Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Khi mẫu nhí lên sàn diễn

Hàn Ni –

Không chỉ hấp dẫn người lớn, sàn diễn thời trang nay còn thu hút không ít mẫu nhí tham gia. Cũng có thể, trong số những mẫu nhí này sẽ có những gương mặt trở thành người mẫu trong tương lai.

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2017 (Vietnam Junior Fashion Week 2017 – VJFW 2017) diễn ra từ ngày 24 tới 26-3 tại quận 7, TPHCM đã kết thúc. Tuy mới tổ chức được hai mùa nhưng người mẫu Xuân Lan, người sáng lập nên chương trình, cho biết VJFW sẽ là chương trình được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi cho những em có đam mê với sàn diễn. Đây cũng là cơ hội để các nhà thiết kế (NTK), các thương hiệu thời trang dành riêng cho trẻ trong nước giao lưu và đến gần hơn với công chúng.

Cho trẻ tập làm người mẫu

VH_1Để chọn ra 400 người mẫu nhí tham gia trình diễn cho VJFW 2017 lần này, người mẫu Xuân Lan cùng ê kíp của mình đã lên kế hoạch từ năm tháng trước. Trong số đó nhiều em đã được học qua tại trung tâm đào tạo người mẫu nhí Casa do người mẫu Xuân Lan hướng dẫn, còn lại các em hầu như chưa từng bước chân trên sàn diễn.

Các mẫu nhí có độ tuổi còn nhỏ, 3-12 tuổi. Từ trang phục, phụ kiện đi kèm, kiểu tóc đến thần thái các em đều phải học qua. Khi sải chân trên sàn diễn, các em vẫn còn nét hồn nhiên, vô tư.

VH_2

Cho con em mình đi đến các trung tâm đào tạo ngay khi còn nhỏ là cách mà một số phụ huynh đang thực hiện. Mỗi tuần, các em được học 2-5 buổi với chuyên gia để rèn kỹ năng trình diễn trước công chúng. Bà Trần Thị Thảo, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM trong khi đợi đứa cháu của mình đang tập catwalk cho biết: “Cháu thích trình diễn như người mẫu nên người nhà gửi cháu đến trung tâm tập mỗi tuần 3 buổi. Gia đình thấy cháu vui hơn sau mỗi giờ tập nên cũng tạo điều kiện. Còn chuyện tương lai có gắn bó với nghề hay không, khi đó cháu lớn, cháu sẽ tự chọn lựa”.

VH_3

Trong số 400 mẫu nhí tham gia mùa VJFW năm nay, hơn nửa số các em được đào tạo. Tuy nhiên, khi trình diễn thời trang khó lòng nhận biết ai là “nghiệp dư”, ai “chuyên nghiệp”, vì theo người mẫu Xuân Lan, khi trình diễn các bé phải thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế (NTK) nhưng vẫn phải giữ nét hồn nhiên vốn có, chương trình không bắt các bé vào khuôn khổ như người mẫu chuyên nghiệp.

Trẻ tự cảm nhận sản phẩm dành cho mình

VH_4

Hiện tại ở Việt Nam không nhiều chương trình thời trang dành riêng cho người mẫu nhí, dù các thương hiệu thời trang dành riêng cho trẻ trên thị trường là không ít. Trước đây, NTK Đỗ Mạnh Cường đã ra mắt bộ sưu tập (BST) đầu tay dành cho trẻ em. Sau đó anh thường xuyên đan xen các trang phục trẻ em vào những sô diễn thời trang cá nhân của mình nhằm tạo điểm nhấn. Điều này gây sự thích thú cho giới mộ điệu thời trang, dần dà các thương hiệu quần áo trẻ em khi đồng loạt cho ra mắt nhiều BST cho chính đối tượng khách hàng của mình đều có trình diễn riêng của các bé.

VH_5

Các thương hiệu thời trang Mona Home, Rabity, Den Nguyen, KK Children… góp mặt trong VJFW 2017 lần này đem đến những BST mới, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nhí. Từ hóa thân trong hình tượng nhân vật Ninja, đến trang phục áo dài cách tân, áo tứ thân, đồ nhóm cho cả gia đình… tạo sự đa dạng trong phong cách thời trang dành cho trẻ.

VH_6

Trên sàn diễn, các mẫu nhí ở độ tuổi 3-6 tuổi vô tư mỉm cười, vẫy tay chào, tạo dáng và những khoảnh khắc này đã góp phần tạo nên màu sắc vui nhộn cho bộ sưu tập Khu vườn bí ẩn của Rabity. Đến BST của NTK Kelly Bùi yêu cầu “lạnh lùng”, các bé ở độ tuổi lớn hơn, 4-12 tuổi, thể hiện thần thái chuyên nghiệp, bước đi nhanh và chắc…

VH_7Trẻ tự mặc trang phục và trình diễn là cách tốt nhất để khách hàng quan sát sản phẩm. Từ chất liệu đến kiểu dáng đều được thể hiện theo từng bước đi của các mẫu nhí. Đây là hình ảnh trực quan, sinh động nhất mà khách hàng cần khi lựa chọn trang phục cho trẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Kết nối