Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nếu dư tiền, hãy thử chơi trò tung hứng điện thoại

PHI QUÂN –

Một ứng dụng mới dành cho điện thoại Android khuyến khích người dùng tung điện thoại càng cao càng tốt, sau đó chụp lại.

Giống như nhiều game thành công trên điện thoại thông minh, mục tiêu của game Send Me to Heaven khá dễ hiểu: tung điện thoại của bạn càng cao càng tốt, sau đó chụp nó lại.

23Trước khi chạy ứng dụng, Send Me to Heaven buộc người dùng phải cam kết chịu trách nhiệm việc mình làm.

Nhưng Apple cho rằng “hành vi đó có thể gây thiệt hại cho thiết bị của người dùng”, nên họ không cho phép ứng dụng này xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store. Dĩ nhiên, nhà lập trình ứng dụng này, Petr Svarovsky 50 tuổi, nói rằng ông vô cùng thất vọng vì điều đó. Ông đã từng hy vọng càng nhiều người làm vỡ iPhone thì càng tốt. Vì ý tưởng ban đầu của ông là thử thách những thiết bị đắt tiền, mà không ít người mua chỉ để khoe của, rồi khuyến khích họ tung chúng lên trời. Ông đã tạo không ít sóng gió trên mạng khi Send Me to Heaven đã tàn phá khá nhiều “dế yêu” của người dùng điện thoại Android vụng về khi họ phàn nàn trên kho ứng dụng Google Play, là nơi cung cấp game này từ ngày 28-4.

Một người dùng chia sẻ: “Tôi đã làm hỏng con S4. Hình như thiên hạ đang cười nhạo trên nỗi đau chụp hụt điện thoại của tôi”.

Send Me to Heaven là trò chơi với nhiều rủi ro tốn kém như thế. Và nếu bạn đang nghĩ đến việc gian lận để có thứ hạng cao gây ấn tượng với bạn bè, hãy cẩn thận. Để xác định độ cao mà bạn đã ném điện thoại lên trời, ứng dụng sẽ tính thời gian điện thoại trong trạng thái không trọng lực, dựa vào cảm biến chuyển động của thiết bị. Svarovsky tính thời gian điện thoại lơ lửng trong không trung, chia đôi, rồi áp con số này với một công thức tính toán rơi tự do. Thật ngạc nhiên vì công thức này chính xác trên phần lớn điện thoại, và một số loại điện thoại Android tỏ ra đo chính xác hơn.

Phương pháp tính toán độ dài quãng đường tung điện thoại nhận diện và loại bỏ được những tình huống nguy hiểm như đứng từ trên lầu cao ném điện thoại xuống đất hoặc mang theo điện thoại khi nhảy dù. Vì nếu điện thoại có quãng đường rơi dài hơn quãng đường bay lên, ứng dụng sẽ báo lỗi. Bảng xếp hạng của Send Me to Heaven cho thấy một vài đấu thủ đã tìm được cách ném điện thoại của họ lên cao tới 40 m. Svarovsky đã điều tra và phát hiện các “cao thủ” nói trên đã dùng ná để phóng điện thoại bay cao hơn.

Svarovsky cũng đã thử nghiệm trò chơi này tại một lễ hội âm nhạc ở Oslo, Na Uy, và đã tạo tiếng vang lớn. Trên thực tế, chỉ riêng ý tưởng của trò chơi đã đủ khiến những kẻ mê chơi lao vào thử ngay, thậm chí chưa tải ứng dụng về, người ta liền thử ném điện thoại của họ lên trời và thường sẽ loạng choạng bắt hụt.

Tuy Send Me to Heaven có lẽ không hợp với những ai không có sẵn khoảng 10 triệu đồng để mua ngay một điện thoại nếu làm rơi vỡ sau khi ném, nhưng chắc chắn trò chơi vẫn có chút gì để nhớ. Theo Svarovsky, với hầu hết trò chơi điện tử khác, tất cả niềm vui đều nằm phía sau màn hình. Nhưng cuộc vui Send Me to Heaven lại diễn ra theo cơ chế khác, một là bên ngoài thiết bị, hai là phá nát thiết bị đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thị trường smartphone Đông Nam Á bùng nổ đầu năm 2024

0
(SGTT) - Năm thị trường điện thoại thông minh (smartphone) hàng đầu Đông Nam Á chứng kiến doanh số smartphone tăng ấn tượng trong tháng...

Ứng dụng hướng dẫn viên ảo đầu tiên tại Việt Nam

0
(SGTT) - Công Ty Cổ Phần Tatinta vừa cho ra mắt ứng dụng Tatinta Guide, ứng dụng hướng dẫn viên du lịch ảo đầu...

Thế giới riêng: Nhiều kết nối, nhiều ảo tưởng

0
(SGTT) - Ngày nay, khung cảnh sum vầy của bữa ăn gia đình Việt Nam đã bị công nghệ tước đi một cách dễ...

Người Việt chi gần 290 tỉ đồng mua sắm iPhone và...

0
Chỉ trong tháng 5-2023, người tiêu dùng Việt đã chi gần 290 tỉ đồng để mua sắm điện thoại iPhone và Samsung trên các...

Phim remake gặp khó tìm ‘đất diễn’ ở Việt Nam

0
Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng xem truyền hình trả phí theo yêu cầu như OTT, VOD đã tạo ra làn...

Tạo app để người dân thực hiện dịch vụ công trực...

0
Thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương cần lựa chọn dịch vụ công gắn liền nhu cầu sử dụng hàng ngày của...

Kết nối