Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Khởi nghiệp với dịch vụ cho thuê dù

Chánh Tài –

Nối tiếp cơn sốt kinh doanh cho thuê xe đạp ở Trung Quốc, một công ty khởi nghiệp ở quốc gia này vừa ra mắt dịch vụ cho thuê dù đi mưa với giá rẻ, giúp những người đi làm khỏi bị kẹt trong những cơn mưa bất chợt.

Một ý tưởng hay

Anh-1Một ki-ốt cho thuê dù của công ty khởi nghiệp Molisan.

Tờ South China Morning Post ngày 9-5 cho biết, công ty khởi nghiệp Molisan có trụ sở tại Thượng Hải vừa thử nghiệm mô hình kinh doanh cho thuê dù đi mưa ở các ga tàu điện ngầm tại Quảng Châu, thành phố lớn thứ ba Trung Quốc và Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến.

Ít nhất có sáu ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu đang đặt các ki-ốt cho thuê dù của Molisan. Giá cho thuê là 20 nhân dân tệ (66.000 đồng) trong thời gian 15 ngày. Người thuê phải đặt cọc số tiền 20 nhân dân tệ để được thuê dù nhưng không nhất thiết phải thuê suốt 15 ngày. Họ có thể trả dù bất cứ lúc nào dùng xong và nhận lại số tiền còn dư.

Người thuê có thể gia hạn thời gian thuê thêm ba ngày mà không bị tính phí. Sau thời hạn 18 ngày, nếu vẫn không trả dù (hoặc quên trả dù), người thuê sẽ bị phạt 0,5 nhân dân tệ (1.600 đồng) mỗi ngày.

Khách hàng chỉ cần bật camera của điện thoại di động rồi quét mã vạch hai chiều QR trên màn hình của ki-ốt đựng dù đế tiến hành giao dịch thanh toán thông qua ví điện tử của WeChat Pay của họ và nhận dù.

“Dịch vụ này thật thuận tiện và không cần phải đăng ký thông tin cá nhân. Khi không có nhu cầu sử dụng dù nữa, bạn có thể trả nó lại và nhận số tiền còn dư từ khoản đặt cọc 20 nhân dân tệ”, một khách hàng thuê dù cho biết.

Molisan cho biết sẽ cung cấp lượng dù cho thuê ở Quảng Châu lên con số 500.000 đến 1 triệu trong năm nay. Sau đó, công ty sẽ mở rộng dịch vụ cho thuê dù ra các thành phố khác, trước hết là Thâm Quyến, một đặc khu kinh tế sầm uất sát nách Hồng Kông.

Mặc dù một số cư dân mạng bày tỏ lo ngại về việc khách hàng làm hư dù hoặc không trả lại dù như từng đã xảy ra với dịch vụ cho thuê xe đạp, nhiều người khác vẫn hoan nghênh ý tưởng kinh doanh này vì tính tiện dụng của nó.

Một cư dân mạng viết: “Ý tưởng này rất hay vì đôi khi bạn rời nhà mà không mang dù và gặp phải những cơn mưa bất chợt”. Còn bài bình luận trên tờ People’s Daily nhận định mô hình sử dụng dù chung là dấu hiệu tiến bộ của dịch vụ công cộng.

Xu hướng chia sẻ

Anh-2Ki-ốt cho thuê dù của Công ty UmbraCity ở khu Đại học British Columbia.

Mô hình nền kinh tế chia sẻ đang lên cơn sốt ở Trung Quốc khi nhiều công ty khởi nghiệp ra mắt các dịch vụ cho thuê xe đạp, thuê bộ sạc pin điện thoại di động, thậm chí thuê cả bóng rổ ở các trường trung học. Theo một báo cáo của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers, người tiêu dùng ngày càng xem nền kinh tế chia sẻ là cách để giảm lãng phí vì các dịch vụ dùng chung đưa ra mức phí rẻ hơn và sự tiếp cận thuận tiện hơn.

Thật ra, dịch vụ cho thuê dù không phải là mới. Năm 2015, công ty khởi nghiệp UmbraCity của ba sinh viên từ Đại học British Columbia ở thành phố Vancouver (Candada) đã mở các ki-ốt cho thuê dù xung quanh khu đại học này, chủ yếu để phục vụ các sinh viên.

Để sử dụng dù từ các ki-ốt này, trước hết, khách hàng phải đăng ký để nhận thẻ UmbraCity Card. Mỗi khi cần sử dụng dù, họ chỉ cần quẹt thẻ này vào ở ki-ốt cho thuê dù để một chiếc dù nhả ra. Nếu chỉ thuê dù trong vòng 48 giờ, khách hàng sẽ không bị tính phí. Sử dụng vượt quá thời gian này, khách hàng sẽ bị tính phí 2 đô la Canada (33.000 đồng)/ngày. Tuy nhiên, tổng mức phí tối đa họ phải trả được giới hạn là 20 đô la Canada (330.000 đồng). Nếu dù bị gãy, người thuê vẫn có thể trả lại mà không bị tính tiền bồi thường.

Amir Entezari, người đồng sáng lập UmbraCity cho biết công nghệ độc quyền của UmbraCity có thể sử dụng cho nhiều vật dụng cho thuê khác nhau vì vậy, bên cạnh việc lên kế hoạch mở rộng các ki-ốt cho thuê dù, UmbraCity cũng đang nhắm đến dịch vụ cho thuê các đồ dùng thiết yếu hàng ngày khác như mũ bảo hiểm, sạc điện thoại di động, các dụng cụ thể thao.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Kết nối