Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Người già kiếm tiền từ trông trẻ

Nguyễn Thị Hải (trường Đại học Văn hóa Hà Nội) –

Khoảng nửa năm trở lại đây, bà Lê Thị Hương, 68 tuổi, trú tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ chỗ không có tiền tiêu bỗng trở nên rủng rỉnh tiền trong túi nhờ công việc… trông trẻ.

Bà Hương khoe rằng, nhân đôi vợ chồng trẻ làm trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thuê phòng trọ ở cạnh nhà của bà, có đứa con nhỏ hơn hai tuổi không có người trông coi, nhờ bà kiếm hộ ai đó trông con giúp khi họ đi làm. Bà Hương, sau một thời gian kiếm mãi không ra người giữ trẻ, đã quyết định nhận trông giúp đứa con nhỏ cho đôi vợ chồng trẻ kia với tiền công thỏa thuận là 2,7 triệu đồng/tháng. Bà Hương thu xếp việc nhà cửa và trông bé hàng ngày mà không gặp mấy khó khăn.

NGO_I-VI_C-C_-TI_N-B_-H__NG-T_M-TH_Y-NI_M-VUI-TRONG-C_NG-VI_C-TR_NG-TR_Ngoài việc có tiền, bà Hương còn tìm thấy niềm vui trong việc trông trẻ.

Vào mỗi sáng trước khi đi làm, bố mẹ đứa bé mang con sang cho bà Hương trông, rồi khoảng bốn giờ chiều khi tan xưởng là lại đến đón con về. Bột, cháo, sữa thì mẹ của bé đã chuẩn bị sẵn và bà Hương đảm đương nhiệm vụ trông giữ và cho bé ăn mỗi khi bé đói, hay lau rửa khi bé đi vệ sinh.

Những người già nhàn rỗi nhận trông trẻ để kiếm tiền như bà Hương kể trên ở các làng quê quanh các khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc hiện nay khá phổ biến. Bởi vì, các đôi vợ chồng trẻ thuê nhà gần với nơi làm việc ở khu công nghiệp rất nhiều. Hầu hết họ có con nhỏ nhưng không có người thân trông coi, cũng không muốn đưa con gửi ở các nhà trẻ tập thể đông đúc ở địa phương, nên tìm đến các gia đình của những cặp vợ chồng già hàng xóm để gửi. Quanh xóm cho công nhân thuê trọ nhà của bà Hương có tới gần chục người già cũng kiếm được tiền đều đặn từ công việc trông trẻ, như bà Nguyễn Thị Ba, 70 tuổi, nhà kế bên nhà bà Hương nhận trông tới ba đứa trẻ với thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng. Số tiền này cao hơn nhiều so với khoản thu nhập hàng tháng trước đây từ việc trồng cấy hơn sào rau muống mà ngày nào cũng phải lội ruộng chăm rau, hái rau mang đi bán.

Chuyện người già nhận trông giữ trẻ cho những đôi vợ chồng công nhân ở các khu công nghiệp là vừa để kiếm tiền, vừa để thoát khỏi tâm lý bị phụ thuộc vào con cái. Có những trường hợp như bà Tâm, 72 tuổi, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, mặc dù gia đình khá giả, con cái phản đối bà trông trẻ vì sợ mẹ đã già, vất vả, nhưng bà Tâm cương quyết nhận trông trẻ vì còn sức khỏe, lại tìm thấy niềm vui với công việc đó. Ngoài việc tìm thấy niềm vui trong công việc, nhiều người già còn cảm thấy mình có ích, chưa phải là người… thừa, là gánh nặng cho con cái, gia đình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Kết nối