Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Lo ngại kẻ ăn theo

Nguyễn Quang Bình –

Xổ số điện toán, loại hình xổ số cho phép người chơi tự chọn số, đã bắt đầu những đợt quay số mở thưởng đầu tiên. Nhiều người tò mò chơi thử cho biết, song cũng có không ít người có máu đỏ đen đang tìm vận may theo vòng quay của những trái bóng nhỏ.

Phải nhìn nhận rằng, hình thức xổ số này là bước phát triển của ngành xổ số hiện nay. Nó không chỉ cho phép phát hành vé trực tiếp trên máy tự chọn, qua đó giúp quản lý và giảm chi phí in ấn vé số giấy truyền thống, mà còn nhen nhúm hy vọng sẽ làm co lại các trụ sở, biên chế của các công ty xổ số vốn đã dày đặc trên toàn quốc.

Xổ số tự chọn hấp dẫn người chơi bằng giải thưởng lớn hơn nhiều so với cấu trúc giải thưởng vé số truyền thống hiện tại. Với vé mệnh giá 10.000 đồng, nếu trúng hết các dãy số, người chơi sẽ trúng thưởng ít nhất 12 tỉ đồng. Nếu các lần mở giải không có người trúng, số tiền thưởng sẽ được cộng dồn lại và người trúng thưởng cuối cùng sẽ lãnh toàn bộ. Ngoài ra, vé số này còn chấp nhận chơi bao số theo kiểu mua bao “số đề”, ước tính giá vé mua bao số có thể từ 70.000 đồng đến hơn 185.000.000 đồng cho ai muốn đỏ đen với nhà cái (đơn vị tổ chức).

Thật ra, ý hướng mở giải thưởng xổ số điện toán để dùng nguồn thu từ đây sử dụng cho mục tiêu đầu tư phát triển như y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác là tốt. Điều khiến nhiều người e ngại hiện nay là lịch quay số phát giải ba lần mỗi tuần thì tần suất này hơi dày.

Thực tế cho thấy, hầu như từ Bắc chí Nam, từ làng quê đến phố thị, ở đâu cũng có một hệ thống “ăn theo” các kết quả xổ số, ngay cả người bán thuốc lá lẻ ngồi góc đường cũng có thể làm đại lý ghi số đề cho các chủ đề, huyện đề đang hoạt động phi pháp. Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều nỗ lực, nhưng hệ thống “số đề” vẫn tồn tại. Các đại lý này không cần máy, chỉ cần ghi giấy tay, ghi bao từng cặp, từng nhóm ba, bốn con số có giải thưởng tăng theo cấp số nhân, hoa hồng cực lớn.

Nhiều người cho rằng, việc tiến hành kinh doanh xổ số điện toán là phù hợp với xu thế và thời đại. Nhưng cũng không ít người quan ngại rằng cách ghi số mở thưởng như cho phép mua số bao, cộng với ba lần mở thưởng mỗi tuần sẽ làm tăng thêm các hoạt động cờ bạc ngoài luồng, để rồi nay mai ra ngõ lại phải gặp thêm nhiều “thằng bần”. Một người am hiểu về hoạt động xổ số đề nghị, bên cạnh việc tạo ra tính hấp dẫn, thu hút của hình thức xổ số điện toán thì nhà quản lý cũng cần có những biện pháp kiểm soát được các hình thức “ăn theo” theo kiểu lô đề.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hiểu hơn về những loại trái cây tốt cho sức khỏe...

0
Trái cây là thực phẩm cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất thiếu yếu cho cơ thể. Hơn thể nữa, chất xơ và lượng nước,...

Chung tay ngăn chặn mua bán chim hoang dã

0
(SGTT) - Ngày 19-4, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế...

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Kết nối