Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Mặc áo mới cho nhiều lễ hội năm nay

Minh Duy –

Nhiều địa phương như TPHCM, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Huế đang chuẩn bị tổ chức những sự kiện du lịch, lễ hội lớn trong thời gian tới nhằm hút du khách cả trong và ngoài nước đến tham quan. Các lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và thú vị hơn mọi năm.

Phố Nguyễn Huệ thành tâm điểm lễ hội áo dài TPHCM

xem-trien-lam-ao-daiKhách đang tham quan triển lãm áo dài Việt Nam được tổ chức tại TPHCM vào tháng 3-2016.  Ảnh: Đào Loan

Lễ hội Áo dài TPHCM 2017 sẽ diễn ra từ ngày 3-3 đến 17-3, do Sở Du lịch TPHCM hợp tác với một số cơ quan khác tại thành phố tổ chức. Lễ hội có 13 hoạt động như triển lãm, biểu diễn, đồng diễn áo dài, thi duyên dáng đẹp áo dài, chụp ảnh áo dài và các chương trình nghệ thuật.

Những sự kiện trên sẽ diễn ra tại không gian mở ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là lần đầu tiên, người dân và du khách đến TPHCM sẽ có cơ hội xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang áo dài trên phố đi bộ.

Lễ hội Áo dài TPHCM khai mạc lúc 7 giờ tối ngày 3-3 gồm phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Liên Hương, Võ Việt Chung cùng phần trình diễn ca, múa, nhạc. Trong tối này, ban tổ chức sẽ biến đoạn đường khoảng 240 m trên phố đi bộ, đoạn từ khách sạn Reverie Saigon đến đường Mạc Thị Bưởi thành sân khấu trình diễn áo dài.

Buổi tối sau đó cũng có chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn áo dài tại đây.

Đặc biệt trong tối 5-3 sẽ có phần đồng diễn, diễu hành áo dài của khoảng 3.000 bạn trẻ ở phố đi bộ. Ngoài ra, lễ hội cũng sẽ có các hoạt động khác như thi vẽ áo dài, thi duyên dáng áo dài, thi ảnh đẹp áo dài, triển lãm áo dài kèm theo các hoạt động đo và may áo dài cho du khách may mắn…

Hiện tại, chỉ riêng cuộc thi Duyên dáng áo dài đã có hơn 1.700 cá nhân và 200 tập thể đăng ký tham gia.

Đi lễ hội cồng chiêng, xem chế biến cà phê

Trong khi TPHCM rộn rã với lễ hội áo dài, thì thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột sẽ nhộn nhịp với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 8-3 đến ngày 13-3.

Cùng với một số chương trình trình diễn trên sân khấu, du khách có thể cùng vui với lễ hội đường phố, lễ hội đua voi và thuyền độc mộc, chương trình tái hiện các lễ hội của đồng bào dân tộc như cầu mưa, mừng lúa mới.

Điểm đặc biệt trong sự kiện năm nay là ngành du lịch Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức tour cho du khách đi xem quá trình trồng và chế biến cà phê kết hợp vào tận buôn làng để trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, di sản phi vật thể của nhân loại.

Du khách có thể chọn tour kết hợp các hoạt động gồm đến nông trại, viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp để xem quá trình trồng, hái và chế biến cà phê; tham quan các thắng cảnh nổi tiếng; vào buôn làng xem biểu diễn cồng chiêng hoặc chỉ chọn loại tour tìm hiểu về cà phê.

Hiện nay, một số công ty du lịch tại TPHCM đang chào bán tour đến Buôn Ma Thuột du lịch và tham gia lễ hội. Giá tour ba ngày, chưa bao gồm vé máy bay 4 triệu đồng/người, tour 2 ngày có giá hơn 2 triệu đồng, cũng chưa bao gồm vé máy bay.

Đến Huế xem Đại Nội mở cửa về đêm

Khách du lịch đến Huế thường than phiền là không biết làm gì về ban đêm, du lịch Huế về đêm buồn vì thiếu những chương trình vui chơi và văn hóa nghệ thuật cho du khách. Từ tháng 4 tới, có lẽ khách du lịch sẽ vui hơn bởi Đại Nội (Hoàng Thành) – trung tâm chính trị của triều Nguyễn sẽ mở cửa về đêm với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, tái hiện cảnh sinh hoạt cung đình và các hoạt động ẩm thực, du lịch…

Từ ngày 22-4 đến ngày 20-9-2017, Đại Nội sẽ mở cửa thêm từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Chương trình trải nghiệm Đại Nội về đêm cho du khách một cái nhìn khác về cảnh sắc lung linh của hoàng cung Huế cũng như những trải nghiệm về các nghi thức cung đình như lính gác đổi ca, trình tấu đại nhạc, tiểu nhạc; các hoạt động trong cung như cấm vệ quân luyện võ, các trò chơi cùng các sinh hoạt trong cung…

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đơn vị tổ chức sẽ sắp đặt những hoạt cảnh nho nhỏ như công chúa đi ngang qua một số khu vực hay cảnh hoàng hậu về cung để tạo sự bất ngờ và thú vị cho du khách. Tại đây cũng sẽ có khu vực ẩm thực và khu thể hiện các làng nghề truyền thống của Huế để khách du lịch xem và mua sản phẩm ngay tại chỗ.

Giá vé cho chương trình Đại Nội về đêm là 150.000 đồng/khách quốc tế, 120.000 đồng/khách trong nước. Tuy nhiên, trong tuần lễ từ ngày 22-4 đến 28-4, du khách sẽ được mua vé khuyến mãi như giảm 50% giá vé cho những người đã tham quan Đại Nội vào ban ngày, miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng Cung, lăng Minh Mạng và lăng Khải Định…

Lễ hội pháo hoa quốc tế kéo dài hơn

Lễ hội pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng với điểm nhấn là chương trình thi bắn pháo hoa là sự kiện thu hút nhiều du khách đến thành phố này. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội tổ chức gần hai tháng, từ 29-4 đến ngày 24-6 thay vì chỉ kéo dài vài ngày như những năm trước.

Phần thi bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào 5 đêm trong khoàng thời gian từ ngày 29-4 đến 3-6. Đêm 24-6 sẽ là bế mạc với phần trình diễn của ba đội xuất sắc để chọn đội chiến thắng. Giá vé xem thi bắn pháo hoa từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/vé tùy vị trí.

Cùng các đêm pháo hoa, Đà Nẵng sẽ có nhiều hoạt  động lễ hội, văn nghệ và du lịch diễn ra trong suốt hai tháng như lễ hội văn hóa Chăm, lễ hội điêu khắc, lễ hội ẩm thực quốc tế, lễ hội bia và các lễ hội đường phố…

Hiện tại, nhiều công ty du lịch tại TPHCM chưa công bố giá và chào chương trình tour đến Đà Nẵng du lịch kết hợp tham gia lễ hội này. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết năm nay giá tour sẽ giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái bởi sự kiện diễn ra trong hai tháng nên giá phòng khách sạn, vé máy bay không tăng cao như thời điểm diễn ra sự kiện pháo hoa năm 2016. Lúc đó, gần sát ngày, nhiều khách sạn tăng giá lên gấp ba lần, hàng không không đủ chỗ để đưa khách đến.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối