Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Du lịch về nông trang

Thành Hoa –

Để nhiều người biết đến cách trồng trọt, chăn nuôi nông sản sạch, Nông trang Xanh, một trung tâm trồng trọt, chăn nuôi tại ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM đã mở cửa đón khách vào tham quan.

Đến đây không những khách tham quan sẽ được thấy rõ cách trồng rau, trồng nấm sạch mà còn được hướng dẫn thực hiện chúng. Hiện nay Nông trang Xanh đã mở rộng thêm diện tích và tăng thêm nhiều loại động thực vật.           

1Trẻ sẽ được chơi đùa, tìm hiểu tập tính những con vật yêu thích mà trước đây chúng chỉ được nhìn trên ti vi, sách báo…

2Nông trang mở cửa cho khách vào tham quan từ tháng 10-2014. Đến đây khách được trải nghiệm cách trồng nấm, trồng rau, vắt sữa bò, cho dê ăn cỏ…

3Dịp cuối tuần rất nhiều bạn trẻ đã đổ về đây tham quan, xem những người nông dân trồng rau sạch.

5Theo anh Hà Nhật Anh, quản lý nông trang, vào hai ngày cuối tuần nông trang đón khoảng 1.000 khách tham quan. Còn các ngày trong tuần khách chủ yếu là học sinh, mỗi ngày khoảng 500 đến 700 em.

7Anh Nhật Anh cho biết nông trang muốn tạo ra một không gian nghỉ dưỡng cuối tuần cho người thành phố, bên cạnh đó khách có trải nghiệm về những sản phẩm nông nghiệp sạch được làm ra như thế nào. Nông trại được thành lập vào năm 2009.

6Nông trang chủ yếu trồng các loại nấm, các loại rau sạch, dưa, xoài… không sử dụng phân bón hóa học và chất kích thích tăng trưởng. Ngoài ra Nông trang Xanh còn có nuôi bò sữa, heo rừng, gà…

8Những đứa trẻ thích thú khi chơi cùng với người lớn ở môi trường tự nhiên, xung quanh là cây cỏ xanh mát.

9Trong năm 2016, nông trang mở rộng thêm 20 ha, nâng tổng diện tích trang trại lên 26 ha, trồng thêm lúa, bắp, vườn hoa…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối