Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nguy cơ trở thành bãi rác công nghiệp

Phan Anh –

Báo Sài Gòn Tiếp Thị ra ngày 15-2, có bài Thu gom rác thải điện tử: Đường còn rất dài, phản ánh về tình trạng thu gom rác điện tử cũng như cảnh báo mối nguy hại cho môi trường sống hiện nay. Đọc bài viết và có dịp đi nhiều nơi mới thấy vấn đề nêu trên thật đáng lo ngại vì mọi thứ đang diễn ra ngay kề bên chúng ta.

Vì lợi ích giá rẻ trước mắt, việc Việt Nam cho nhập khẩu ồ ạt rác thải điện tử từ các nước khác đã vô hình trung tự biến mình trở thành bãi rác thải công nghiệp.

Dọc quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đồng Nai (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đến huyện Bình Chánh (TPHCM) mấy chục năm nay đã tồn tại một khu vực chuyên bán các loại phụ tùng, thiết bị và máy móc cũ cho ngành công nghiệp, cơ khí, vận tải. Những loại máy móc này chủ yếu hàng cũ đã qua sử dụng nhiều năm, nhập lại từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Đức… Các loại máy xúc, xe ủi, xe nâng của nhiều hãng với rất nhiều kích thước, chủng loại mà phần lớn đã hết hạn sử dụng, nhiều chiếc được sản xuất từ trước những năm 1980-1990 và được nhập về Việt Nam với giá hàng phế liệu. Theo các chủ cửa hàng, phần lớn xe đã được sử dụng rồi và không còn tốt, có cái chỉ là đồ phế liệu, phải tân trang, sữa chữa lại mới bán được. Giá bán sau khi được tân trang là từ 300 triệu đến 1,8 tỉ đồng tùy vào năm sản xuất.

Từ ngã tư An Sương đến Hương Lộ 2 là “lãnh địa” cung ứng máy cơ khí chế tạo cũ. Ở đây có các loại máy điều khiển tự động (Computer Numerical Controlled – CNC), các loại máy phay, tiện, bào đến máy ép, thổi nhựa, khí nén, khoan, bào, cắt cỏ… Khoảng 80% trong số máy được nhập về đây có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15-7-2014 và có hiệu lực từ ngày 1-9-2014, quy định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời hạn sử dụng không quá năm năm và chất lượng sản phẩm phải còn mới trên 80%. Tuy nhiên, thông tư này gặp phải sự phản ứng gay gắt từ các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Cuối tháng 8-2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng thi hành thông tư này và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng lại thông tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Còn theo nội dung mới nhất của bản dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 20 nói trên, máy móc cũ muốn nhập khẩu vào Việt Nam chỉ cần đáp ứng tiêu chí là thời gian sử dụng không quá mười năm tính từ ngày sản xuất tới ngày nhập khẩu vào Việt Nam và chất lượng sử dụng trên 70%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Kết nối