định vị thần kinh. Chẩn đoán hình ảnh được trang bị máy cộng hưởng từ (MRI) và máy chụp cắt lớp điện toán (CT scan) hiện đại 256 lát cắt. Đặc biệt, lần đầu tiên một bệnh viện nhi có khoa y học hạt nhân và khoa xạ trị dành riêng cho trẻ em.

Theo thống kê của ngành y tế thành phố, hiện các bệnh viện như Nhi đồng 1,  Nhi đồng 2 là hai bệnh viện tuyến cuối nên tình trạng quá tải luôn ở mức cao, có lúc lên đến 120%, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám 5.000-8.000 bệnh nhân, khoảng 5-6 trẻ nằm chung một giường. Bệnh viện đã cố gắng cải tạo, lắp thêm 150 giường, tận dụng các khoảng trống, hành lang nhưng vẫn không đủ, bệnh nhân vẫn phải nằm ghép, nằm tại các hành lang, nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn.

Theo thống kê ở hai bệnh viện nhi nói trên của TPHCM, hiện có tới 60-65% các ca bệnh nhập viện được chuyển từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM sẽ hỗ trợ các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 giảm tải, đồng thời là cơ sở đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cho người dân thành phố, các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Ngoài đội ngũ cán bộ chủ chốt được điều động từ các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 thì trong giai đoạn đầu hoạt động Bệnh viện Nhi đồng TPHCM còn được hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện Mắt, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng-điều trị bệnh nghề nghiệp, Chợ Rẫy, Chấn thương Chỉnh hình, Ung bướu…

Sở Y tế TPHCM cũng cho biết cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã hoàn thành hạng mục đóng cọc, đang triển khai hạng mục đào đất để làm móng, tầng hầm đạt 50% khối lượng. Dự kiến hạng mục móng hầm – đóng nắp hầm sẽ được sẽ hoàn thành vào tháng 3-2017, hoàn thành phần thô và cất nóc công trình vào tháng 7-2017, hoàn thiện và bàn giao vào tháng 11-2017. Hiện Sở Y tế cũng đã đưa 190 bác sĩ được phân công về cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu tham gia các lớp đào tạo định hướng chuyên khoa và chuyên khoa cấp 1; đưa 150 cử nhân và trung cấp điều dưỡng đào tạo lâm sàng cho bệnh viện này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối