Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mỹ thuật cho người không chuyên

Bảo Uyên-

Năm 2013, nhận thấy nhiều sinh viên muốn học thêm về mỹ thuật nhưng khó tìm được một cơ sở đào tạo phù hợp, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã mở lớp vẽ mang tên Mỹ Thuật Bụi.

DSC_0269Học viên ở lớp vẽ Mỹ Thuật Bụi tại TPHCM.  Ảnh: M.T.

Theo nhóm sáng lập, Mỹ Thuật Bụi là một môi trường đào tạo mỹ thuật căn bản cho người không chuyên. Học viên của lớp đa số là những người không tự tin vào khả năng vẽ, thậm chí có người chưa một lần cầm cọ.

Mục tiêu của nhóm là đưa Mỹ Thuật Bụi trở thành một mô hình kết hợp giáo dục mỹ thuật và không gian giải trí, lan tỏa mỹ thuật ra đời sống, phổ cập mỹ thuật đại chúng, chung tay nâng cao thẩm mỹ người Việt.

“Tôi mong một ngày những học viên của tôi không còn quá lạc lõng trước nghệ thuật, sẽ cảm nhận được chất liệu, những nội dung cơ bản khi bước vào triển lãm, sẽ biết yêu hơn những kiến trúc đình chùa, từng nhịp mái lô nhô hay mảng tường thời gian cũ kỹ. Tôi tin rằng khi con người ta biết rung động trước cái đẹp, họ rất khó có thể làm điều xấu”, anh Nguyễn Lý Bằng, người sáng lập Mỹ Thuật Bụi chia sẻ.

Nhóm sáng lập dự án tin rằng, ai cũng nên và có thể theo học hội họa dù có năng khiếu hay không, nhiều hay ít. Từ việc yêu vẽ và biết vẽ, người học sẽ biết cách nhìn cuộc sống đẹp và lạc quan hơn, biết quý trọng những giá trị nghệ thuật chân chính.

Sau thành công ở Hà Nội, tháng 4 năm nay, lớp học Mỹ Thuật Bụi đã mở ở  TPHCM. Ở lớp học này, có thể bắt gặp các sinh viên trẻ tuổi ngành kỹ thuật, y dược, hay những người lớn tuổi đã nghỉ hưu đến với lớp vẽ để hoàn thành nốt đam mê lúc trẻ của mình.

Giáo trình được biên soạn chuyên biệt cho học viên không chuyên và được cập nhật liên tục. Ngoài giảng viên đứng lớp chính, học viên còn được hỗ trợ thêm bởi một trợ giảng giúp định hình lối vẽ riêng, trải nghiệm nhiều phương pháp vẽ mới lạ, thú vị.

Tại lớp mỹ thuật căn bản, người học sẽ tìm hiểu về mỹ thuật thường thức và các trường phái mỹ thuật khác nhau, hiểu mối liên kết giữa hình họa, màu sắc và tĩnh vật màu, trải nghiệm từ chất liệu than, chì đến màu gouache cũng như mẫu vẽ đa dạng, học phí 1,5 triệu đồng/6 buổi

Lớp chân dung căn bản giúp người học có kiến thức, kỹ thuật vẽ ngũ quan, tỷ lệ khuôn mặt. Học viên lần lượt vẽ chân dung các đối tượng khác nhau như nam, nữ, trẻ em, người già với các góc nhìn khác nhau và chất liệu tự chọn, học phí 2,2 triệu đồng/8 buổi.

Lớp phong cảnh căn bản được thiết kế riêng biệt cho người không chuyên. Học viên sẽ được học vẽ hoàn chỉnh những bức tranh theo chủ đề phong cảnh khác nhau. Giáo viên hướng dẫn từ những bước cơ bản, pha trộn màu, kỹ thuật bôi màu khác nhau tạo nên những loại khung cảnh đa dạng, như cây, núi, biển, thành thị hay nông thôn…  Đây là bước đệm để người học có thể tự tiếp tục sáng tác tranh sau này, hoặc theo các khóa học nâng cao hơn nếu muốn chuyên sâu. Học phí 2,2 triệu đồng/8 buổi.

Sắp tới, nhóm sáng lập sẽ mở thêm lớp cọ mầm dành cho trẻ em 6-11 tuổi. Tại khóa học này, các bé sẽ được khám phá thế giới hội họa từ kiến thức, kỹ thuật hội họa căn bản đến các danh họa, trường phái hội họa nổi tiếng, phân tích tác phẩm nghệ thuật, ngoại khóa tham quan triển lãm, bảo tàng mỹ thuật.

Địa chỉ lớp Mỹ Thuật Bụi: 6/5 đường Trần Phú, quận 5, TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối