Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Góc bếp sáng tạo

Ngọc My –

Căn bếp của bạn sẽ trở nên sạch sẽ và ngăn nắp nếu biết cách sắp xếp mọi thứ gọn gàng và khoa học. Không những thế, với một chút sáng tạo thêm về bài trí thì căn bếp của bạn lại càng đẹp mắt giúp cho thời gian nấu nướng của bạn trở nên thú vị hơn.

Mỗi người có một cách riêng để sắp xếp đồ đạc trong căn bếp của mình, tuy nhiên sắp xếp như thế nào để bạn vừa cất lấy dễ dàng mà căn bếp của bạn trông vẫn đẹp mắt không phải là chuyện đơn giản.

Chứa đựng bằng khay gỗ, giỏ tre

Thay vì để bừa bộn những chai, lọ đựng đồ gia vị đầy trên bếp thì bạn có thể gom chúng lại để trong những chiếc giỏ đựng bằng tre. Những chiếc giỏ tre đan, lục bình cũng mang đến sự nhẹ nhàng, thân thiện trong không gian sống, chúng vừa làm đẹp cho căn bếp vừa làm đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Nếu bạn ưa thích những món đồ làm từ gỗ thì những chiếc khay gỗ sẽ là món đồ hữu ích cho căn bếp của ngôi nhà. Đựng các chai, lọ linh tinh vào trong một khay gỗ tròn hoặc vuông và đặt tại góc bếp để bạn cất lấy được dễ dàng hơn, nếu không, bạn có thể để một loạt những chiếc thớt vào trong một khay gỗ cũng giúp bạn tiện lợi trong việc cất lấy và sử dụng.

Đặt trên bếp những khay gỗ có ngăn phân chia giúp bạn để được nhiều vật dụng như chén, dĩa, muỗng nĩa, dao… Những chiếc khay tròn nhiều tầng vừa giúp bạn phân loại được nhiều loại chai lọ, vật dụng nhà bếp vừa làm cho căn bếp trông điệu đà hơn.

Góc bếp xanh tươi

Những chai xà phòng, miếng bọt biển rửa chén nếu để bừa bộn trên trên thành của vòi nước thì trông sẽ mất thẩm mỹ và không được vệ sinh, vì vậy, một gợi ý cho bạn là thử sử dụng một chậu cây có hai ngăn. Bạn có thể trồng cây xanh vào một ngăn và ngăn còn lại để chai xà phòng và bọt biển, chỉ cần như thế thì căn bếp của bạn trông sẽ gọn gàng mà còn đáng yêu nhờ có cây xanh.

Trồng rau thơm ngay trên bếp là một cách làm sáng tạo vừa giúp thời gian nấu nướng của bạn thêm thú vị vừa giúp gian bếp trông thú vị hơn.

Sáng tạo trong góc bếp

Là người hay nấu ăn tại nhà thì chắc có lẽ bạn sẽ thích thú với một căn bếp có những đồ dùng ngộ nghĩnh và đẹp mắt. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay làm những đồ để đựng đồ dùng nhà bếp mà không cần đòi hỏi nhiều sự khéo léo. Ở đây, một chỗ để muỗng nĩa được làm từ chiếc thớt và mảnh vải bằng cách dùng keo có độ dính cao, sau đó dán miếng vải vào mặt của chiếc thớt rồi treo lên tường bếp, tất nhiên, bạn nhớ tạo độ căng phồng cho phần túi đựng. Tương tự, bạn có thể may một túi vải chia làm hai đến ba ngăn rồi tạo dây hai bên để treo lên một thanh gỗ. Lúc này, tường bếp của bạn trông đáng yêu và vui mắt hơn với những họa tiết trên chiếc túi vải này.

Quả thật là vui mắt vì dụng cụ cắm dao được làm từ những que kem hoặc các loại đậu. Cách làm thật đơn giản, chỉ cần bạn để các que kem loại tròn vào một lọ thủy tinh hình trụ đứng có độ khít vừa phải sao cho khi cắm dao vào hoặc lấy ra đều được dễ dàng. Một cách khác, bạn có thể cho các loại đậu vào trong một lọ thuỷ tinh, nhưng để chiếc lọ cắm dao được đẹp mắt, bạn hãy phân chia các loại đậu thành từng lớp khác nhau. Bằng một chút sáng tạo, góc bếp của bạn đã trở nên rất độc đáo và ấn tượng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối