Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Đưa con đi học thiên văn

Như Trân –

Ngày Chủ nhật, thay vì đến khu vui chơi, một số phụ huynh đã đưa con đi sinh hoạt ở Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Các em sẽ nhìn thấy vũ trụ qua kính thiên văn, học hỏi nhiều điều bổ ích trong không gian đầy ắp tiếng cười.

Buổi sinh hoạt nhằm mang kiến thức thiên văn đến với thiếu nhi. Anh Sơn – người phụ trách lớp – sẽ giải thích chi tiết cho các bé về nguồn gốc mặt trời, các chòm sao…

Những kiến thức lôi cuốn

M_-h_nh-v_-tr_-sinh-__ng-_-l_p-h_c-thi_n-v_nMô hình vũ trụ sinh động ở lớp học thiên văn

“Vì sao chỉ có 12 chòm sao được gọi là cung hoàng đạo?”, “Thiên hà là gì?”, “Vì sao có mưa sao băng?”, anh Sơn lần lượt đưa ra các câu hỏi. Các bé nhanh nhẹn phát biểu rồi say sưa nghe giảng. Sau đó, lớp học tiếp tục với những kiến thức về hiện tượng sao chổi, hố đen vũ trụ.

Điều ngạc nhiên là các bé biết khá nhiều về thiên văn học, trả lời gần như chính xác các câu hỏi. Thậm chí các bé nhớ chính xác tên từng chòm sao mà thoạt nhìn phụ huynh còn chưa nhận ra. Em Long (8 tuổi) líu lo: “Đến lớp này con biết nhiều thứ hơn. Con thích lớp học lắm!”. Còn em Đăng (8 tuổi) nhận xét: “Con thấy thiên hà giống như cái đĩa lớn có nhiều món là ngôi sao và các hành tinh”.

Lớp học sôi động hẳn lên khi màn chiếu xuất hiện những hình ảnh về vũ trụ. Anh Sơn cho biết: “Nhiều em đến đây học đã có kiến thức cơ bản về thiên văn. Vì vậy lớp học  cung cấp thêm và hệ thống kiến thức giúp các em nhớ lâu hơn”. Ngoài truyền đạt kiến thức, lớp học có các trò chơi như tìm chòm sao, hành trình dải ngân hà…

[box] Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TPHCM ra đời năm 2007. Ngoài buổi sinh hoạt câu lạc bộ hàng tuần, câu lạc bộ còn mở các khóa học về thiên văn cho thiếu nhi, do những người đam mê thiên văn học phụ trách. Mỗi khóa học chỉ nhận tối đa 10 em độ tuổi 6-13. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng tổ chức các buổi quan sát bầu trời miễn phí cho những ai yêu thích. Người quan tâm có thể theo dõi thông tin trên trang Facebook Saigon Astrokids.[/box]

“Chạm đến vũ trụ”

Một điều thú vị ở lớp thiên văn là các em sẽ thông qua các mô hình để tưởng tượng về vũ trụ bao la. Mô hình do những người phụ trách lớp chuẩn bị, nhỏ gọn trong lòng bàn tay và làm từ đất sét. Ngoài ra lớp học cũng có những bức tranh vẽ hoặc cắt dán.

Người phụ trách lớp còn cho trẻ quan sát vũ trụ qua mô hình trái cây. Nếu sao Mộc là trái dưa hấu thì sao Thổ là trái bưởi, cặp “song sinh” Trái Đất và sao Kim là cà chua. Những dải tinh vân do bụi vũ trụ hoặc sự kết thúc của một ngôi sao tạo thành, sẽ được liên tưởng hình dạng xoắn ốc, chuỗi hạt, mắt mèo.

Cuối buổi học, người hướng dẫn sẽ trao cho các bé thông điệp: cho đến nay, chỉ có Trái đất là có sự sống. Và Trái đất nhỏ bé vô cùng giữa vũ trụ bao la, hãy bảo vệ ngôi nhà xanh ấy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối