Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đón đọc Sài Gòn Tiếp Thị số 119-2015, phát hành ngày 9-10

Sài Gòn Tiếp Thị số 119-2015 có gì hay?

Tung cước siêu rẻ, gay cấn cuộc đua taxi

Trong cuộc đua giành khách đi xe, Grab Taxi đang tung ra dịch vụ với giá cước rẻ đến mức kinh ngạc. Nhiều người cho rằng với sự cạnh tranh này thì người dùng được lợi, nhưng liệu dịch vụ này có kéo dài được lâu. Còn các hãng xe đối thủ thì không hài lòng cách làm theo kiểu phá giá này.

Bia 118-247 (550)

 

Đầu vụ, giá tăng nhẹ

Thị trường cà phê trở nên sôi động hẳn từ khi niên vụ mới 2015-2016 bắt đầu kể từ ngày 1-10.

 

Vào vụ, trái cây giảm giá

Theo tiểu thương ở các chợ nhỏ và trên một số tuyến đường tại TPHCM, do vào vụ nên nhiều loại trái cây giảm giá, có loại giảm mạnh. Trong khi đó ở các chợ lớn, giá chỉ giảm nhẹ, thậm chí không giảm.

 

Khó chen chân vào chuỗi khép kín

Hàn Quốc là một trong năm thị trường du lịch lớn của Việt Nam. Thế nhưng các doanh nghiệp lữ hành trong nước đang chật vật tiếp cận chuỗi cung ứng dịch vụ cho nhóm khách này.

 

Tràn lan thực phẩm không nhãn mác

Thực phẩm không nhãn mác, thiếu an toàn là nỗi lo của người tiêu dùng nhưng hiện nay, nó vẫn xuất hiện nhan nhản ở các tiệm tạp hóa, chợ truyền thống và các quán ăn.

 

Nỗi lo rau nhút bẩn

Vừa qua, tôi có đọc bài báo Tắm hóa chất cho rau muống trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ra ngày 6 tháng 10 nói về việc nông dân lạm dụng hóa chất và thuốc trừ sâu để trồng rau muống. Trên thực tế, không chỉ có rau muống bị tưới hóa chất mà rau nhút, một loại rau thông dụng trong bữa cơm của nhiều gia đình, cũng đang bị người trồng phun hóa chất mỗi ngày.

 

Kiếm tiền từ dịch vụ ngủ nhờ

Những người có phòng hay nhà trống không sử dụng trong một thời gian nhất định, có thể đăng ký trở thành thành viên của một số trang web về dịch vụ cho thuê nhà, phòng nghỉ trực tuyến như Airbnb.com, Travelmob.com, Tujia.com, Booking.com, Tripadvisor.com…

 

Nấu lẩu, nướng thức ăn với nồi “2 trong 1”

Những người ưa thích món nướng và lẩu nhưng ngại lui tới các nhà hàng, quán xá thì chiếc lẩu nướng điện “2 trong 1” Mican là một lựa chọn đáng tham khảo.

 

Sony giới thiệu ti vi cong 4K

Sony Electronics Việt Nam vừa giới thiệu đến người tiêu dùng dòng ti vi Android 4K mới S8500C và X8000C.

 

Vịt nướng tiêu, món quen mà lạ

Trong ẩm thực châu Á, nói đến thịt vịt nhiều người thường liên tưởng đến món vịt quay. Vài năm trở lại đây, tại Sài Gòn xuất hiện một món ăn nhìn bề ngoài hao hao món vịt quay nhưng thực chất là vịt nướng tiêu. Vì vậy, với nhiều người món ăn này quen mà lạ.

 

Những món đồ nên bỏ đi để gọn nhà

Bỏ đi những đồ dùng đã cũ hoặc không còn dùng tới cũng chính là cách “trang điểm” cho ngôi nhà của mình.

 

Ra ngoại thành với Countryman

Chiếc xe này là phiên bản nâng cấp mới nhất thuộc dòng Countryman của MINI. Một số thay đổi về ngoại hình giúp chiếc xe có vẻ lớn hơn và cứng cáp hơn. Chiếc Countryman Cooper S mà chúng tôi lái thử là phiên bản có sử dụng hệ thống đèn sương mù công nghệ LED.

“Trang điểm” cho chậu hoa

Những chậu hoa nhỏ trên bàn làm việc, kệ treo tường hay bàn tiếp khách… sẽ trở nên bắt mắt hơn khi được “trang điểm”. Hãy tham khảo cách làm đẹp chậu hoa của chị Phương Mai, chủ một tiệm cà phê trên đường Phạm Hùng, quận 8, TPHCM.

Đạo diễn Việt kiều đang đứng đâu trong nền điện ảnh Việt?

Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ, Việt Linh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) đang tạo nên sự quan tâm trong công chúng và cơn sốt trong phòng vé ở các rạp. Thành công của bộ phim một lần nữa khiến cho nhiều người yêu điện ảnh phải nhắc đến vai trò của các đạo diễn Việt kiều trong đời sống nghệ thuật thứ Bảy Việt Nam.

Khi “văn mạng” lên sách

Nhiều cây viết trẻ hôm nay đã dễ dàng đạt được thành công về thị trường khi biết sử dụng thành thạo những ưu thế công nghệ trong viết lách và quảng bá.

Nhà thiết kế Việt: Chi tiền tỉ để nâng đẳng cấp

Nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong cho biết không tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week 2015) để tổ chức sô diễn riêng của mình tại tầng thượng tòa nhà GEM Center hôm 1-10. Đây như một cách thể hiện sự thay đổi trong thiết kế của Chung Thanh Phong, từ đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng đến định hướng thẩm mỹ, tạo ra xu hướng cho khách hàng, cách mà các nhà thiết kế tên tuổi trong nước hay làm.

Quyền được chết có phải là cách tốt nhất?

Bang California, Mỹ vừa thông qua quyền được chết. Nhiều người ủng hộ, nhiều người phản đối nhưng với những người chuyên chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối đời, họ lại có cái nhìn khác.

Thứ bỏ đi có thể đoạt giải Oscar

Michael Fassbender không phải là lựa chọn đầu tiên của Hollywood để đóng vai Steve Jobs trong bộ phim nói về cuộc đời nhà sáng lập Apple. Trước đó, Leonardo DiCaprio và Christian Bale đã từ chối vai diễn và Sony thậm chí còn thúc đẩy bán dự án này lại cho Universal Pictures.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối