Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Kính áp tròng không phải để làm đẹp

Hoàng Nhung –

Gần đây, kính áp tròng được bán nhiều ở một số cửa hàng thời trang nhỏ lẻ, thậm chí bán trên vỉa hè một số con đường tại TPHCM. Các chuyên gia cảnh báo, kính áp tròng là thiết bị y tế, với hình thức bày bán như thế, cùng với nguồn gốc sản phẩm khó xác định, thì dễ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Một kiểu “thời trang”

IMG_0003Kính áp tròng được bày bán trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1), thỉnh thoảng bắt gặp những cô gái bán kính áp tròng được để trên một chiếc bàn nhựa kê ở lề đường. Các lọ kính áp tròng này không được bảo quản cẩn thận, cứ bày ra ngoài trời.

Một cô gái bán kính áp tròng ở đây cho biết, một cặp mắt kính áp tròng có giá 135.000 đồng, sản phẩm của Thái Lan, thời hạn sử dụng một năm. Người mua kính áp tròng phải mua thêm khay, nước ngâm và nước nhỏ mắt để mắt không bị khô, vệ sinh mắt. Tổng số tiền cho các vật dụng sử dụng một cặp kính áp tròng khoảng gần 300.000 đồng.

Tối 17-3, tại một cửa hàng bán đồ trang sức trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, nhiều thanh niên đang thử kính áp tròng. Ở đây, kính áp tròng được bán khá đa dạng về hạn sử dụng, có loại chỉ dùng trong một ngày, có loại sử dụng một đến ba tháng, có loại sử dụng một năm. Người bán hướng dẫn, khi sử dụng kính áp tròng loại dùng một ngày thì không cần đến việc ngâm rửa kính trong dung dịch đặc biệt dành riêng cho kính, nhưng loại dùng dài ngày hơn phải ngâm rửa ngay sau một ngày đeo.

Nhiều người thích thú khi chọn được cặp kính “hợp thời trang”. Một khách hàng trẻ ngụ tại quận Bình Thạnh, nói với người viết: “Em vừa chọn được cặp kính áp tròng màu nâu hợp với mái tóc nâu, da trắng. Đây là loại “contact lens” được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trên thị trường, và đôi khi em có thể thay đổi màu mắt theo ý muốn”.

Dễ viêm nhiễm

BS. Phí Duy Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết kính áp tròng là loại thấu kính mỏng làm từ chất dẻo được đặt trực tiếp lên bề mặt con ngươi để điều chỉnh các tật khúc xạ của mắt. Kính áp tròng được coi là thiết bị y tế và được dùng để điều chỉnh các tật của mắt, cũng để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hay chữa bệnh về nhãn khoa mà không cần gọng kính. Nếu sử dụng kính áp tròng thường xuyên và vệ sinh không đúng cách thì nó có thể gây ra những bất tiện, hoặc biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng

BS. Tiến cho rằng, kính bán ở lề đường, không được kiểm định chất lượng sẽ không an toàn cho mắt. Khi đeo kính, bụi cũng có thể len lỏi vào giác mạc, gây trầy xước cho mắt, dẫn đến sẹo giác mạc hoặc viêm giác mạc, làm giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa. Không những vậy, người đeo kính áp tròng còn có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, nấm từ dung dịch rửa kính không đảm bảo vệ sinh.

Theo BS. Tiến, khi mua kính áp tròng, người dùng nên đến cơ sở có uy tín, có chuyên môn nghiệp vụ để được hướng dẫn cách sử dụng đúng, chọn đúng kích cỡ mắt, nguồn gốc xuất xứ của kính rõ ràng.

Kính áp tròng không được đeo quá thời gian chỉ định, tuyệt đối không mang kính khi ngủ. Kính phải luôn đảm bảo tính vô khuẩn, mắt có thể bị nhiễm trùng nếu kính không được ngâm rửa, sát trùng đúng cách trước khi đeo.

Bác sĩ cho biết thêm, 85% lượng ô xy cung cấp cho mắt được cung cấp thông qua quá trình trao đổi ở giác mạc. Khi đeo kính áp tròng, quá trình trao đổi ô xy bị hạn chế, dẫn đến tình trạng khô mắt, gây viêm nhiễm và thiếu dinh dưỡng. Do đó, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, chỉ đeo kính áp tròng khi có sự chỉ định của bác sĩ và tuân thủ đúng quy định để không gây hại cho mắt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối