Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Giải đua xe đạp địa hình Da Lat Victory Challenge kết thúc

Thành Hoa –

(SGTT Online) – Trưa 25/3 giải đua xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc tế) Da Lat Victory Challenge thuộc hệ thống cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018” đã chính thức khép lại với chặng đua 45,7 km tại thung lũng Vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Vận động viên Đinh Văn Linh (Hòa Bình) băng băng về đích ở chặng thứ hai bỏ xa các tay đua khác.

Với một chiến thuật hợp lý, phong độ khá tốt và ổn định của mình vận động viên nam chuyên nghiệp 21 tuổi Đinh Văn Linh, Hòa Bình tiếp tục về nhất ở chặng hai này sau hơn hai giờ đua. Đồng thời giành vị trí nhất chung cuộc giải đua xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc tế) Da Lat Victory Challenge 2018 sau hai ngày thi đấu ở nội dung chuyên nghiệp nam trên 18 tuổi.

Chia sẻ sau khi về đích đầu tiên trong chặng hai này Linh cho hay đây là lần thứ hai dự giải, lần đầu vào năm 2017 Linh cũng giành giải nhất chung cuộc sau ba chặng đua. Nhận xét về đường chạy Da Lat Victory Challenge 2018 Linh cho hay đường đua năm nay phải leo dốc cao nhiều.

Trao giải nhất, nhì và ba cho các vận động viên nam chuyên nghiệp trên 18 tuổi.

Nam chuyên nghiệp trên 18 tuổi, giải nhất thuộc về Đinh Văn Linh, Hòa Bình; nhì Nguyễn Văn Quang, Hòa Bình và giải ba Sang Seyha, Cambodia National Team.

Giải khuyến khích: Lâm Châu Thanh, An Giang; Trần Việt Anh, Vĩnh Phúc; Bùi Văn Huấn, Vĩnh Phúc; Trần Thanh Phú, Quân khu 7; Phùng văn Lộc, Quân khu 7; Bùi Văn Tuần, Hòa Bình; Phan Hoàng Hùng, Quân khu 7.

Nam chuyên nghiệp dưới 18 tuổi, Kim Chantou, Cambodia National Team giành giải nhất; Nguyễn Văn Ngọc Lâm, Quân khu 7 và Nguyễn Văn Đức, Vĩnh Phúc nhận giải nhì và ba.

Giải khuyến khích: Nguyễn Lâm, Dược Domesco Đồng Tháp; Lê Tiểu Long, Quân khu 7; Phạm Văn Mạnh, Vĩnh Phúc; Diệp Thái Hoàng, Quân khu 7; Nguyễn Văn Trường Giang, An Giang; Von Savin, Cambodia National Team và Bùi Văn Hiếu, Hòa Bình,

Ở nọi dung thi nữ chuyên nghiệp trên 18 tuổi Đinh Thị Như Quỳnh, Biwase Bình Dương giành giải nhất; nhì Bùi Thị Quỳnh, Biwase Bình Dương và giải ba Cà Thi Thơm, Sơn La.

Cao Thị Cẩm Lệ, Biwase Bình Dương; Lò Thi Chuyên, Sơn La; Khổng Thị Hường, Vĩnh Phúc; Quàng Thi Soan, Sơn La; Trần Thị Anh, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp; Tô Thanh Lam, Vĩnh Phúc giành giải khuyến khích trong nội dung này.

Nữ dưới 18 chuyên nghiệp: Vĩ Thị Kim Lộc (Mr Biker SG); Bùi Thị Huê (Hòa Bình); Nguyễn Thị Cẩm Nang (SXKT Đồng Tháp) lần lượt giành vị trí nhất, nhì, ba.

Giải khuyến khích: Quách Thị Phương Thanh (Hòa Bình); Lô Thị Nhã Linh (Mr Biker SG); Trần Thu Thảo (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Lệ (Sơn La); Trần Thị Thùy Trang (Mr Biker SG); Lò Thi Tiên (Sơn La); Phan Thị Kim Ngân (SXKT Đồng Tháp).

Các vận động viên phong trào nhận giải.

Giải phong trào nam 19-40 tuổi giải nhất Poland Marshall, Speedy Geckos; giải nhì Porrovecchio Anthony, zesty và giải ba Vy Tuấn Dũng, MTB Daklak.

Bùi Hữu Nghĩa, Sài Gòn Đông Tây Quận 5; Nguyễn Văn Dũng; Vòng Như Hòa, Sài Gòn Đông Tây Quận 5; Sơn Kim Trọng, Mr Biker Saigon; Đặng Quốc Tuấn, Mr Biker Saigon; Đỗ Minh Chánh, Sài Gòn Đông Tây Quận 5; Nguyễn Quốc Hải, MTB Daklak là các vận động viên giành giải khuyến khích trong nội dung này.

Nữ phong trào Lự Thị Ánh Nguyên, Hòa Bình; Nguyễn Thị Thùy Trang, Mr Biker Saigon; Trần thị Hải Yến, Bình Lợi lần lượt giành giải nhất, nhì, ba.

Nam từ 12-18 phong trào nhất, nhì ba lần lượt thuộc về các tay đua Bùi Văn Nhất, Hòa Bình; Nguyễn Hữu Thành, Đạt Minh; Nguyễn Thành Đạt, Đạt Minh.

Giải khuyến khích: Nguyễn Thanh Nhã, Đạt Minh; Trịnh Trí Thông, Đạt Minh; Đặng Đức Minh, Đạt Minh; Nguyễn Tuấn, The Bike shop.

Nam phong trào từ 46-50 tuổi  Schussmueller Christian, Mude đạt giải nhất; Catry Pierre Yves, Cambodia National Team giải nhì và Nguyễn Khắc Xuân, MR BIKER SAIGON giải ba.

Valls Teruel Guim, Mude; Van Elzakker Joost, Dutchies; Triệu Anh Dũng, Mtb Dĩ An; Phạm Trung Hưng, CLB Xe đạp Di Linh; Đặng Công Nguyên, MTB Daklak; Nguyễn Khoa Nam, SGĐT-Quận 5; Phạm Đăng Sơn,  SGĐT-Quận 5 đạt giải khuyến khích.

Nam phong trào 51 – 65 tuổi Nguyễn Phê, Lâm Viên Đà Lạt giải nhất; nhì Comella Xavier, MUDEvà Boon Teong Tee, Tee Boon Teong giải ba.

Giải khuyến khích thuộc về các cua rơ Nguyễn Trần Anh Hưng, Bình Lợi; Nguyễn Ngọc Danh, TOUR DE SAIGON; Franco Carlo, bike staion.

Một số hình ảnh khép lại giải đua xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc tế) Da Lat Victory Challenge thuộc hệ thống cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018”.

138 tay đua tham gia thi đấu ở chặng đua thứ hai.
Những cung đường dốc thật sự thách thức cho các tay đua.

Vận động viên từ 16 quốc gia tham dự giải lần này.
Trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia giải.

Vào tháng 7/2018 hứa hẹn sẽ có những trận đua thú vị tại An Giang trong hệ thống giải Vietnam MTB Series 2018.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối