Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đồ tiện ích cho người làm việc công sở

Hữu Mai –

Võng gác chân, máy phun sương dưỡng ẩm da mặt, quạt để bàn… là những đồ dùng văn phòng hữu ích, góp phần chăm sóc làn da và sức khỏe khi phải làm việc nhiều giờ trong môi trường máy lạnh. 

Võng gác chân, gối ngủ, máy phun sương

Theo các chuyên gia y tế, tư thế khi ngồi làm việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ngồi hàng giờ trước máy vi tính sẽ ảnh hưởng đến mắt, cột sống,… gây tình trạng mệt mỏi. Để người làm việc công sở có thể thư giãn ngay tại chỗ ngồi, chiếc võng gác chân làm từ vải bố và cán gỗ treo dưới mặt bàn chính là một đồ dùng tiện ích. Võng này thường dài 1,2 m, giá bán khoảng 150.000 đồng/chiếc.

Giấc ngủ trưa đối với người làm việc công sở sẽ góp phần tái tạo năng lượng, giúp giờ làm việc chiều hăng hái hơn. Nếu không có điều kiện nằm ngủ thoải mái, người dùng có thể ngủ trên ghế với chiếc gối ngủ mini. Các loại gối này nhỏ gọn, nhiều hình dáng xinh xắn, có thể đeo vào cổ tay để gối đầu. Chúng thường được may từ loại vải mềm mại, lót bông gòn bên trong. Gối có giá khoảng 200.000 đồng/cái.

Gối ngủ trưa cho người làm việc công sở.

Nếu làm việc thường xuyên trong phòng có máy lạnh, làn da phụ nữ, nhất là da mặt, sẽ dễ bị khô. Người dùng có thể chọn mua một chiếc máy phun sương cỡ nhỏ để cung cấp độ ẩm cho da. Máy phun sương thường có giá 95.000 đồng/máy. Người dùng chỉ cần đặt máy trên bàn làm việc để tiện sử dụng, một ngày dùng khoảng 2-3 lần để làn da được bổ sung độ ẩm.

Ổ cắm điện, kệ mini

Kệ để bàn mini kết hợp để máy tính.

Ngoài những vật dụng góp phần chăm sóc sức khỏe, người làm việc công sở có thể lựa chọn những món đồ tiện dụng phục vụ công việc. Chẳng hạn, những ổ điện hình khối vuông đa dạng về màu sắc, kích cỡ và độ bền cao sẽ giúp người dùng không phải loay hoay tìm ổ cắm máy vi tính, sạc điện thoại. Bàn làm việc sẽ trở nên gọn gàng và khoa học hơn với ổ cắm.

Thị trường hiện nay bày bán nhiều loại ổ điện với thiết kế nhỏ gọn gồm năm đầu cắm tại các cạnh của hình vuông, riêng cạnh còn lại là một đầu cắm tiêu chuẩn để gắn vào ổ điện chính. Chúng có giá khoảng 100.000 đồng/ổ.

Bên cạnh đó, người làm việc công sở cũng cần có kệ mini đặt trên bàn làm việc. Kệ gồm nhiều ngăn với kích thước khác nhau nên có thể chứa các đồ dùng văn phòng như bút, sổ, ghim bấm… gọn gàng. Để tiết kiệm không gian bàn làm việc, màn hình máy tính có thể để lên phía trên bề mặt của kệ, nhờ đó mà kệ không chiếm nhiều diện tích bàn.

Hiện nay, các loại kệ để bàn có màu sắc sinh động để người dùng lựa chọn. Một số sản phẩm còn trang trí họa tiết ấn tượng, cách điệu từ inox, thép thành hình hoa lá, lượn sóng… giúp kệ trở nên bắt mắt hơn. Sản phẩm có giá khoảng 300.000 đồng/chiếc.

Quạt để bàn

Quạt mini để bàn với màu sắc tươi tắn.

Khi trong phòng có quá nhiều người và trang thiết bị, máy điều hòa thường không đáp ứng được, nhất là những ngày nắng nóng. Người dùng nên trang bị một chiếc quạt nhỏ gọn để có thể dùng mọi nơi.

Quạt để bàn mini sử dụng nguồn điện trực tiếp từ USB máy tính, nên rất tiện dụng và tiết kiệm năng lượng. Chúng có nhiều kiểu dáng, trang trí vui mắt với giá từ 70.000 đồng/chiếc. Người dùng có thể chọn mua sản phẩm trong nước hoặc các loại quạt xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc bán rộng rãi tại các cửa hàng, siêu thị.

Túi đựng laptop đa năng

Túi đựng laptop đa năng.

Nếu thường di chuyển trong quá trình làm việc, người dùng có thể sử dụng túi đựng laptop đa năng. Loại túi đựng này kết hợp cả ba tính năng: bảo vệ laptop, bàn kê laptop và làm giỏ xách khi cần. Chúng bảo vệ máy tính khỏi những va chạm trong quá trình di chuyển với hai lớp vải dày và cứng. Ngoài ra, túi còn có hai thanh nam châm dài để giữ máy và hai dây thun to bản để giữ máy có độ nghiêng mong muốn. Chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng đã có một chiếc bàn nhỏ để kê, giữ cho máy cố định khi ngồi trên ô tô, máy bay. Túi này có giá từ 500.000 đồng/cái.

[box] Giữ bàn làm việc ngăn nắp

Nếu sử dụng những vật dụng kể trên, người dùng nên tính toán diện tích bàn làm việc để sắp xếp chúng hợp lý. Bên cạnh đó, góc làm việc ngăn nắp sẽ giúp chủ nhân cảm thấy thoải mái, từ đó công việc cũng thuận lợi hơn. Mỗi tuần, người làm việc công sở nên dọn dẹp, sắp xếp các dụng cụ trên bàn làm việc gọn gàng, loại bỏ những vật dụng hoặc giấy tờ không còn sử dụng. Chậu cây mini, sách báo, tài liệu… thỉnh thoảng nên thay đổi vị trí cất giữ để tạo không gian làm việc mới mẻ.[/box]

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối