Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Nhập trứng, không phải lo “chở củi về rừng”

Yến Hùng –  

Hàng năm, vào một thời điểm nhất định, Bộ Công Thương sẽ thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu một số mặt hàng theo cam kết khi gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại thế giới); hiện tại đã công bố hạn ngạch thuế quan muối và trứng gia cầm. Điều này khiến nhiều người lo ngại vì Việt Nam là một nước có thế mạnh về chăn nuôi, việc nhập trứng gia cầm khác nào là chở củi về rừng.

IMG_1694Việc nhập khẩu trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan không ảnh hưởng nhiều đến thị trường do số lượng nhập rất nhỏ.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TPHCM cho biết, trước tiên hiểu hạn ngạch thuế quan là một số lượng nhập khẩu một mặt hàng nào đó được hưởng thuế suất nhập khẩu thấp; khi vượt qua số lượng này, hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu thuế suất nhập khẩu cao hơn. Đây là một công cụ quản lý nhập khẩu nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.

Theo quy định, việc này phải đảm bảo tính minh bạch. Với chức năng của mình, hàng năm, Bộ Công Thương công khai các thông tin, số liệu và phân bổ hạn ngạch thuế quan. Theo Thông tư 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, có bốn mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch hàng năm là muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm và đường. Khối lượng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan căn cứ vào tình hình thực tế cung-cầu trong nước và nhằm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

“Việc áp dụng hạn ngạch thuế quan là nhằm mục đích bảo hộ một số ngành hàng sản xuất nội địa có sức cạnh tranh còn yếu và tuân thủ các cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO”, ông An cho biết.

Vì thế, theo ông An, cụ thể, năm nay hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm 50.051 tá trứng (tương đương 600.000 quả) nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam có thể không cần nhập về nếu thấy giá cả trứng nhập khẩu cao hơn nội địa. Hơn nữa, Việt Nam không có trách nhiệm báo cáo số liệu những mặt hàng này cho WTO vì WTO không phải là cơ quan quản lý hoạt động thương mại của các quốc gia thành viên.

Ông Trương Chí Thiện, giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt (TPHCM), cho biết bao nhiêu năm kinh doanh trứng gia cầm chưa bao giờ ông thấy đơn vị nào nhập khẩu trứng về bán. Trên thị trường theo đó vẫn chưa xuất hiện trứng gia cầm nhập khẩu.

Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân, doanh nghiệp kinh doanh trứng hàng đầu trên thị trường TPHCM, cũng cho rằng trứng sản xuất trong nước hiện nay tiêu thụ không hết, có những thời điểm giá trứng xuống rất thấp, trong khi trứng gia cầm nếu nhập về thì giá sẽ cao hơn, quá trình vận chuyển, bảo quản khó khăn, tốn kém. Do vậy không có lý do gì mà doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu trứng để cầm chắc thua lỗ.

Tuy nhiên, trong trường hợp có doanh nghiệp nhập khẩu trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan nói trên thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường do số lượng 600.000 trứng này chỉ là số lượng quá nhỏ so với mức tiêu thụ trứng hàng ngày của người dân.

“Theo tôi được biết toàn thành phố mỗi ngày tiêu thụ khoảng 4 triệu quả trứng, trong đó riêng Ba Huân tiêu thụ khoảng 1 triệu quả. Con số 600.000 quả trứng mà Bộ Công Thương cho phép nếu nhập khẩu cũng không thấm vào đâu”, bà Huân nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối