Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Doanh nghiệp du lịch giảm tour hành hương

Minh Duy – 

Sau tết, mùa du lịch hành hương bắt đầu. Tuy vậy năm nay số lượng các công ty du lịch tổ chức tour hành hương ít hơn trước, chương trình tour cũng không nhiều.

Doanh nghiệp lo lễ hội lộn xộn

A9Rnxoknd_og95dg_5w8Du khách tại chùa hương Hà Nội vào Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: Thanh Trà

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, một số doanh nghiệp du lịch tại TPHCM cho biết trong mùa tour hành hương năm nay số lượng tour đi vãn cảnh chùa ở phía Nam cũng giảm dần do ngày càng nhiều du khách tự đi vì giao thông đã tiện lợi hơn trước. Số lượng tour đến các điểm đến phía Bắc, nơi có nhiều cảnh chùa đẹp và lễ hội lớn cũng giảm, thậm chí nhiều công ty còn không tổ chức loại tour này vì lo ngại tình trạng quá tải ở một số lễ hội có thể gây mất an toàn cho khách du lịch.

“Gần đây, nhiều lễ hội diễn ra khá lộn xộn nên chúng tôi không dám đưa khách đến như trước vì sợ không đảm bảo an toàn cho khách và cũng khó đảm bảo được chuẩn dịch vụ trong những thời điểm như thế này”, bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc Công ty Du lịch VietJet Tours nói.

Tương tự như một số công ty khác, VietJet Tours đẩy mạnh các chương trình du lịch kết hợp hành hương ở nước ngoài như Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Trung Quốc và một điểm đến mới là Đài Loan, cho khách đi chùa Phật Quang Sơn nổi tiếng ở Cao Hùng và Trung Đài Thiền Tự ở Đài Trung.

Với các chương trình này, nhiều khách du lịch chọn đi Myanmar và Đài Loan bởi giá rẻ hơn các điểm đến khác. Với Myanmar, giá tour hiện tại đã rẻ hơn đến vài triệu đồng vì có thêm hãng hàng không giá rẻ VietJet tham gia thị trường. Một số công ty đang chào bán tour 4 ngày đi Myanmar chỉ có 11 triệu đồng, đưa khách đi rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng tại đây. Tương tự, nhiều chương trình đi Đài Loan 5 ngày cũng được chào bán với giá khoảng 10 triệu đồng, thủ tục thị thực cũng tiện lợi nên thu hút nhiều người mua tour.

Doanh nghiệp cũng cho biết với tour du lịch kết hợp hành hương, hiện tại cạnh tranh trên thị trường không chỉ diễn ra giữa các công ty du lịch với nhau mà còn với các tổ chức tôn giáo. Thậm chí, vài công ty cho biết lượng khách mua tour hành hương ngày càng giảm, đặc biệt với các tour đến những điểm đến như Ấn Độ vì ngày càng nhiều chùa tổ chức các chương trình này nên khách chọn đi cùng chùa thay vì mua tour của công ty du lịch.

“Năm nay, chúng tôi không làm tour hành hương vì tour đến phía Bắc thì khó tổ chức còn những nơi khác thì cũng ít khách mua. Rất nhiều người chọn chương trình do một số nhà chùa tổ chức chứ không chọn tour của công ty du lịch”, ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink nói.

Một số công ty vẫn bán tốt

A9R1ey88p0_og95de_5w8

Trong khi thị trường chung về tour hành hương khá yên ắng thì một số công ty cho biết vẫn bán được khá nhiều chương trình loại này. Nhiều khách mua tour trước tết để sau tết khởi hành, có người đến thời điểm này mới mua tour. Chương trình khởi hành muộn nhất đến tận cuối tháng 2-2017. Du khách phía Bắc thì thường thích mua tour hành hương đến miền Trung còn người miền Nam lại thích mua tour đi phía Bắc.

Tại Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, nếu như năm ngoái chương trình tour hành hương tại miền Trung thu hút nhiều du khách nhất thì năm nay tour đi phía Bắc lại có nhiều khách hơn. Tour phía Bắc có ba chương trình, vừa du lịch vừa kết hợp hành hương, tham gia lễ hội ở chùa Hương và kết nối với Yên Tử ở Quảng Ninh.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho biết thực tế một số lễ hội ở phía Bắc quá đông đúc, lộn xộn nhưng nếu biết tổ chức và chọn thời điểm để đưa du khách tham quan thì vẫn thực hiện được các chương trình tour hấp dẫn. Chẳng hạn, lễ hội chùa Hương chỉ quá tải vào ngày mùng 6, tức ngày khai hội vì tập trung rất nhiều người dân địa phương nhưng những ngày sau đó thì giảm hẳn, du khách có thể tham quan. Tết này, khu vực chùa Hương cũng quản lý dịch vụ khá tốt. Một số nơi khác như Yên Tử cũng đã có hệ thống cáp treo đưa khách đi nên giảm tải được lượng người ùn ứ.

“Tôi thấy những tour hành hương phía Bắc vẫn khá thu hút bởi nơi đây có hàng loạt lễ hội sau tết và thời tiết cũng dễ chịu cho khách tham quan trong thời điểm này. Hiện chưa có số liệu cụ thể nhưng ước tính lượng khách mua tour hành hương tết này nhiều hơn tết trước”, bà nói và cho biết không chỉ bán tour riêng về hành hương, kết hợp tham gia lễ hội mà trong những chương trình tour thông thường, nếu tiện đi ngang những nơi đang diễn ra lễ hội địa phương như tại  Sa Pa, công ty cũng sẽ đưa khách vào xem.

Trong khi đó bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Fiditour cho biết công ty tổ chức nhiều tour hành hương đi trong nước và nước ngoài. Ở trong nước có các tour đi miền Nam, đi đồng bằng sông Cửu Long, Đà Lạt; miền Trung có các chương trình đi chùa ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình; phía Bắc có tour đi lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Yên Tử… Ở nước ngoài, có tour đi Nepal, Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Campuchia… Lượng khách mua tour tăng hơn tết trước. Giá tour không tăng.

“Lượng khách mua tour hành hương đầu xuân trong và ngoài nước năm nay tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là những người trên 40 tuổi. Giá không tăng nhờ sự hợp tác của các hãng hàng không và đối tác cung cấp dịch vụ”, bà Thu nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý hành vi ‘thổi giá’...

0
(SGTT) - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá và...

Kết nối