Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hình dung để khám phá 10 điểm đến hấp dẫn

Ngọc Trung

Năm thứ 10 liên tục Lonely Planet công bố các điểm đến hấp dẫn trong năm, kèm theo những sự kiện, danh thắng, những khám phá, hoạt động và nét đặc sắc của chúng. Danh sách này được lập nhờ các tác giả, cộng tác viên và cả blogger, những người đã chia sẻ địa điểm yêu thích của họ, giúp cho bạn đọc hình dung trước những điểm đến hấp dẫn nhất để đi du lịch trong năm nay.

Singapore: Hấp dẫn nhờ sự khác biệt

Singapore-MarinaBay

Năm 2015 đánh dấu 50 năm thành lập quốc gia nhỏ nhất châu Á này. Singapore là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách nhờ biết cách tạo ra sự khác biệt, với điểm nhấn là các tòa nhà chọc trời, các khách sạn độc nhất vô nhị, như khách sạn Marina Bay Sands, với bể bơi nằm trên ba tòa nhà chung cư ở độ cao hơn 200 m. Hệ thống tàu điện ngầm được xây thêm hàng chục trạm nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách đi lại và tham quan. Địa điểm không thể bỏ qua ở quốc đảo Sư tử là công viên Gardens by the Bay.

Namibia: Khám phá sa mạc đỏ

Namibia-SamacSossusvlei

Namibia nhấn mạnh quảng bá thắng cảnh và hệ động vật đặc sắc (như báo hoa, tê giác đen) và hấp dẫn du khách nhờ tính chất tự nhiên của cảnh quan và nỗ lực bảo vệ môi trường. Theo Lonely Planet, số lượng loài hươu cao cổ và sư tử của đất nước châu Phi này đang tăng. Du khách nên khám phá sa mạc Sossusvlei, có một không hai trên thế giới với cát đỏ trải rộng.

Maroc: Chia sẻ giây phút ấm áp cùng người dân

Maroc

Từ 17-1 đến ngày 8-2 vừa qua, mọi câu chuyện ở Maroc đều xoay quanh chủ đề bóng đá vì quốc gia này vừa tham dự Cúp Bóng đá châu Phi. Còn đối với du khách thập phương, những chuyến thăm khu Ả rập, khu chợ truyền thống hay khám phá sa mạc sẽ là cơ hội để chia sẻ những giây phút ấm áp với người dân Maroc, những người luôn chào đón và sẵn sàng mời khách một tách trà bạc hà.

Litva: Di sản văn hóa mới

Litva-Vilnius

Litva gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu từ tháng 1-2015, nên du khách châu Âu sẽ không cần phải đổi tiền. Đất nước này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của thế giới nhờ vào hai di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đó là trung tâm cổ kính của thủ đô Vilnius và mũi đất Kursh.

Nicaragua: Xem núi lửa Mombacho

Nicaragua-NuiluaMombacho

Tuy Costa Rica mới là quốc gia thành công hơn trong việc thu hút khách du lịch, nhưng nước láng giềng Nicaragua cũng rất xứng đáng được ghé thăm. Đây là đất nước an toàn thứ hai ở Nam Mỹ, theo đánh giá của Liên hiệp quốc. Nicaragua hấp dẫn nhờ các hồ tự nhiên, đầm phá, núi lửa Mombacho cũng như kiến trúc thời thuộc địa, nhất là thành phố Granada.

Serbia: Cuộc đời như phép lạ

Serbia

Trong khi hai nước láng giềng là Croatia và Montenegro thu hút ngày càng nhiều du khách, Serbia vẫn tỏ ra trầm lặng. Tuy nhiên, đất nước này có nhiều điểm du lịch văn hóa, trong đó có làng Drvengrad do đạo diễn Emir Kustirica xây dựng để làm bộ phim dài Cuộc đời như phép lạ. Du khách cũng có thể đi trượt tuyết. Tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Serbia vẫn tiếp tục trong năm 2015.

Saint-Lucia: Lựa chọn không tồi

SaintLucia-GrosPiton-mountains

Du lịch sinh thái trên đảo Saint-Lucia, phía Đông vùng biển Caribbean, là một lựa chọn không tồi. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên đặc biệt, với rừng nhiệt đới và những dãy núi chưa bị du lịch đại trà xâm hại. Ngoài ra, khách du lịch có thể bắt gặp rùa biển đẻ trứng khi đi dạo trên bãi biển hoặc vẫy vùng trên sóng biển cùng cá heo. Những ai đam mê thể thao có thể thực hành môn leo núi trên đỉnh Gros Piton và miệng núi lửa Soufriere hoặc thám hiểm bằng cách đu dây cáp.

Ireland: Khiêu vũ và bia

Ireland-WildAtlanticWay

Giữa vùng đất Cork và dãy núi Donegal, phía Tây Cộng hòa Ireland, con đường Wild Atlantic Way dài 2.500 km giúp du khách chiêm ngưỡng một cảnh quan độc đáo giữa đất liền và biển. Có thể khám phá những thắng cảnh này bằng đường bộ hoặc lướt sóng trên bãi biển Rossnowlagh. Khiêu vũ và bia là nét đặc sắc của truyền thống Ireland và cũng có thể là quà lưu niệm cho du khách khi đến xứ sở này.

Congo: Chìm đắm giữa thiên nhiên

Congo-Odzala

Rừng nhiệt đới và công viên quốc gia ở Congo là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Du khách có thể đến công viên Odzala xem khỉ gorilla, voi và các động vật khác hoặc đi thuyền độc mộc và chìm đắm giữa thiên nhiên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan, đặc biệt là cảnh quan hồ Tele.

Philippines: Đảo đẹp nhất thế giới

Philippines

Độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) đã bình chọn đảo Palawan là hòn đảo đẹp nhất thế giới năm 2014. Được tạo thành từ hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ, đây là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê môn thể thao Canoe-Kayak, lặn và khám phá đáy biển. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hàng cọ và bãi biển trải dài ngút tầm mắt. Chính quyền Manila đã chính thức chọn năm 2015 là năm du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Các khu du lịch mở xuyên tết, không tăng giá...

0
(SGTT) – Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn là những địa điểm tham quan,...

Du xuân đường hoa “phố nhà giàu” Phú Mỹ Hưng

0
(SGTT) - Đường hoa Phú Mỹ Hưng ở quận 7, TPHCM, năm nay được bài trí quy mô vừa phải, bố trí lối đi...

Chùa Bà Thiên Hậu, nét đẹp văn hóa cầu bình an...

0
(SGTT) - Tuệ Thành Hội quán (còn gọi là Chùa Bà Thiên Hậu hay Chùa Bà Chợ Lớn) là một trong những ngôi chùa...

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán...

0
(SGTT) - Nhằm tạo không khí đón xuân vui tươi, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, UBND TPHCM đã có kế...

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khai mạc vào 9-2-2021

0
(SGTTO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đường hoa Tết Tân Sửu 2021 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận...

Bình – Tĩnh du xuân

0
Nguyễn Văn Mỹ Mới nghe, cứ ngỡ là tour ung dung, thư thả; sống chậm để hưởng xuân. Ai dè, đọc kỹ, mới hay các...

Kết nối