Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Du lịch lại “nhấp nhổm” với thị thực

Minh Duy –

Chỉ còn độ hai tháng nữa là quy định về miễn thị thực trong vòng 15 ngày cho du khách từ năm nước Tây Âu gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý sẽ hết hạn. Nhưng đến thời điểm này, Chính phủ vẫn chưa trả lời về việc tiếp tục hay chấm dứt chính sách này. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp du lịch đang sốt ruột đứng ngồi không yên với kế hoạch kinh doanh của mình.

dukhach2Du khách quốc tế đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Ảnh: Minh Duy

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, cho biết gần như ngày nào bà cũng nhận câu hỏi từ các hội viên về việc miễn thị thực. Với những thị trường xa như Tây Âu, du khách thường có kế hoạch cho chuyến đi từ rất sớm nên doanh nghiệp cần biết trước để chuẩn bị quảng bá, chào bán sản phẩm. Họ cần tập trung cho mùa du lịch vào cuối năm nhưng chờ mãi vẫn chưa có câu trả lời từ cơ quan chức năng.

“Từ giữa tháng 2-2017, chúng tôi đã gửi kiến nghị về việc gia hạn chính sách này. Thị trường tăng trưởng tốt sau khi du khách được miễn thị thực nên doanh nghiệp cần những chính sách dài hơi để chủ động xây dựng, quảng bá sản phẩm để chào bán thay vì cứ làm từng giai đoạn ngắn rồi chờ chính sách”, bà nói.

Chính phủ đã quyết định miễn thị thực cho du khách từ năm nước Tây Âu từ ngày 1-7-2015. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30-7-2016, sau đó được gia hạn đến ngày 30-7-2017.

Trong văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để trình Chính phủ, Hiệp hội Du lịch TPHCM cho rằng, đây là năm thị trường quan trọng và có tiềm năng khai thác rất cao. Chính sách miễn thị thực đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút du khách.

Chỉ tính riêng sáu tháng cuối năm ngoái đã có 400.000 lượt khách đến, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục miễn thị thực cho khách sau ngày 30-7 tới và kéo dài thời gian thực hiện lên năm năm, tức đến giữa năm 2022 thay vì quyết định theo từng năm như hiện tại. Hiệp hội cũng muốn tăng thời gian tạm trú cho du khách lên 30 ngày và miễn thị thực cho những người vào Việt Nam đi du lịch sang nước khác rồi quay lại.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng có kiến nghị tương tự và đang chờ ý kiến từ Chính phủ.

Ông Phạm Hà, Giám đốc điều hành của Công ty Luxury Travel, cho biết đang rất sốt ruột chờ chính sách mới vì công ty đang làm sản phẩm cho mùa du lịch cuối năm và muốn có thông tin về chính sách thị thực để giới thiệu với khách hàng. Đối tác từ nước ngoài cũng liên tục hỏi về thông tin này để làm các chương trình tiếp thị.

“Chính phủ đã thí điểm thực hiện chính sách này được hai năm rồi, thì nay nên thực hiện chính thức, dài hạn để tạo động lực cho du lịch tăng trưởng. Nếu đến gần hết hạn mới quyết định cho thực hiện tiếp thì ngành du lịch sẽ mất một chu kỳ đón khách vì muốn kéo khách đến vào cuối năm thì phải chào bán sản phẩm từ bây giờ”, ông nói.

Thống kê của công ty này cho thấy, độ hài lòng của du khách từ Tây Âu tăng trưởng tốt sau khi được miễn thị thực. Lượng khách đặt chỗ vào giờ chót cũng tăng trưởng tốt. Trong đó, hai thị trường gồm Anh và Đức có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Thị trường Anh tăng 30%, Đức tăng 25%. Công ty vừa mới phát triển thêm thị trường Ý và kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt nếu những chính sách tích cực cho thị trường tiếp tục được thực hiện.

“Không thể nói rằng thị trường tăng trưởng cao là hoàn toàn nhờ vào việc miễn thị thực, nhưng đây là chính sách tích cực, là một trong những đòn bẩy cho sự tăng trưởng và cần phải duy trì”, ông Hà nói.

Hiện nay, cùng với khách Tâu Âu, Việt Nam đang miễn thị thực đơn phương cho du khách từ nhiều nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Nga, Na Uy…  cũng như miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại với chín nước ASEAN. Du khách nước ngoài đến đảo Phú Quốc sẽ được miễn thị thực trong vòng 30 ngày. Từ ngày 1-2-2017, Chính phủ cũng bắt đầu thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân của 40 nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối