Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Hàng không bắt đầu bán vé tết

LÊ ANH –  

Mặc dù còn bốn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2017 nhưng lúc này một số hãng hàng không đã bắt đầu bán vé tết cho hành khách.

Năm nay, theo nhận định của một số đại lý bán vé máy bay ở TPHCM, giá vé cũng chỉ tương đương so với năm ngoái. Những hành khách đi trước tết càng sớm thì mua được vé càng rẻ.

img_4033

Ngày 21-9, hãng hàng không Vietnam Airlines đã chính thức mở bán vé Tết Đinh Dậu 2017. Năm nay, hãng tung ra tổng cộng 1,5 triệu vé trong giai đoạn từ ngày 12-1-2017 đến hết ngày 12-2-2017 đối với tất cả chặng bay nội địa.

Trên trang web của hãng này, giá vé một chiều chặng từ TPHCM ra Hà Nội hiện có nhiều mức giá khác nhau, và tăng dần từ ngày 17-1-2017 (tức ngày 20 tháng Chạp). Nếu như trước ngày 17-1-2017, giá vé hạng phổ thông tiết kiệm ở mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế, phí) thì đến ngày 20-1-2017 (tức ngày 23 tháng Chạp) loại vé này tăng lên mức 3 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế, phí), còn hạng thương gia là 5 triệu đồng/lượt (chưa thuế, phí).

Anh Long, quê ở Bắc Giang, hiện đang làm việc ở Khu công nghệ cao quận 9, TPHCM, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm mua vé máy bay tết, rằng nếu mua vé đi được ngày 19 hoặc 20 tháng Chạp thì sẽ mua được giá vé vừa phải, vì giai đoạn này lượng người về quê chưa nhiều. Tuy nhiên, cái khó là hiện nay công ty anh chưa có lịch nghỉ tết nên anh chưa thể đặt vé được. “Nếu các công ty chủ động xây dựng kế hoạch nghỉ tết sớm cho nhân viên thì những người ở xa như tôi đỡ cực trong việc mua vé”, anh Long nói.

Như vậy, những hành khách nếu đi trước ngày 20 tháng Chạp vẫn có thể mua được giá vé tiết kiệm ở mức 1,8 triệu đồng/lượt của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, hạng vé tiết kiệm này số lượng không nhiều, chỉ những hành khách đặt sớm mới có thể mua được mức giá này.

Đối với hãng Vietjet, đại diện của hãng này cho biết đang xây dựng kế hoạch bán vé tết. Mặc dù đến thời điểm này hãng chưa công bố kế hoạch bán vé tết nhưng trên trang web của hãng này chặng TPHCM-Hà Nội đã niêm yết giá vé nguyên trong tháng 1-2017 đồng loạt ở mức 3 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế, phí).

Rảo qua trang web bán vé của ba hãng hàng không nội địa cho thấy đường bay TPHCM-Đà Nẵng vào những ngày cao điểm tết (từ 20 đến 29 tháng Chạp) có mức giá vé khoảng 2 triệu đồng/lượt.

Nhân viên một đại lý vé máy bay ở quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết những ngày cao điểm từ 20 tháng Chạp trở đi, giá vé các hãng nội địa từ TPHCM ra Hà Nội gần như tương đương nhau (trừ hạng thương gia).

“Đối với giá vé tết năm nay trong khoảng thời gian 10 ngày trước tết cũng bằng như năm ngoái, dao động ở mức trung bình 3 triệu đồng/lượt. Các hãng hiện nay cũng cạnh tranh trên đường bay chính nên hãng nào đưa giá vé quá cao thì sẽ mất khách”, nhân viên này cho hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối