Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Khi những gã khổng lồ vờn nhau

Chánh Tài –

Công ty thực phẩm và đồ uống lớn thứ năm thế giới là Kraft Heinz (Mỹ) vừa gây bất ngờ khi ra giá 143 tỉ đô la Mỹ để chào mua Unilever, tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới.

Unilever cự tuyệt

Anh-2-2Paul Polman, Giám đốc điều hành của Unilever. Ảnh: Bloomberg

Tờ Wall Street Journal cho biết ngày 17-2, Công ty Kraft Heinz, nơi Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett đang nắm giữ 43,63% cổ phần, xác nhận công ty này đã ngỏ ý định thâu tóm Unilever với giá 143 tỉ đô la.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tập đoàn Unilever, có trụ sở ở Anh và Hà Lan, cho biết Kraft Heinz đã chào mua Unilever với giá 50 đô la Mỹ/cổ phiếu bao gồm thanh toán bằng tiền mặt 30,23 đô la cho mỗi cổ phiếu, số tiền còn lại sẽ quy thành 0,222% lượng cổ phần trong công ty mới sau khi sáp nhập.

Tuyên bố của Unilever cho biết dù mức giá 50 đô la/cổ phiếu cao hơn 18% so giá đóng cửa của cổ phiếu Unilever hôm 16-2 nhưng về cơ bản, đó là một mức định giá thấp dành cho Unilever.

Tuyên bố nhấn mạnh: “ Unilever bác bỏ lời chào mua vì không nhìn thấy lợi ích nào về mặt tài chính lẫn chiến lược đối với các cổ đông của Unilever. Unilever không thấy có cơ sở nào để tiến hành bất cứ các cuộc thảo luận nào thêm”.

Đại diện Kraft Heinz cho biết dù lời chào mua của họ bị Unilever từ chối nhưng “chúng tôi mong muốn làm việc để đạt được thỏa thuận về các điều khoản của một thương vụ” trong tương lai. Giới phân tích nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Kraft Heinz sẵn sàng chào giá cao hơn để thâu tóm Unilever. Tuy nhiên, Kraft Heinz lưu ý rằng không chắc chắn sẽ đưa ra lời chào mua tiếp theo đối với Unilever.

Theo luật thâu tóm và sáp nhập của Anh, Kraft Heinz phải đợi đến ngày 17-3 tới đây, tức sau một tháng, để đưa ra lời chào mua chính thức. Lúc đó, hội đồng quản trị của Unilever mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Một trong những “khẩu vị” đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là các thương hiệu đồ uống và thực phẩm danh tiếng, chẳng hạn ông đang nắm 9% cổ phần của Coca Cola, tương đương 400 triệu cổ phiếu.

Thông tin Kraft Heinz định chào mua Unilever đã gây chấn động thị trường. Giá cổ phiếu của Unilver trên thị trường chứng khoán Anh đã bứt phá mạnh mẽ và tăng 13,6% vào thời điểm thị trường đóng cửa ngày 17-2. Giá cổ phiếu của Kraft Heinz tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng 11%, theo nhận định của giới chuyên gia, đây là mức tăng khá sốc.

Xoay sở thúc đẩy tăng trưởng

Theo nhận định của các chuyên gia được Wall Street Journal dẫn lại, ý định thâu tóm Unilever của Kraft Heinz diễn tra trong bối cảnh ngành thực phẩm đóng gói toàn cầu đang trải qua thời kỳ tăng trưởng chậm vì nhiều yếu tố bao gồm sự cạnh tranh mới đến từ các công ty khởi nghiệp, tình trạng giảm phát ở các thị trường phát triển và ý thức sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng cao.

Kraft Heinz đang xoay sở cải thiện tình hình doanh thu sụt giảm ở Mỹ và châu Âu, nơi người tiêu dùng muốn thực phẩm phải tươi hơn và tự nhiên hơn. Kraft Heinz đã ứng phó bằng cách loại bỏ màu nhân tạo ra khỏi một số thực phẩm.

Kể từ khi ngồi vào ghế giám đốc điều hành của Unilever vào năm 2009, Paul Polman đã giúp cổ phiếu Unilever tăng hơn gấp đôi.

Ông đã hướng Unilever trở thành một công ty chuyên về các mặt hàng chăm sóc cá nhân, nhà cửa đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào các mặt hàng thực phẩm thông qua các hoạt động thâu tóm và thoái vốn. Tuy nhiên, giờ đây, Paul Polman đang đứng trước áp lực cắt giảm chi phí hoạt động cho Unilever sau khi doanh thu của Unilever tăng trưởng chậm lại vào năm ngoái. Phần lớn doanh thu của Unilever đến từ các thị trường mới nổi, do vậy, tập đoàn này chịu tác động mạnh mẽ bởi những biến động tỷ giá, giá cả nguyên liệu tăng và tình hình kinh doanh khó khăn ở các thị trường mới nổi như Brazil và Ấn Độ.

Nhiều lợi ích nếu sáp nhập

Kraft Heinz là chủ sở hữu của nhiều thương hiệu thực phẩm như xúc xích Oscar Mayer, đậu phụng muối Planters, phô mai kem Philadelphia, cà phê Maxwell House, tương cà chua Heinz… Trong khi đó, Unilever đang cung ứng cho thị trường mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng từ trà Lipton, bột nêm Knorr cho đến xà phòng Dove, bột giặt OMO…

Nếu Unilever chấp nhận sáp nhập vào Kraft Heinz, điều này sẽ giúp quy tụ hàng trăm thương hiệu hàng tiêu dùng thiết yếu về dưới “một mái nhà” và sẽ tạo ra một tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới, vượt quy mô của Tập đoàn Nestlé. Nếu Unilever đồng ý, đây sẽ là thương vụ thâu tóm có trị giá lớn thứ hai thế giới từ trước đến nay, chỉ đứng sau thương vụ Tập đoàn Viễn thông Vodafone (Anh) thâu tóm Tập đoàn Công nghiệp Mannesmann (Đức) với giá 172 tỉ đô la Mỹ vào năm 1999. “Các lợi ích chính của thương vụ như vậy bao gồm giúp cắt giảm mạnh chi phí khi các trụ sở chính và hệ thống quản lý khu vực của Unilever và Kraft Heinz có thể được hợp nhất”, John Colley, giáo sư ở Trường Kinh doanh Warwich (Anh) nhận định.

Song giới phân tích cũng cho rằng Unilever luôn là một công ty có chất lượng cao, vậy nên, các cổ đông lớn của Unilever có thể không đoái hoài đến lời chào mua của Kraft-Heinz. Unilever không phải đang gặp khó khăn đến nỗi cần được thâu tóm để tồn tại. Nếu không có vụ thâu tóm nào, Unilever vẫn có một tương lai tươi sáng ở phía trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối