Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Mua bán giấy khám sức khỏe tràn lan

Anh Đài (TPHCM)

Giấy khám sức khỏe là một loại giấy tờ bắt buộc phải có trong các bộ hồ sơ xin việc, đi học… Hiện nay, chỉ cần nhập cụm từ “cần mua giấy khám sức khỏe” vào công cụ tìm kiếm Google Search, bạn nhận được kết quả là hàng ngàn địa chỉ trang web có giao dịch loại giấy này. Thông tin giới thiệu cho thấy, những giấy khám sức khỏe được rao bán có đủ loại khớp với các mẫu giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế và có xuất xứ từ nhiều bệnh viện. Giá bán mỗi tờ giấy này là từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng.

BD_3Giấy khám sức khỏe được rao bán công khai trên mạng.

Ở trang Facebook “Giấy Khám Sức Khỏe A3 A4 Rẻ Nhất” có lời rao: “Bên mình có người thân làm ở viện nên rất nhiều giấy khám A3 (tờ bốn mặt) không dán ảnh dành cho các bạn xin việc, 100 ngàn đồng/tờ. Các bạn có thể photo làm nhiều bản mà dùng, thích thì công chứng cũng được. Đảm bảo là hàng thật 100%, giấy không đảm bảo, xin hoàn lại tiền. Để lại số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn 24/24”. Trang này còn cam kết giấy chuẩn 100% “Bộ Y tế – Thông tư 14”, nhận chuyển giao trên phạm vi toàn quốc.

Tương tự, trên trang web lamgiaynhanh.com có rao làm giấy khám sức khỏe với giá từ 50.000 đồng, đặc biệt có loại A3 có ảnh và đóng dấu giáp lai giá là 150.000 đồng. Ngoài ra, còn có các loại giấy chứng nhận khác được dùng như một phần của các loại hồ sơ thanh toán, như giấy xác nhận đã nằm viện có giá 150.000 đồng. Trên nhiều trang rao vặt đang nhan nhản những mẫu tin dạng bán giấy khám sức khỏe thì liên hệ số điện thoại xyz; hay như tài khoản Long Nguyễn trên trang vatgia.com rao: “Ai có nhu cầu cần giấy khám sức khỏe để xin việc, thi bằng lái xe thì a-lô em, ai cầm làm số lượng nhiều cho công ty thì sẽ có hoa hồng riêng…”.

Tôi được chị Đặng Thị Thu (ngụ quận Thủ Đức) cho xem một tờ giấy khám sức khỏe A4 vừa mua ở trên mạng để làm hồ sơ xin việc. Nhìn bên ngoài khó mà biết được đây là loại giấy được mua vì có đầy đủ con dấu đỏ của bệnh viện và chữ ký của các bác sĩ, các thông số sức khỏe đều tốt và có dòng kết luận: “Đủ điều kiện sức khỏe để làm việc”. Phần ảnh và thông tin, tiểu sử của người khám do người mua tự điền vào. Chị Thu cho biết, người bán giấy qua mạng chỉ hỏi chị mua giấy để làm gì và khi biết khách muốn đi xin việc thì chỉ hỏi chiều cao, cân nặng của khách và không cần gì thêm. Người mua chuyển khoản hết 120.000 đồng, sau hai ngày nhận được giấy. Không chỉ qua mạng Internet, người lao động còn mua được giấy khám sức khỏe thông qua các tiệm photocopy, hiệu ảnh, tiệm thuốc một cách dễ dàng.

Điều đáng nói là việc làm giấy khám sức khỏe giả đã để lại hậu quả nặng nề cho chính người lao động cũng như doanh nghiệp, như trường hợp của chị L.N. (công nhân, làm việc ở Khu công nghiệp Sóng Thần). Chị L.N. có bệnh về tim mạch, hay bị ngất xỉu, nhưng đã mua giấy khám sức khỏe làm sẵn (xác nhận đủ điều kiện về sức khỏe để làm việc) để nộp hồ sơ xin việc. Kết quả là chị bị ngất trong lúc làm việc, bị máy cắt vào tay dẫn đến tàn tật. Còn công ty chủ quản phải bồi thường cũng như trả viện phí cho chị L.N. một khoản tiền không nhỏ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xem xét để chấm dứt nạn mua bán trái pháp luật này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối