Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Một nhà hát đạt chuẩn dành cho âm nhạc

Quỳnh Nga thực hiện

Từ tháng 7-2017, khán giả yêu âm nhạc sẽ có thêm một điểm hẹn mới: Nhà hát VOH Music One Opera House tại trụ sở Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH). Nơi đây được kỳ vọng sẽ là môi trường để các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật, đồng thời là địa chỉ mang đến cho khán giả các chương trình nghệ thuật nghiêm túc và hấp dẫn. Chúng tôi đã trao đổi với ông Lê Công Đồng, Giám đốc VOH để có thêm những thông tin về điểm hẹn văn hóa mới này.

Sài Gòn Tiếp Thị: Sao lại là nhà hát dành cho âm nhạc trong thời điểm khó khăn của các loại hình nghệ thuật giải trí vào lúc này, thưa ông?

Ông Lê Công Đồng: Nhà hát là một trong những kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cho các chương trình và các kênh phát sóng của VOH. Trong các chương trình có sức hút với công chúng của VOH không thể không nhắc đến các chương trình ca nhạc, các cuộc thi Giọng ca cải lương, giải Bông Lúa Vàng… Không chỉ nghe qua sóng phát thanh, nhiều khán giả còn muốn xem trực tiếp ngay tại trụ sở đài. Từ nhu cầu đó, đầu tư xây dựng một nhà hát đạt chuẩn cũng là một trong những việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công tác phát thanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khán giả đến xem trực tiếp.

 

Opera House – cụm từ dễ làm khán giả hình dung một nhà hát hiện đại từ khán phòng, không gian biểu diễn đến trang thiết bị kỹ thuật?

– Nhà hát có khoảng 350 chỗ ngồi, ngoại trừ ghế ngồi thì hội trường biểu diễn trước đây của VOH đã được nâng cấp toàn bộ. Sân khấu được nới rộng để vừa mở rộng không gian biểu diễn, vừa đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả. Trên không gian biểu diễn đó, nhà hát đã thiết kế và sắp đặt vị trí cho một dàn nhạc cổ điển chuyên nghiệp với nhiều loại nhạc cụ cần thiết theo đúng tiêu chuẩn.

Hệ thống màn hình LED được lắp đặt thay cho phông nền của sân khấu để tăng tính hấp dẫn, thỏa mãn nhu cầu nghe nhìn của khán giả đến xem các chương trình trực tiếp. Nếu như trước đây, hệ thống âm thanh chủ yếu chỉ để đáp ứng nhu cầu cho việc phát sóng các chương trình thì với hệ thống âm thanh mới, khán giả dù ngồi ở vị trí nào của nhà hát cũng đều được thưởng thức chương trình với chất lượng âm thanh như nhau. Đặc biệt hệ thống ánh sáng mới được lập trình để hiện thực hóa ý tưởng của các đạo diễn trong từng chương trình khác nhau. Sảnh nhà hát sẽ là nơi trưng bày các loại nhạc cụ hoặc là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa công chúng với ca sĩ, nghệ sĩ… trước giờ biểu diễn.

Cho đến giờ, chúng tôi có thể tự hào nói rằng mình đã có một nhà hát hiện đại đủ chuẩn dành cho âm nhạc.

VOHDù chưa có màn hình LED nhưng cuộc thi Giọng ca cải lương diễn ra hàng tuần là chương trình đầu tiên của VOH được sử dụng những phương tiện hiện đại của một nhà hát đạt chuẩn.

 

Việc lựa chọn, giới thiệu các nghệ sĩ, dàn dựng chương trình biểu diễn sẽ được tính toán ra sao, thưa ông?

– Trước mắt, nhà hát chủ yếu vẫn được sử dụng để thực hiện các chương trình phát sóng của VOH. Hai chương trình đầu tiên được sử dụng nhà hát mới là Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần và giải Bông Lúa Vàng 2017 khai mạc ngày 1-7.

Đặc biệt, ở giải Bông Lúa Vàng, ngoài phần thi của các thí sinh, năm nay, quá trình tập luyện, một phần cuộc sống của các thí sinh… sẽ được ghi hình và giới thiệu trên màn hình LED để các buổi thi sinh động, đồng thời cung cấp thêm cho khán giả nhiều thông tin, nhiều góc nhìn về thí sinh và diễn biến cuộc thi năm nay.

Bắt đầu từ giải Bông Lúa Vàng, Nhà hát VOH sẽ hướng đến nâng cao hơn nữa hình thức và nội dung các buổi biểu diễn cải lương, đờn ca tài tử để thu hút đông đảo hơn nữa công chúng. Đã có nhà hát đạt chuẩn và một phòng thu hiện đại, chúng tôi sẽ tính toán xây dựng những trích đoạn cải lương từ chính đội ngũ nghệ sĩ đã trưởng thành từ giải Bông Lúa Vàng làm phong phú hơn các chương trình phát sóng của đài.

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm và đặt vấn đề hợp tác với một số đơn vị để có thêm nhiều hoạt động cho nhà hát. Nhóm khán giả và nghệ sĩ chúng tôi muốn hướng đến nhiều nhất là những người trẻ với những ý tưởng sáng tạo mới lạ, độc đáo.

 

Cám ơn ông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Kết nối