Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Giải thưởng Doanh nhân châu Á ra mắt tại Việt Nam

Enterprise Asia vừa thông báo triển khai giải thưởng Doanh Nhân Châu Á (Asia Pacific Entrepreneurship Awards – APEA) năm 2017 tại Việt Nam với sự hợp tác của Công ty TNHH Tư vấn Snowball. Đây là giải thưởng lớn và rất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh tại châu Á.

APEA hiện đang được tổ chức hàng năm tại 13 quốc gia, Việt Nam là quốc gia thứ 14. Được tổ chức bởi Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về kinh doanh từ năm 2007, những doanh nhân được vinh danh trước đây gồm các lãnh đạo, tổng giám đốc những tập đoàn lớn nhất. Một số doanh nhân, tổng giám đốc nổi bật từng nhận được giải thường này là ông Quek Leng Beng và ông Sam Goi của Singapore; ông Mochtar Riady và ông Chairul Tanjung của Indonesia; ông Henry Sy và ông Tony Tan của Philippines; ông Danny Tan, ông Yeoh Tiong Lay và ông The Hiong Piow của Malaysia; ông Kobchai Chirativat và ông Rit Thirakomen của Thái Lan; ông Simon Chiang của Đài Loan; ông Giang Xipei và ông Hui Wing Mau của Trung Quốc; ông Lui Che-woo và ông Lawrence của Hồng Kông; ông Rahul Bajaj và ông Brijmohan Munjal của Ấn Độ.

1Ông Lui Che Woo, Tập đoàn Galaxy Entertainment, tỉ phú giàu thứ 109 thế giới theo đánh giá của tạp chí Forbes, nhận giải thưởng Doanh nhân châu Á tại Hong Kong.

APEA có các tiêu chí đầu vào nghiêm ngặt và thông số đánh giá cạnh tranh cao. Quá trình đề cử là mời từng người tham gia. Người được đề cử phải trải qua một quá trình đánh giá khắt khe, bao gồm xác minh tài chính bởi một công ty kiểm toán được chỉ định và việc phỏng vấn đánh giá tại trụ sở của người được đề cử là bắt buộc, bước quan trọng sau cùng là đánh giá và bầu chọn được thực hiện và giám sát bởi hội đồng của Enterprise Asia.

2Ông Hui Ming Wao, Tập đoàn Shimao, tỉ phú giàu thứ 288 thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes, nhận giải thưởng Doanh nhân châu Á tại Trung Quốc.

Dato’ William Ng, Chủ tịch của doanh nghiệp châu Á phát biểu: “Mục tiêu của APEA là công nhận những thành tựu xuất sắc của các doanh nhân trong khu vực. Quan trọng hơn hết, giải thưởng cho phép sự kết nối kinh doanh và giao lưu giữa các doanh nhân hàng đầu một cách nhanh chóng. Toàn bộ hệ thống APEA vượt hơn 120 tỉ đô la Mỹ doanh thu, tạo cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam thành công trong việc phát triển kinh doanh lên tầm cao mới. Tại Enterprise Asia, chúng tôi tập trung phát triển trên ba trụ cột chính: dân chủ hóa kinh doanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực đổi mới. Thông qua nhiều chương trình, chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu và là đối tác của họ cho sự tăng trưởng trên khắp châu Á”.

3Ông Kwek Leng Beng, Tập đoàn Hong Leong, tỉ phú thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes, nhận giải thưởng Doanh nhân châu Á tại Singapore.

Enterprise Asia đã chọn được Snowball là đối tác chính thức đồng tổ chức và triển khai Giải thưởng Doanh nhân châu Á lần đầu tiên tại Việt Nam. “Chúng tôi rất vui mừng khi được chọn làm đối tác thực hiện giải thưởng APEA tại Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam từ bây giờ có cơ hội tham gia vào Enterprise Asia để nâng cao uy tín và khai thác mở rộng cơ hội kinh doanh trong khu vực”, đại diện của Snowball phát biểu.

[box] Enterprise Asia là một tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh tạo ra một châu Á thịnh vượng về kinh doanh, là một phương thức góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững và tiến bộ trong một thế giới bình đẳng về kinh tế. Với hơn 2.000 thành viên là doanh nghiệp hàng đầu châu Á, Enterprise Asia hoạt động trên hai trụ cột chính là đầu tư vào con người và tinh thần kinh doanh có trách nhiệm. Enterprise Asia làm việc với các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để thúc đẩy khả năng cạnh tranh và phát triển kinh doanh, nâng cao vị thế kinh tế của người dân châu Á (www.enterpriseasia.org).

Trong khi đó, được khởi xướng vào năm 2007, Giải thưởng Doanh nhân châu Á là giải thưởng có uy tín nhất trong khu vực dành cho những doanh nhân xuất sắc, liên tục đổi mới và có năng lực lãnh đạo bền vững. Giải thưởng cung cấp nền tảng để các công ty và chính phủ công nhận những thành tựu xuất sắc của các doanh nghiệp, theo đó thúc đẩy sự đổi mới liên tục, thực hiện kinh doanh lành mạnh và tăng trưởng bền vững. Chương trình này liên tục kết nối những doanh nghiệp hàng đầu lan tỏa tinh thần kinh doanh mạnh mẽ. Giải thưởng đóng vai trò kết nối và giao lưu kinh doanh hiệu quả theo yêu cầu của doanh nghiệp trong một hệ thống những doanh nghiệp uy tín hàng đầu được kiểm chứng (https://www.enterpriseasia.org/programmes/apea/) [/box]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối