Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Năm mới, cách làm đẹp cũng mới

Hữu Mai –

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, năm 2018 sẽ gợi mở nhiều xu hướng làm đẹp mới mẻ. Cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc rối tự nhiên cùng với quy trình dưỡng da đơn giản được cho là sẽ trở nên phổ biến trong năm mới.

Trào lưu trang điểm lông mày dày, đậm hay tạo khối quá nhiều cùng quy trình dưỡng da nhiều bước dường như không còn được ưa chuộng.

Trang điểm nhẹ, trong suốt

Nếu vẫn còn ấn tượng với lối trang điểm “có cũng như không” nhưng vẫn nổi bật của các thiên thần trong buổi trình diễn thời trang Victoria’s Secret, thì năm 2018 người dùng có thể vận dụng thoải mái cách trang điểm tự nhiên này.

Cụ thể, đó là cách trang điểm với lớp nền mỏng nhẹ theo phong cách Hàn Quốc, vốn đã tồn tại nhiều năm nay. Tuy nhiên, năm 2018 được dự đoán sẽ là thời điểm xu hướng này lên ngôi. Thực tế, nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm gần đây đã tung ra thị trường các mẫu sản phẩm như kem nền, phấn lót có kết cấu mỏng nhẹ, tạo sự dễ chịu cho da mặt.

Kiểu trang điểm tự nhiên đang được ưa chuộng.

Với phong cách trang điểm tự nhiên, người dùng nên kẻ mắt bằng chì kẻ viền mảnh, dùng phấn mắt tông màu da và son môi hồng có độ bóng để tạo nét quyến rũ. Người dùng cũng lưu ý rằng xu hướng trang điểm “lì” cùng việc tạo khối sáng tối cho khuôn mặt sẽ dần bị thay thế bởi kiểu trang điểm tạo cho làn da vẻ căng bóng tràn đầy sức sống.

Những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thế giới cũng đăng tải nhiều hình ảnh trên mạng xã hội khoe đôi môi gợi cảm với son bóng. Dường như son lì, son kem đã tạm nhường bước cho son bóng màu sắc tươi tắn, giúp môi căng mọng tự nhiên. Xu hướng này cũng rất phù hợp với kiểu trang điểm tự nhiên với nhiều màu thiên về tông màu da như đỏ trầm, cam da…

Trang điểm trong suốt tạo vẻ trẻ trung, tự nhiên.

Ngoài ra, những cặp lông mày được trau chuốt kỹ lưỡng sẽ nhường chỗ cho kiểu chân mày tự nhiên, hơi xô lệch. Xu hướng phun thêu lông mày cũng sẽ được ưa chuộng vì trông giống lông mày tự nhiên. Còn nếu đã có hàng lông mày đậm thì đây là lợi thế khi muốn trang điểm mang hơi hướng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng những sản phẩm hỗ trợ như chì kẻ mày, sáp hay gel nhưng các chuyên viên trang điểm khuyên nên tiết chế lại để giữ vẻ mộc mạc cho gương mặt.

Với xu hướng làm đẹp chân mày đơn giản năm 2018, người dùng sẽ không mất quá nhiều thời gian để trau chuốt, tạo kiểu. Người dùng không cần định dáng lông mày đúng chuẩn ngang hay cánh cung, đỉnh nhọn… mà chỉ cần chải gọn cho lông mày vào nếp, tô đậm thêm một chút để tạo điểm nhấn. Dù đuôi lông mày hơi thiếu hay đầu lông mày hơi nhỏ so với tiêu chuẩn cũng không trở thành vấn đề lớn.

Son bóng màu sắc nổi bật được ưa chuộng trong năm 2018.

Tóc rối

Theo những người am hiểu, mái tóc suôn dài thẳng mượt hay xoăn lọn bài bản sẽ ít được ưa chuộng trong năm mới. Thay vào đó, những kiểu tóc xoăn nhẹ hoặc được đánh rối ngẫu hứng sẽ tạo vẻ giản dị, hợp với phong cách trang điểm tự nhiên.

Màu bạch kim được cho là màu tóc được ưa chuộng vào năm 2018. Nhiều người trong giới làm đẹp cho rằng sự xuất hiện của nữ ca sĩ Selena vừa rồi với mái tóc bạch kim đã khởi đầu cho xu hướng này. Theo đó, tạo hình tóc ánh kim ngắn ngang vai, cùng những đường cắt lớp trên tóc sẽ tạo nét cá tính và trẻ trung.

Mái tóc bạch kim thay cho tóc đen cổ điển.

Dưỡng da đơn giản

Trong năm mới, xu hướng dưỡng da nhiều bước cũng sẽ dần được thay thế bằng những sản phẩm có nhiều công dụng. Theo các chuyên gia da liễu, 2018 sẽ là năm của những dòng sản phẩm đa dụng. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian, không còn tâm lý e ngại việc làm đẹp. Người dùng sẽ không còn phải thực hiện tuần tự các bước như tẩy trang, rửa mặt, dưỡng ẩm… mà sẽ dùng một vài sản phẩm có 2-3 công dụng một lúc.

Bên cạnh đó, các hãng mỹ phẩm cũng ra mắt nhiều sản phẩm dưỡng da với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người. Đó là các tuýp kem chống nắng, nước xịt khoáng, dung dịch dưỡng ẩm mini. Kích thước nhỏ gọn của chúng giúp người dùng có thể để trong túi xách, trên bàn làm việc và sử dụng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn những bộ sản phẩm dưỡng da loại nhỏ hoặc loại dùng thử để có quy trình dưỡng da hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, người dùng nên tham khảo thông tin trước khi quyết định chọn những sản phẩm dưỡng da đa dụng, bởi chúng phải thực sự phù hợp với loại da thì mới phát huy tác dụng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối