Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Lặn biển ngắm san hô ở Nha Trang

Hoàng Dương –

Nha Trang là thành phố biển có những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh, những hòn đảo xinh đẹp, các điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Đến đây, bên cạnh việc tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang hay thăm thú các điểm trong thành phố và trải nghiệm các dịch vụ, du khách có thể đến với một thế giới khác ở dưới biển với dịch vụ lặn ngắm san hô.

sanhovietDu khách tham gia lặn biển.  Ảnh: www.sanhoviet.vn

Lặn biển ngắm san hô không phải là dịch vụ mới ở Nha Trang, tuy nhiên với du khách Việt Nam thì đây là một trải nghiệm mới bởi lẽ lâu nay dịch vụ này được du khách quốc tế sử dụng nhiều hơn. Tham gia dịch vụ lặn biển, du khách sẽ được khám phá một thế giới đầy màu sắc dưới đại dương với tôm, cá, các rạn san hô…

Để sử dụng dịch vụ này, du khách phải đăng ký tour tại các văn phòng du lịch tại TPHCM, Hà Nội hoặc tại Nha Trang (Khánh Hòa). Buổi sáng ngày đi tour, xe của công ty tổ chức lặn biển sẽ đón du khách tại khách sạn rồi sau đó đưa ra bến cảng Cầu Đá để lên tàu di chuyển đi lặn biển. Tại Nha Trang có một số điểm lặn biển đẹp, tuy nhiên khu vực Hòn Mun là nơi được khá đông du khách chọn vì có biển đẹp. Đây cũng là điểm lặn biển của các tour chuyên dịch vụ này.

Trước khi bắt đầu lặn, du khách sẽ được cung cấp một bộ đồ lặn với áo, chân nhái, chì, bình dưỡng khí để được huấn luyện. Đến khi chuẩn bị bài huấn luyện dưới nước, huấn luyện viên bơi sẽ có một khoảng thời gian trao đổi với tất cả du khách tham gia lặn một số lưu ý cũng như những kỹ năng liên quan đến bộ môn lặn như ký hiệu dưới nước để giao tiếp với nhau, cách thở dưới nước với bình dưỡng khí, các tình huống có thể gặp và một số lưu ý cần biết.

Sau khi nắm rõ những thông tin, du khách sẽ xuống nước và tập làm quen với bộ đồ lặn ở vùng nước cạn. Mỗi một du khách sẽ có một huấn luyện viên, hướng dẫn viên đi kèm để hỗ trợ và hướng dẫn nên những bỡ ngỡ sẽ sớm mất đi thay vào đó là sự háo hức và hứng khởi. Làm quen với vùng nước cạn xong, du khách sẽ bắt đầu lặn xuống biển ở độ sâu sâu hơn.

Với những du khách chưa có kinh nghiệm lặn hoặc chưa có bằng lặn biển quốc tế sẽ lặn ở độ sâu tối đa là 6-10 m. Cảm giác đầu tiên khi bắt đầu xuống sâu là ù tai và khó chịu. Do áp lực của nước cộng với việc phải thở bằng miệng với bình dưỡng khí nên cảm giác ban đầu sẽ khá lạ lẫm, đó là chưa kể đến việc cơ thể bị lạnh. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút làm quen, du khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một thế giới khác ở dưới đại dương bắt đầu mở ra trước mắt du khách, những rạn san hô nhiều màu sắc, những khối san hô khổng lồ ôm không xuể, cùng với đó là các loài cá đầy màu sắc bơi lội xung quanh. Nếu không có bộ đồ lặn và bình dưỡng khí có lẽ du khách sẽ có ngay cảm tưởng mình như là một “người cá” đang tung tăng dưới biển.

Du khách có thể đăng ký (có thu phí) để được chụp lại cảnh mình đang lặn biển, một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. Trên thực tế, khi lặn biển, người lặn cảm thấy dường như thời gian ở dưới mặt nước trôi nhanh hơn so với thời gian ở trên mặt đất khi sự phấn khích vẫn còn thì đã… hết giờ lặn, phải trồi lên.

Hiện nay, có hai dạng tour lặn biển phổ biến là tour tham quan đảo kết hợp ngắm san hô và tour chuyên về ngắm san hô. Các tour này khởi hành hàng ngày tại Nha Trang. Giá tour và dịch vụ đi kèm như chụp hình dưới nước, vé tham quan sẽ khác nhau, 200.000-650.000 đồng/khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối