Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Kiếm tiền từ cho thuê mặt và tóc

Anh Võ –

Nhiều người, nhất là sinh viên, đang kiếm thêm tiền bằng cách nhận làm mẫu cho các cơ sở làm đẹp để học viên tại đây thực hành trang điểm hoặc làm tóc. Ngoài ra, còn có những nơi thuê mẫu để phun xăm chân mày, môi, mí mắt nên thu hút khá nhiều sinh viên nữ đăng ký.

Vừa được làm đẹp,  vừa có tiền

Các cơ sở thẩm mỹ, lớp học trang điểm, tiệm làm tóc mở ra nhiều nơi, kéo theo nhu cầu tìm kiếm người làm mẫu để học viên thực hành tăng lên. Trên các trang quảng cáo tuyển dụng, mạng xã hội… không khó bắt gặp những dòng thông báo cần thuê mẫu trang điểm, làm tóc. Bên cạnh đó, nhiều diễn đàn trên mạng như “Hội mẫu make-up TPHCM”, “Hội mẫu make-up Hà Nội”, “Hội mẫu phun xăm thẩm mỹ”… đã tạo kênh kết nối giữa người thuê và người được thuê.

Tại một salon làm tóc và trang điểm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM, buổi thực hành để kết thúc khóa học trang điểm của gần 10 học viên diễn ra khá căng thẳng. Chị Khánh Như, một học viên tại đây, cho biết người mẫu phải do mình tự tìm kiếm rồi thuê đến để trang điểm. “Chủ trung tâm yêu cầu các học viên như mình phải lựa chọn mẫu mặt có nét ưa nhìn, làn da trung tính và không dị ứng mỹ phẩm để đảm bảo thành công cho buổi thi”, chị nói.

Nghề làm mẫu cho thuê da mặt và tóc đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều bạn sinh viên. Ảnh: Cẩm Anh

Chị Thu Nhàn, sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM, nói đã làm nghề cho thuê mặt này được gần một năm. Chị biết công việc này cũng khá tình cờ khi theo người bạn đến một trung tâm làm đẹp và họ thông báo tìm mẫu trang điểm. Chị chia sẻ: “Tôi thấy đây là một công việc nhẹ nhàng lại không đòi hỏi nhiều về ngoại hình hay bằng cấp, chỉ cần ngồi yên để người ta trang điểm lên mặt theo từng xu hướng thời trang”.

Theo ghi nhận, mức thù lao cho công việc làm mẫu trang điểm này khoảng 50.000-100.000 đồng/2 giờ. Thông thường một tuần người được thuê sẽ có 4-5 buổi làm người mẫu, tùy yêu cầu từng cơ sở thuê.

Chị Trần Hà, chủ một trung tâm dạy trang điểm trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, cho biết: “Để dạy học viên trang điểm thì phải cần mẫu thật, vì thế cửa hàng thường xuyên đăng tin để thuê nhiều người. Có rất nhiều phong cách trang điểm như đi tiệc, cô dâu…và nhiều vấn đề khi khắc phục nhược điểm trên khuôn mặt nên việc tuyển mẫu cũng khá đa dạng”. Chẳng hạn, tùy gương mặt người được thuê là mặt hình tròn hay góc cạnh mà người trang điểm sẽ có cách tạo khối cho mặt, đánh màu mắt… khác nhau.

Bên cạnh nghề cho thuê mặt trang điểm, nhiều người cũng tìm đến nghề cho thuê tóc. Khác với cho thuê mặt, nghề cho thuê tóc có tiêu chí cao hơn khi phải lựa chọn một bộ tóc không những dài mà còn chắc khỏe để có thể chịu được áp lực của hóa chất và nhiệt độ. Thù lao khi cho thuê tóc sẽ phụ thuộc vào bộ tóc cụ thể, từ 500.000 đồng/người, nếu tóc dài và đẹp thì số tiền thuê có thể hơn một triệu đồng.

Ngoài những người mẫu tóc được thuê trên mạng, các tiệm làm tóc còn có những người cho thuê tóc lâu dài và thay phiên nhau theo từng đợt, nhằm có thời gian cho người mẫu dưỡng lại tóc. “Với những người mẫu này, salon sẽ trả tiền lương theo tháng từ 2,5-3,5 triệu đồng/mẫu và cung cấp sản phẩm dưỡng tóc”, anh Tuấn Anh, chủ salon tóc trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, cho biết.

[box] Ngoài cho thuê mặt và tóc, hiện nay các cơ sở làm đẹp còn tuyển mẫu để xăm chân mày, mí mắt, môi, được thực hành bởi học viên sắp tốt nghiệp. Yêu cầu người mẫu phải có chân mày thưa, tự nhiên, chưa qua phun xăm. Người đăng ký làm mẫu sẽ được xăm miễn phí, có giảng viên theo sát khi học viên thực hành và ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ sẽ có dịch vụ bảo hành 1-2 năm, vì thế nghề mẫu này thu hút khá nhiều người đăng ký.

Chị Mỹ Duyên, quận Phú Nhuận, vừa mới làm mẫu điêu khắc chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ, chia sẻ: “Đây được xem như là cơ hội cho những bạn gái nào không đủ điều kiện để xăm chân mày hay môi. Cơ sở sẽ đảm bảo các học viên thực hành đều có tay nghề nên mình cũng khá yên tâm”.[/box]

Tiềm ẩn rủi ro

Chỉ ngồi tại chỗ để làm mẫu nhưng nghề cho thuê mặt và tóc này tiềm ẩn một số rủi ro mà những người làm nghề có thể gặp phải. Làm mẫu mặt trang điểm được hơn năm tháng, chị Thanh Tuyền – sinh viên một trường đại học tại TPHCM – cho biết phải đi chữa trị da mặt tại bác sĩ da liễu nhiều lần do lạm dụng mỹ phẩm trong thời gian dài. “Nhiều bạn nữ cũng bị mẩn đỏ, nổi mụn do dị ứng phấn hoặc do người trang điểm sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Có bạn còn bị rỗ da mặt”, chị nói.

Tương tự, với nghề cho thuê tóc, một số người cũng cho biết do uốn sấy, cắt tỉa liên tục nên tóc trở nên khô cứng và gãy rụng. Và do bận rộn nên quá trình chăm sóc dưỡng cho tóc trở lại bình thường cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Tuấn Anh, những người sau khi cho thuê mặt để trang điểm nên tẩy trang bằng sản phẩm tẩy trang chuyên dùng, bởi nhiều loại mỹ phẩm dù chất lượng nhưng vẫn là hóa chất và có thể ảnh hưởng xấu đến làn da. Những người có làn da nhạy cảm, đang có các vết thương hở hay mụn nhiều không nên làm mẫu trang điểm để tránh gặp các vấn đề dị ứng mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, những người muốn cho thuê mặt trang điểm nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các trung tâm, xem xét kỹ các loại mỹ phẩm được sử dụng. Các cơ sở cần lưu ý đến chế độ bảo đảm cho mẫu để tránh làm hư hại da mặt và tóc của người mẫu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối