Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nghệ sĩ hải ngoại về nước ngày càng nhiều

Nguyễn Huy –

Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường xuyên về Việt Nam và mới đây chị được cấp phép tham gia một cuộc thi được trực tiếp trên sóng truyền hình. Ca sĩ Mỹ Huyền cũng được giấy phép cùng thời điểm. Trước đó không lâu, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã được biểu diễn tại Việt Nam. Những nghệ sĩ Việt kiều này góp phần vào làn sóng trở về ngày một đông của các ngôi sao hải ngoại.

Ngôi sao thế hệ cũ vẫn còn chỗ đứng

Nếu so sánh về số lượng người hâm mộ, môi trường hoạt động nghệ thuật của người Việt Nam ở hải ngoại có vẻ không được như đời sống nghệ thuật tại Việt Nam. Xét về số lượng chương trình thì trong nước cũng phong phú và đa dạng hơn các chương trình của hải ngoại. Hiện số lượng nghệ sĩ trong nước cũng gia tăng nhanh hơn theo thời gian. Điều này dễ khiến nhiều người có cảm giác rằng các ngôi sao thế hệ cũ, trong đó có nhiều nghệ sĩ đang định cư ở hải ngoại, sẽ chỉ còn là những cái tên của sự hoài niệm.

Trong lĩnh vực âm nhạc, có những nghệ sĩ thế hệ sau đang chiếm được cảm tình của ngày càng nhiều khán thính giả. Chẳng hạn như, về dòng nhạc bolero, ca sĩ Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút được lượng người hâm mộ khá lớn. Qua các cuộc thi âm nhạc, nhiều ca sĩ mới cũng xuất hiện. Mặc dù vậy, trên thực tế, nhiều khán giả vẫn mong muốn được nghe giọng hát của thần tượng một thời. Do đó, nhiều ca sĩ thế hệ trước như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Chế Linh, Phương Dung, Giao Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ đã được mời về Việt Nam biểu diễn.

Sau thời gian dài xa quê hương, Mỹ Huyền lần đầu tiên ngồi ghế nóng trong cuộc thi hát tại Việt Nam.

Trong đó, có một số ca sĩ tổ chức chương trình biểu diễn trực tiếp với giá vé rất cao nhưng luôn “cháy vé”. Còn đa số các ca sĩ hải ngoại về nước tham gia các chương trình âm nhạc truyền hình trong vai trò giám khảo, góp phần làm tăng cao rating (đơn vị đo lường khán giả – được dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông).

Đạo diễn Vũ Thành Vinh, Giám đốc công ty truyền thông Khang chia sẻ: “Chúng tôi mời các ngôi sao hải ngoại về tham gia chương trình bởi vì họ có sức hấp dẫn rất lớn đối với khán giả trong nước. Dù họ đã không còn trong thời xuân sắc nhưng tài năng của họ vẫn còn in đậm trong tim của nhiều người hâm mộ. Việc được gặp mặt trực tiếp, và nghe các ngôi sao lớn đang sống ở nước ngoài trình diễn, tâm tình là một nhu cầu có thật của khán giả trong nước”.

Thu nhập hấp dẫn

Đa số các nghệ sĩ hải ngoại muốn về nước trình diễn vì tình cảm quê hương. Sau thời gian dài sống xa quê, họ muốn trở về để được gần gũi với khán giả nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, cũng có một lý do khác – đó là nguồn thu nhập cao. Khái niệm thu nhập cao ở đây được hiểu là vượt trội so với mặt bằng cát-xê của phần lớn các nghệ sĩ trong nước (trừ các ngôi sao đang ăn khách).

Ngoài ra, các nghệ sĩ hải ngoại còn có cơ hội được tham gia nhiều chương trình khác nhau. Với một chuyến trở về Việt Nam chỉ kéo dài vài tháng, các nghệ sĩ hải ngoại có thể tham gia trình diễn ở nhiều chương trình vì họ “thổi” vào đời sống nghệ thuật hương vị lạ lẫm. Tài năng và phong cách của họ góp phần tạo nên sắc thái mới bên cạnh sự quen thuộc của các ngôi sao trong nước.

Bên cạnh đó, lại có một làn sóng những nghệ sĩ thành danh trong nước quyết định định cư ở nước ngoài, vắng bóng trên sàn diễn trong nước một thời gian. Khi trở về, họ được khán giả đón nhận nồng nhiệt, như Việt Hương, Bảo Chung, Thuý Nga, Ngọc Huyền… Khi ra nước ngoài, họ điều chỉnh phong cách trình diễn nên đã làm mới bản thân trong mắt khán giả. Về phía khán giả, việc các ngôi sao cũ vắng mặt trên sàn diễn trong nước đã tạo cho họ sự tò mò. Điều này thôi thúc sự đón nhận của họ khi các ngôi sao trở về từ hải ngoại.

Có rất nhiều nguyên nhân để các ngôi sao cũ và mới của hải ngoại hấp dẫn khán giả trong nước. Trong đó, có một điều mà không ai có thể phù nhận – đó chính là tài năng. Sự trình diễn của họ vẫn còn khiến công chúng say mê. Và vì vậy, theo dự đoán của nhiều người am hiểu đời sống nghệ thuật, làn sóng trở về này sẽ ngày càng đông.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối