Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Khi hòn đá trở nên thông minh

Hoàng Xuân Phương

Biến những hòn đá thành thứ trang sức chưa hẳn là điều kỳ diệu trong thế giới công nghệ ngày nay. Điều kỳ diệu chính là biến những hòn đá đó trở thành phương tiện giao tiếp phổ thông cho những người mất hẳn hoặc bị hạn chế khả năng giao tiếp với nhau, và với cộng đồng.

Smartstones – những hòn đá thông minh – không chỉ là một loại sản phẩm mà còn là một nền tảng công nghệ tạo nên những phương pháp giao tiếp không dùng ngôn ngữ. Nguyên tắc căn bản của nền tảng này là sử dụng xúc giác, bằng cách sờ, nắn, bóp, gõ, hay cầm vẩy và lắc những hòn đá. Bằng cách này người ta tạo nên một thứ ngôn ngữ cho những người không có khả năng giao tiếp và cả giọng nói cho những người không thể nói.

Năm 2013, Andreas Forsland, nguyên là giám đốc tại công ty công nghệ lâu đời Citrix đã đưa ra ý niệm về công nghệ giao tiếp không dùng ngôn ngữ, và sáng lập Công ty Smartstones để thực hiện công nghệ đó.

H1- hon da thong minh

Công nghệ tạo nên những hòn đá thông minh đang tiến dần từng bước, từ việc sử dụng Bluetooth làm phương tiện truyền tín hiệu trong cự ly ngắn đến sử dụng sóng điện thoại di động đường dài, từ chỗ chỉ lập trình 12 động tác cơ bản giúp cho những người mới biết sử dụng đến việc làm cho hòn đá có thể nhận diện hàng trăm cử chỉ và biến chúng thành các nội dung giao tiếp.

Không có lấy một màn hình hay nút nhấn, nhưng những hòn đá thông minh này được lập trình để nhận biết ý người dùng muốn nói thông qua các động tác sờ mó, nắn bóp hay cầm viên đá lên tay mà lắc, mà vẩy. Đó là một dòng thông tin liên tục nói lên những cảm nghĩ của họ, chỉ nơi họ đang ở, và việc họ đang làm hay đang cần những gì.

Các smartstones đã chứng minh được khả năng truyền dữ liệu từ hòn đá này sang hòn đá khác, và từ hòn đá đến máy tính hay điện thoại di động mà ở đó các tín hiệu giao tiếp được chuyển thành nội dung dưới dạng tin nhắn hay những câu nói đơn giản.

Smartstone đem lại niềm hy vọng cho các cụ già, những người bệnh nặng hay mắc phải những hội chứng Parkinson, Alzheimer, và các em bé đều có thể chạm vào hòn đá – như một thứ trang sức đính sẵn trên áo hay đeo trên mình – để phát đi những thông điệp đến điện thoại người thân hay những người chăm sóc. Những hòn đá đó cũng là phương tiện tuyệt vời cho những người mang hội chứng tự kỷ tăng cường khả năng trao đổi ngôn ngữ, nói chuyện với nhau và với người chung quanh.

Các thống kê cho thấy, cứ 68 trẻ em sinh ra thì đã có một em mang hội chứng tự kỷ. Trên thế giới hiện có 285 triệu người khiếm thị, 360 triệu người khiếm thính, hàng triệu bệnh nhân Parkinson, Alzheimer cùng hàng triệu cụ già và những người mắc bệnh hiểm nghèo cần được cung cấp phương tiện giao tiếp hoặc tăng cường cho họ khả năng giao tiếp, và Công ty Smartstones đang cung cấp loại hình truyền thông phi ngôn ngữ này.

Hiện Công ty Smartstones mời gọi các nhà trang sức phổ biến rộng rãi công nghệ này đến tay người tiêu dùng dưới dạng những mặt dây chuyền, nút măng xét hay những mề đay đính sẵn trên áo, cho dù họ có hay không gặp những khó khăn về ngôn ngữ. Trên thực tế, những hòn đá thông minh hiện nay đang trở thành một thứ trang sức hiếu kỳ, một trải nghiệm mới để khám phá, đặc biệt cho các đôi tình nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

216 doanh nhân sẽ tranh tài ở Giải golf Lương Văn...

0
(SGTT) - Giải golf Lương Văn Can 2024 lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày...

Hè này, trốn phố về… ‘Quận Vui’ The Grand Ho Tram...

0
Mùa vui gặp Quận Vui! Đón chào dịp lễ lớn và kỳ nghỉ hè đầy sôi động với nhiều hoạt động mới mẻ, thú...

‘Thải độc’ da đầu để có mái tóc chắc khỏe

0
(SGTT) - Giống như da mặt, da đầu cũng cần được “thải độc” để giúp kích thích tuần hoàn máu, loại bỏ các tạp...

Tìm về bốn làng chài ven biển miền Trung

0
(SGTT) – Những làng chài ven biển miền Trung như An Hải (Phú Yên), Nhơn Lý (Bình Định) hay Tam Thanh (Quảng Nam)… là...

Về Bình Thuận, viếng thăm ngôi chùa trên núi Tà Cú

0
(SGTT) - Nằm trên núi Tà Cú, chùa Linh Sơn Trường Thọ thu hút du khách bởi không gian thanh tịnh, khung cảnh thiên...

Kết nối