Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Giá nào thực, giá nào ảo?

Nguyễn Quang Bình-

shutterstock_367780238

Chỉ còn đúng nửa tháng nữa là qua niên vụ cà phê mới 2017-2018. Tuy nhiên, hoạt động mua bán hàng thực trên thị trường xuất khẩu cho hàng giao ngay vẫn chậm chạp dù tồn kho trong tay nhà vườn được nhiều người ước còn lại rất ít.

Khách hàng mua đã quay lại làm việc sau kỳ nghỉ hè. Thương nhân của các công ty từ các nước nhập khẩu bắt đầu đến Việt Nam đặt quan hệ kinh doanh vụ mới và đến các vùng nguyên liệu thăm dò sản lượng. Nhưng nghe nói, không nhiều hợp đồng mua bán cho niên vụ mới được ký kết.

Trên sàn kỳ hạn London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường dùng làm tham chiếu, giá đến giữa tuần qua không nhúch nhích, chỉ quanh mức 1.950-1.970 đô la Mỹ/tấn, so với giá đóng cửa ngày đầu tháng 9-2017 vẫn mất chừng 100 đô la/tấn.

Chưa có hợp đồng mới, các nhà xuất khẩu Việt Nam im hơi lặng tiếng vì không dám mua trữ như các năm trước do tình hình thị trường cuối vụ này rất rủi ro.

Thật vậy, nếu so với thị trường cách đây một năm, giá kỳ hạn robusta London mấy ngày qua vẫn còn thua giá cùng kỳ năm ngoái đến 50 đô la. Nhưng “giá nội địa bấy giờ chỉ chừng 37-38 triệu đồng/tấn trong khi giá trao tay hiện tại đã lên trên 44 triệu đồng/tấn. Còn nay giá các công ty trả chỉ quanh mức 43 triệu đồng/tấn,” giám đốc một công ty kinh doanh cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.

“Thị trường nội địa quả hết sức khó chịu. Các công ty xuất khẩu không thể mua hàng vì giá của họ chỉ 43 triệu đồng/tấn, trong khi mặt bằng chung để có hàng phải trả giá 44 triệu,” vị giám đốc trên nói.

Tuy nhiên, khi mua vào 44 triệu, người cầm hàng với giá ấy trong tay chỉ mua bán lòng vòng, không thể tìm bán cho khách mua để xuất khẩu và khách ngoại vì chênh lệch quá xa. “Vậy là rủi ro nếu như anh mua 44 triệu đồng/tấn mà không có đơn đặt hàng trước,” ông giải thích thêm.

Có người cho rằng giá cà phê xuất khẩu 44 triệu đồng/tấn chỉ là giá ảo vì giá thực để bán xuất khẩu chỉ 43 triệu đồng/tấn.

Nhưng một chuyên gia ngành hàng giải thích rằng giá 44 triệu không thể gọi là ảo. Vì một khi có mua, có bán, có giao nhận hàng, có thanh toán thì không thể không gọi đó là giao dịch thực. “Năm nay khác với các năm trước. Có thể do hàng đạt chất lượng tốt kiếm cho ra ở thời kỳ cuối mùa là rất khó, phải chăng người mua phải trả tiền thêm để khuyến khích giao hàng đúng chất lượng,” ông này giải thích.

Nhiều đợt mưa liên tiếp đã xảy ra trong thời gian cao điểm mùa thu hoạch niên vụ 2016-2017 vào đầu năm nay làm một lượng hàng chừng từ 10-15% hư hại, không đạt chất lượng và số hàng dồn ứ trong các kho đến tận cuối vụ.

Giá đóng cửa sàn kỳ hạn London phiên ngày 12-9-2017 chốt mức 1.969 đô la Mỹ/tấn và giá cà phê nội địa giao hàng tại các cảng quanh TPHCM gần chạm mức 44,5 triệu đồng/tấn vào giữa tuần này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Kết nối