Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Mặc sơ mi sao cho đẹp?

Ngọc My

Mùa này, các chuyên gia thời trang đưa ra những gợi ý phối đồ với chiếc áo sơ mi để tăng thêm phần cá tính và thu hút. Tưởng chừng kiểu áo này sẽ làm người mặc trông có vẻ đơn điệu nhưng chúng lại có sức hút khi kết hợp một số phụ kiện.

Cụ thể, người mặc có thể diện áo sơ mi cùng vòng cổ choker, khăn choàng hoặc chiếc nịt bụng lạ mắt.

Phối cùng vòng cổ choker

Vòng cổ choker là món phụ kiện phù hợp phối cùng sơ mi trắng.

Choker là loại vòng cổ được cho là bắt nguồn từ châu Âu trong giới quý tộc. Chúng thường được đeo sát cổ và làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Ngày nay, kiểu vòng cổ này được biến tấu hiện đại hơn để phù hợp phong cách sang trọng lẫn bụi bặm.

Áo sơ mi trắng và quần tây chốn công sở vốn được xem là trang phục thanh lịch. Người mặc có thể tạo điểm nhấn cho bộ trang phục bằng một chiếc vòng cổ chocker để trông khác hẳn thường ngày. Đồng thời, vòng choker giúp chiếc cổ có vẻ thon gọn và thanh thoát hơn. Người mặc cần chú ý chọn những chiếc choker kiểu dáng đơn giản nhưng cá tính, đơn sắc hoặc gắn hạt đá nhỏ đều được.

Nếu ưa thích sự mới mẻ, người mặc có thể đeo hai chiếc vòng cổ choker sát nhau, một chiếc có kiểu dáng đơn giản và một chiếc to bản, hoặc một chiếc to bản ôm sát cổ và một chiếc dài kiểu mảnh mai.

“Ngầu” với vòng cổ to bản

Người mặc trông sẽ thật “ngầu” với một vòng cổ to bản. Do đó, sự kết hợp vòng cổ to bản thường cùng với một chiếc sơ mi cổ rộng để tránh cảm giác gò bó. Những chiếc vòng cổ to bản có chất liệu da, kim loại đều có thể kết hợp với sơ mi trắng.

Với vòng cổ bản lớn, người mặc cần chú ý không đeo thêm hoa tai hoặc vòng tay rườm rà. Đồng thời, giày dép và túi xách đi kèm cần hài hòa với tổng thể trang phục.

Khăn turban dịu dàng

Sơ mi phối cùng khăn nhỏ duyên dáng.

Khăn turban là loại khăn hình vuông hoặc chữ nhật dài, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Không chỉ làm phụ kiện cho tóc, loại khăn mỏng nhẹ này còn được dùng để thắt trên túi xách, thắt nơ cổ…

Với áo sơ mi đơn giản, người mặc có thể thắt khăn ở cổ áo để tạo điểm nhấn cho trang phục. Tùy màu sắc và chất liệu mà khăn turban sẽ tạo vẻ trẻ trung hay chững chạc cho người mặc.

Cũng như những phụ kiện khác, khăn turban có nhiều màu sắc và kiểu dáng. Người mặc nên chọn một chiếc khăn nhỏ gọn khi diện sơ mi cùng quần tây thanh lịch, màu khăn có thể cùng tông với màu quần hoặc điểm một vài họa tiết nhẹ nhàng. Những chiếc khăn turban nhiều họa tiết sặc sỡ, họa tiết sọc hoặc ca rô sẽ thích hợp với sơ mi và quần da ôm sát, quần jeans.

Chiếc nịt bụng lạ mắt

Chiếc nịt bụng phối cùng sơ mi khá lạ mắt.

Những năm gần đây, nịt bụng (corset) được cách điệu thành món phụ kiện thời trang với độ ôm sát cần thiết và những hàng dây thắt nút. Người dùng có thể làm mới ngoại hình bằng một chiếc sơ mi trắng được thắt đai corset bên ngoài.

Corset có khi là một chiếc đai vải màu trắng phối áo sơ mi trắng cùng hàng thắt nút cổ điển, có khi là một chiếc đai ôm sát vòng eo bằng chất liệu da màu đen tương phản rõ rệt với sơ mi sáng màu, cũng có khi chiếc đai được cách điệu thành một chiếc áo yếm ôm sát người. Trên sàn diễn thời trang, người mặc còn bắt gặp chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng những chiếc đai corset màu sắc rực rỡ. Chúng còn được điểm những họa tiết hoa lá tạo điểm nhấn bắt mắt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối